Đà Nẵng tăng cường kiểm tra thị trường sữa

Thứ sáu, 25/04/2025 06:50

Sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận, những ngày qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng sữa bột tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.

Chủ một cửa hàng kinh doanh sữa tại Đà Nẵng ký cam kết không kinh doanh sản phẩm sữa giả, sữa không rõ nguồn gốc, sữa nhập lậu.
Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng kiểm tra một cơ sở kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn TP.

Theo chân tổ công tác của Đội QLTT số 3 (phụ trách địa bàn Q.Thanh Khê) ra quân kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh mặt hàng sữa bột trên địa bàn quận này, bước đầu ghi nhận các cơ sở kinh doanh mặt hàng này đều xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa nói chung, sản phẩm sữa bột nói riêng bán tại cửa hàng. Các cơ sở kinh doanh cũng rất ủng hộ việc cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, kiểm soát thị trường để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng giả nói chung, mặt hàng sữa bột giả nói riêng nhằm đảm bảo công bằng trong kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bà Trần Thị Thủy - Chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường Chính Gián cho biết: “Mấy ngày qua, tôi theo dõi sát thông tin báo, đài nói về đường dây sản xuất và tiêu thụ sữa bột giả bị Công an bắt giữ. Mặc dù cửa hàng tôi luôn bán các mặt hàng sữa bột chính hãng, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đầy đủ, song qua vụ việc, tôi vẫn cẩn thận rà soát lại các loại sữa bột đang bán. Thực tế hiện nay, nhiều người tiêu dùng chưa quan tâm, tìm hiểu sản phẩm mình mua mà chủ yếu tin vào lời chào mời, quảng cáo, nhất là sản phẩm do người nổi tiếng, bác sĩ giới thiệu nên mua phải hàng không đảm bảo chất lượng. Do đó, tôi rất đồng tình ủng hộ việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện những cơ sở kinh doanh vi phạm”.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, những ngày qua, Đội QLTT số 3 đã phân công các tổ công tác ra quân giám sát chặt chẽ địa bàn, nắm tình hình các cơ sở, đại lý chuyên kinh doanh và các cửa hàng tổng hợp, tạp hóa, v.v… có bán mặt hàng sữa bột tại các phường thuộc địa bàn Q.Thanh Khê do Đội quản lý. Lãnh đạo Đội QLTT số 3 cho biết, trong quá trình kiểm tra, Đội QLTT số 3 còn tuyên truyền về tác hại của viêc kinh doanh hàng giả nói chung, mặt hàng sữa nói riêng, đặc biệt là tổ chức cho các cơ sở, đại lý, cửa hàng… ký cam kết không buôn bán sản phẩm sữa giả. Bà Phan Hoài Phương - Chủ 1 cửa hàng sữa ở phường Xuân Hà chia sẻ: “Ngay sau khi biết thông tin về vụ sữa bột giả bị Công an triệt phá vừa rồi, tôi đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số hàng sữa bột hiện có tại cửa hàng kèm theo hóa đơn, chứng từ mua bán, chứng nhận chất lượng sản phẩm; đồng thời rà soát cả các nhà cung cấp sản phẩm sữa để đảm bảo sản phẩm sữa tôi đang kinh doanh không nằm trong danh sách sữa bị làm giả do các cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, chúng tôi đã ký cam kết với lực lượng QLTT về việc không kinh doanh mặt hàng sữa giả, sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sữa nhập lậu…”.

Ông Vũ Như Trường Thọ - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, cho biết triển khai thực hiện Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 17-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả và Công điện số 2755/CĐ-BCT ngày 18-4-2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc siết chặt, kiểm tra thị trường, đặc biệt với sản phẩm sữa, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Chi cục QLTT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc ra quân kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả nói chung, mặt hàng sữa bột nói riêng.

Chủ một cửa hàng kinh doanh sữa tại Đà Nẵng ký cam kết không kinh doanh sản phẩm sữa giả, sữa không rõ nguồn gốc, sữa nhập lậu.

Trong đó, tập trung quản lý địa bàn, nắm tình hình kinh doanh các sản phẩm trên địa bàn do các Đội QLTT quản lý; chủ động phối hợp với với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về kinh doanh sữa giả, sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sữa nhập lậu. Đặc biệt là phối hợp với Sở Y tế TP, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP, v.v… để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là đẩy mạnh việc kiểm tra các hoạt động lưu thông, phân phối các sản phẩm sữa trên các kênh bán lẻ, các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, đại lý trên địa bàn TP và các kênh bán hàng trên các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, tiktok, v.v… để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Đồng thời thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường lồng ghép công tác tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh, người dân trên địa bàn TP không tham gia các hoạt động mua, bán các sản phẩm sữa giả, sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sữa nhập lậu…

PHẠM HOÀNG