Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tắm biển; nhà hàng, quán ăn, uống chỉ được bán mang về…

Thứ bảy, 19/06/2021 22:01

* Các hoạt động ăn uống tại chỗ và tắm biển bắt đầu tạm dừng kể từ 12 giờ ngày 20-6

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 với các đơn vị, địa phương chiều 19-6, trước thông tin Đà Nẵng ghi nhận thêm “chùm” 23 ca bệnh liên quan đến bệnh nhân là bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) được phát hiện dương tính với COVID-19 vào ngày 18-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, việc xuất hiện ổ dịch mới kể trên là rất phức tạp. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là bước đầu đã có có sở xác định nguồn lây nhiễm của F0 này là từ việc tiếp xúc với một bệnh nhân là lái xe hàng từ TP Hồ Chí Minh vào Đà Nẵng trước đó.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, qua phân tích của CDC Đà Nẵng cho thấy, khả năng bùng phát và lây nhiễm lần này là rất phức tạp, dự đoán là biến chủng Delta với tốc độ lây nhiễm rất cao. “Phải bắt tay vào một đợt cao điểm mới trong công tác phòng chống dịch. Công lao của thành phố một tháng qua coi như làm lại từ đầu. Tuy nhiên, đề nghị tất cả các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương phải hết sức bình tĩnh trong xử lý tình huống. Bên cạnh đó, phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiêm, tìm ra lỗ hỗng, sai sót của thành phố trong thời gian qua khi để gây ra đợt bùng phát mới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói. Đồng thời nhìn nhận, đợt dịch lần này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nếu phân tích trực tiếp thì nguyên nhân chủ quan là chính. Trong đó nhấn mạnh đến sơ hở trong kiểm soát tại các chốt, từ ý thức khai báo y tế của các trường hợp có liên quan và từ công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng và địa phương, tỉnh thành khi phát hiện các ca nhiễm có lịch trình di chuyển qua lại…

“Cả một hệ thống, cả thành phố gồng mình lên triển khai hàng loạt biện pháp, tốn kém tiền của, công sức giữ được thành quả nhưng chỉ vì lơi lỏng, thiếu ý thức trách nhiệm của một bộ phận đã dẫn đến hậu quả to lớn”, ông Quảng nhấn mạnh.

Đồng thời đề nghị, trong tối ngày 19-6, các quận, huyện thông qua các tổ COVID-19 cộng đồng thông báo ngay cho những người đã có quá trình tiếp xúc, di chuyển và liên quan đến người dân ở kiệt 407 Lê Duẩn và Cty nhựa Duy Tân (145 Điện Biên Phủ) phải tiến hành khai báo y tế tại các cơ sở y tế và tiến hành xét nghiệm ngay; đồng thời phải tự cách ly, hạn chế tiếp xúc, di chuyển).      

Giao Công an thành phố, sở Y tế rà soát, kiểm tra hoạt động tại các chốt kiểm soát theo đúng quy định. Bổ sung lực lượng, phương tiện và điều kiện làm việc lực lượng tại các chốt, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động, nhất là không được chủ quan, lơ là. Ngoài ra yêu cầu Công an thành phố kiểm tra, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các chốt, đặc biệt là chốt đã bỏ lọt trường hợp lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh  đi vào Đà Nẵng.

Ngay sau khi phát hiện “chùm” ca bệnh mới tại kiệt 407 Lê Duẩn, lực lượng chức năng và địa phương đã khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng Công an điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ Công ty nhựa Duy tân về việc không thông tin trường hợp lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh vào Đà Nẵng và không khai báo việc lái xe này dương tính. “Công ty đã tiếp nhận hàng từ thành phố Hồ Chí Minh vào. Khi  nhận thông tin lái xe này dương tính với COVID-19 thì cho công nhân về quê, bảo vệ công ty khi có dấu hiệu nghi ngờ thì đi làm xét nghiệm nhưng không khai báo y tế. Sở Tư Pháp cần xem xét, nghiên cứu xử lý trách nhiệm trường hợp này theo đúng quy định. Nếu có vi phạm xử nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động của công ty này”, ông Quảng yêu cầu…

Trước tình hình diễn biến phức tạp khi liên tiếp ghi nhận “chùm” các ca mắc mới liên quan đến bệnh nhân N.V.H (59 tuổi), là nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê), cũng tại cuộc họp chiều 19-6, trên cơ sở đề xuất của Văn phòng UBND thành phố và các địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thống nhất dừng các hoạt động vừa được nới lỏng vào ngày 8-6. Cụ thể, hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn, uống; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được bán mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. Ngoài ra, hoạt động tắm biển cũng phải tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Doãn Hùng

>>Vì sao Bệnh viện Gia Đình không bị phong tỏa sau ca bệnh nhân dương tính COVID-19?

>>Phát hiện “chùm” 23 ca bệnh COVID-19 liên quan đến bệnh nhân là bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân

>>Thông tin có 70 người nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng là chưa chính xác