Đà Nẵng tập trung chống thất thu thuế

Thứ sáu, 10/04/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-4, đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị chống thất thu thuế năm 2015, tổ chức tại Cục Thuế TP Đà Nẵng.

“Công tác thu thuế đã gặp nhiều khó khăn, tình trạng thất thu ngày càng gia tăng. Vì vậy, cần phải tiết kiệm đồng tiền của người dân, giảm bớt các ban bệ có vậy mới giảm các chương trình hội họp, tập trung… tốn chi phí và giảm hiệu suất làm việc”- Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Đà Nẵng Võ Duy Khương.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2014, Cục Thuế đã hoàn thành và có kết luận thanh tra, kiểm tra được 2.290 đơn vị, rà soát 25.980 hồ sơ khai thuế, kết quả đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 142,5 tỷ đồng, số thuế không được hoàn là 48,95 tỷ đồng, giảm lỗ 335,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 8,7 tỷ đồng. Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra 198 nhà hàng, khách sạn, truy thu và phạt 2,8 tỷ đồng; thanh tra kiểm tra 6 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, truy thu 15,5 tỷ đồng; thanh tra 14 doanh nghiệp kinh doanh vận tải truy thu 3,2 tỷ đồng; thanh tra 4 đơn vị san lấp mặt bằng truy thu 3,9 tỷ đồng; thanh tra 20 doanh nghiệp FDI truy thu 11,5 tỷ đồng... Bên cạnh đó, Cục Thuế đã thành lập các tổ  kiểm tra đối với các trường hợp vi phạm, kết quả khai thác thu từ hoạt động xây dựng ngoại tỉnh thu 8,95 tỷ đồng, xây dựng nhà tư nhân thu 21,33 tỷ đồng, thu từ cho thuê mặt bằng 13,65 tỷ đồng. Công tác lập sổ bộ thuế hộ kinh doanh theo phương pháp khoán năm 2014 được chuẩn bị chu đáo, kết quả số hộ nộp thuế tăng 5,74%.

Đối với việc thanh kiểm tra thuế đã lồng ghép nội dung kiểm tra hóa đơn, đã phát hiện 23 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạt 796 triệu đồng, chuyển 7 hồ sơ cho cơ quan CA phối hợp điều tra, xử lý. Ngoài ra, qua các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế toàn ngành đã thu 490,22 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2013, tham mưu UBND TP thành lập tổ đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, ban hành chính sách khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất tái định cư đã thu được 158 tỷ đồng. Đặc biệt, Cục Thuế đã thực hiện phối hợp với cơ quan CA, ngành Thuế đã cung cấp thông tin 71 trường hợp theo yêu cầu của cơ quan công an...

Thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Hội nghị đã đồng ý với kết quả đã đạt được nhưng vẫn còn vấp phải một số hạn chế, đặc biệt là công tác chống thất thu thuế trong một số lĩnh vực như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, kinh doanh qua mạng, vận tải tư nhân và các doanh nghiệp FDI chưa đạt yêu cầu; việc khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ chưa thực hiện được; tình trạng nợ thuế có chiều hướng gia tăng... Trước những vướng mắc đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương đã chỉ đạo các ngành: Công an, Thuế, Kế hoạch - Đầu tư phải nhanh chóng vào cuộc, xử lý hiệu quả các hành vi trốn thuế, nợ thuế, lách hóa đơn, giải tán doanh nghiệp không xin phép; từ đó, thống kê lại số lượng doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức phân loại lại các doanh nghiệp một cách rõ ràng minh bạch, doanh nghiệp nào làm việc tốt, doanh nghiệp sai phạm, dấu hiệu nghi vấn.

Để giảm thất thu trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, chống việc tăng giá khi có sự kiện, đồng chí Võ Duy Khương giao cho Cục Quản lý thị trường phải chịu trách nhiệm phối hợp với Sở VH-TT&DL trong công tác kiểm tra giá của khách sạn, nhà hàng; từ đó, phân loại khách sạn, nhà hàng, resort, DN lữ hành trên địa bàn; nhóm nào tích cực trong công tác nộp thuế thì tổ chức công bố, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhóm nào công tác nộp thuế có vấn đề thì cũng công bố để khách du lịch biết mà chọn doanh nghiệp tốt. Ngoài ra, trong các dịp lễ, Tết cần phải nhanh chóng kiểm tra các điểm khách sạn, nhà hàng trong việc đưa giá, hay công bố hết phòng để trốn thuế. Đặc biệt, các đoàn đi kiểm tra, thanh tra không được chồng chéo, có thể phối hợp giữa thành phố với quận; nếu thành phố đã thanh tra thì quận không đi, quận đi thì thành phố không kiểm tra lại nữa...

Lê Anh Tuấn