Đà Nẵng tập trung phục hồi kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội, việc làm cho người dân

Thứ năm, 14/10/2021 17:48

Tại chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri" lần thứ nhất diễn ra hôm 13-10, lãnh đạo Đà Nẵng đã trả lời nhiều kiến nghị của cử tri TP liên quan tới vấn đề an sinh xã hội, các giải pháp khôi phục kinh tế, xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường, nhà tập thể xuống cấp...

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri ngày 13-10.

Chú trọng người dễ bị tổn thương bởi đại dịch

Cử tri ghi nhận những chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 của TP kịp thời, giảm bớt gánh nặng cho người dân. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách cần đẩy nhanh hơn, đối tượng bao quát hơn. Đơn cử gói hỗ trợ lao động tự do nhiều đối tượng còn bỏ sót hay gói hỗ trợ 500 ngàn đồng/hộ dân nhiều hộ vẫn chưa được nhận, rồi hộ nhận tiền mặt, hộ nhận bằng hàng hóa, không thống nhất. Tương tự chính sách hỗ trợ 40 ngàn đồng/người dân/ngày ở khu vực cách ly, áp dụng không thống nhất, chỗ có chỗ không. Ông Nguyễn Đăng Hoàng- Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP cho biết, sắp tới sẽ triển khai bổ sung gói hỗ trợ 500 ngàn đồng/hộ cho trên 37 ngàn hộ dân. Việc hỗ trợ 40 ngàn đồng/người dân/ngày ở khu vực cách ly được triển khai khi TP có 5 phường ở Sơn Trà cách ly (trước 15-8), sau đó thì toàn TP cách ly, qui mô rất lớn, nguồn lực không đảm bảo, vì thế TP chỉ hỗ trợ 40 ngàn đồng/ngày cho hộ khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nói, Đà Nẵng là số ít địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội với đối tượng nhiều nhất, kinh phí nhiều nhất. Với mong muốn chuyển hỗ trợ tới người dân kịp thời để đảm bảo cuộc sống, nên quá trình triển khai có khó khăn. Bởi lẽ, trong một thời gian ngắn TP triển khai nhiều gói hỗ trợ, của nhiều lực lượng, vừa bằng ngân sách TP, vừa bằng kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong khi lực lượng triển khai dựa toàn bộ vào tổ dân phố. Chưa kể, hình thức để giải thích chủ trương, chính sách gián tiếp là chính vì TP thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", không thể họp, triển khai trực tiếp được. Công việc dưới cơ sở nhiều, nhưng việc phối hợp của người dân cung cấp hồ sơ, số liệu không kịp thời, nhiều người ở nhà trọ, thường xuyên thay đổi chỗ ở…

Tất cả điều này đã dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, TP nhận được những kiến nghị, bức xúc của người dân đều yêu cầu chính quyền cơ sở kịp thời giải quyết, trao đổi, hỗ trợ. TP cũng có chủ trương, khi triển khai, những người chưa nhận hoặc đã nhận rồi nhưng vẫn khó khăn thì cơ sở đề xuất để TP có những gói hỗ trợ khác. Ông Chinh nhìn nhận, dù có những khó khăn, bất cập, thiếu hụt… nhưng nhìn chung chính sách của TP đến được với nhân dân, đảm bảo được an sinh xã hội trong thời gian dịch bệnh khó khăn vừa qua.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tiếp tục rà soát, thống kê các đối tượng theo các chính sách hỗ trợ đã ban hành, không để bỏ sót ai. Hiện số liệu thống kê khập khiễng. Theo số liệu thì TP có 305 ngàn hộ dân, nhưng thực tế khi triển khai hỗ trợ thì lớn hơn nhiều. Chẳng hạn gói hỗ trợ 500 ngàn đồng/hộ vừa qua, lập chính sách theo số liệu 305 ngàn hộ, nhưng triển khai vào thực tế thống kê lên gần 409 ngàn hộ, bây giờ vẫn thiếu. Qua rà soát lại, giờ phát sinh thêm 37,5 ngàn hộ cần xem xét hỗ trợ thêm. Do vậy, nhiều hộ dân chưa nhận được gói hỗ trợ 500 ngàn đồng. Ngoài ra, ông Triết cũng đề nghị UBND TP cần làm rõ hơn về tiêu chí đối tượng hỗ trợ. Ví dụ tổ trưởng dân phố rất thắc mắc câu chuyện thế nào là hộ khó khăn. Có hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn hộ khó khăn thì rất lúng túng, chưa có tiêu chí xác định. Từ đó dẫn đến chuyện phân bổ chính sách cho các đối tượng bên dưới có chồng lấn, sai sót.

