Đà Nẵng tập trung bàn, thảo luận nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 13

Thứ sáu, 13/10/2023 10:09
Ngày 13-10, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình công tác quý 3-2023, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng; Uỷ viên dự khuyết Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung bàn, thảo luận 3 nội dung quan trọng, trong đó có phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo tại hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày nêu rõ: Trong 9 tháng năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra sau Hội nghị Thành ủy lần thứ 12. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ trong 9 tháng đầu năm tiếp tục được chú trọng. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng.

Kết quả xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, ngay sau khi có Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa kỳ, thành phố đã tổ chức Hội thảo và làm việc, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu các chính sách, lộ trình để Đà Nẵng nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn. Thành phố đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thảo luận về mô hình và cơ chế, chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm. Đặc biệt, đã tổ chức thành công, an toàn nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, nhất là phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 - sự kiện lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức tại Việt Nam và Đà Nẵng được vinh dự được lựa chọn; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp thứ 2, Hội đồng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Thành ủy Đà Nẵng cũng thắng thắn nhìn nhận, tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, tăng trưởng GRDP đạt thấp (9 tháng năm 2023 chỉ tăng trưởng 2,83%); Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,95%. Kim ngạch xuất khẩu giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái; thu ngân sách đạt 63,4% dự toán, bằng gần 80% so với cùng kỳ. Công tác lập quy hoạch phân khu chưa đảm bảo tiến độ; tiến độ triển khai các công trình động lực, trọng điểm còn chậm; công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng đạt rất thấp; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 38% kế hoạch năm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2023 và chủ đề năm vẫn chưa được thực hiện có hiệu quả. Trước tình hình trên, vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các phiên họp bàn, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thành phố với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và đúng với thực tiễn thành phố để chuẩn bị trình và đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hôm nay.

Bí thư Thành ủy cho biết, tại Hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy có 3 nội dung để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến theo quy chế làm việc, đó là: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Thứ hai là cho ý kiến về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều phiên, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai xây dựng thận trọng, kỹ lưỡng các phương án, đồng thời, làm tốt tư tưởng, trong cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung nữa là báo cáo xin ý kiến về Đồ án quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu và Đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi xanh. Qua đó, làm cơ sở, tạo điều kiện để thành phố kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư trong thời gian đến.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian tới, tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác lập quy hoạch phân khu chưa đảm bảo tiến độ; tiến độ triển khai các công trình động lực, trọng điểm còn chậm; công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng đạt rất thấp; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt. Trong khi đó, lĩnh vực quốc phòng - an ninh dù đã được tăng cường, ANCT, TTATXH được bảo đảm, nhưng tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nhất là trên không gian mạng, tình trạng trẻ hoá của tội phạm; công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư, trong các kiệt, hẻm đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng khiếu kiện tập trung đông người do những hạn chế, tồn tại kéo dài vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn các yếu tố gây mất ANTT.

Vì vậy, tại hội nghị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể, làm rõ những mặt hạn chế, trách nhiệm các cơ quan liên quan, vai trò người đứng đầu và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của Đảng bộ thành phố 03 tháng cuối năm 2023 và trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. “Hội nghị Thành ủy lần thứ 13 có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ thành phố đánh giá kết quả bước đầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và là cơ sở xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Hội nghị hôm nay có khối lượng công việc rất lớn, nhưng thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, phát biểu, cho ý kiến có chất lượng để Hội nghị hoàn thành chương trình, mục đích, yêu cầu đã đề ra” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 13 này, các đại biểu cũng dành thời gian nghe Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, Khóa 13 vừa diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội.

Công Hạnh