Từ thực tế giám sát triển khai các gói hỗ trợ, ông Triết yêu cầu trong các chính sách hỗ trợ mới sắp tới cần lưu ý một số đối tượng mà các chính sách vừa rồi họ chưa được hỗ trợ. Cụ thể cần quan tâm hỗ trợ thêm bán hàng rong, đánh giày, buôn bán nhỏ không đăng ký thuế, thu gom rác phế liệu, thợ nề, thợ mộc, thợ nhôm kính, thợ sửa kính, sửa xe, ngư dân, lái xe công nghệ, giáo viên các trường tư thục nghỉ không hưởng lương... Đây đều là các đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch. TP phải khẩn trương thống kê số lượng đối tượng này để có số liệu chính xác nhằm ban hành chính sách hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, ông Triết yêu cầu UBND TP hết sức quan tâm vấn đề tạo việc làm sau đại dịch. Cụ thể là tình trạng thiếu việc làm cục bộ tại các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. "Hết sức quan tâm vấn đề an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. Các chính sách hỗ trợ vừa qua của TP cũng chỉ tạm cho người dân khắc phục khó khăn trước mắt, về lâu dài các đối tượng khó khăn này rất cần hỗ trợ của TP để có điều kiện vươn lên trong thời gian tiếp theo"- ông Triết nói.

Khẩn trương phục hồi kinh tế

Nhiều cử tri cũng đặt câu hỏi về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế của TP trong thời gian tới. Ông Lê Trung Chinh cho biết, TP sẽ khẩn trương khôi phục kinh tế bằng nhiều giải pháp như cho mở lại các dịch vụ, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh đầu tư công đặc biệt là tiến độ các công trình trọng điểm. Ngoài ra, TP cũng quản lý tốt thu chi ngân sách, tiết kiệm các khoản chi chưa cần thiết để ưu tiên cho an sinh xã hội cũng như đầu tư xây dựng cơ bản; tích cực phân cấp, phân quyền đi kèm với trách nhiệm để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính quyền. TP cũng phối hợp tốt với các cơ quan của Trung ương trong thực hiện các kết luận kiểm tra, kiểm toán, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, những khu đất lớn để khơi thông nguồn lực đầu tư…

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND TP khẩn trương triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế trong trạng thái mới để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh. Ông Triết cũng yêu cầu sớm hoàn thiện, triển khai các cam kết hỗ trợ doanh nghiệp được TP đưa ra tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vừa qua để doanh nghiệp có điều kiện thụ hưởng. Đặc biệt, hoàn thiện 5/13 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mà HĐND TP đã ban hành, theo hướng dễ tiếp cận, trong đó có hỗ trợ cho vay, lãi suất ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển của TP. Ngoài ra, sau đối thoại với doanh nghiệp, UBND TP đã xem xét tháo gỡ, đơn giản 82 thủ tục hành chính, cần thực hiện nhanh hơn.

Liên quan tới nhiều kiến nghị, bức xúc của cử tri về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý nhà tập thể xuống cấp, đất nông nghiệp không sản xuất được… Chủ tịch HĐND TP cũng yêu cầu phải có giải pháp xử lý dứt điểm, triệt để. Bởi lẽ đây đều là các vấn đề tồn đọng, kéo dài, cử tri đã phản ánh nhiều lần.

HẢI QUỲNH