Đà Nẵng thống nhất chủ trương sắp xếp lại “đất vàng” bị bỏ hoang hơn 10 năm

Thứ bảy, 11/05/2024 08:40
Liên quan Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 Đà Nẵng cũ tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị bỏ hoang hơn 10 năm nay (Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh “Lãng phí “đất vàng” tại chuyên mục THĐ số ra ngày 30-4-2024), trên cơ sở báo cáo và đề xuất của UBND huyện Hòa Vang, ngày 6-5, ông Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đã ký Văn bản số 2348/UBND-STC, thống nhất chủ trương giao UBND huyện Hòa Vang lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản tại cơ sở nhà, đất thuộc trung tâm trên theo quy định...
Toàn cảnh khu đất rộng hàng nghìn mét vuông của Trung tâm 05-06 Đà Nẵng cũ bị bỏ hoang.
Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, cửa chính, cửa sổ đều không còn.

Trở lại vấn đề đã được Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh trước đó, được biết, năm 2013, Trung tâm 05-06 chuyển đến địa điểm trước đây ở thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc và đổi tên thành Cơ sở xã hội Bàu Bàng. Một phần đất của Trung tâm cũ được bàn giao làm Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ của Cảnh sát PCCC và CNCH. Phần còn lại bỏ hoang và làm nơi tập kết tạm vật liệu xây dựng phục vụ cho việc xây dựng cao tốc La Sơn – Túy Loan. Việc tồn tại khu đất “vàng” hoang phế lâu năm vừa gây mất mỹ quan, vừa lãng phí.

Nhiều người dân phản ánh có cảm giác “nổi da gà” khi mỗi lần đi ngang qua cơ sở bởi cảnh tượng hoang phế, mục nát và rùng rợn, dễ là nơi phát sinh tệ nạn xã hội. Tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, cử tri Hòa Bắc đã có đề xuất, thành phố cần quan tâm xem xét quy hoạch, đầu tư xây dựng tại đây công trình vừa có thể phục vụ dân sinh, phát triển văn hóa thể thao, du lịch…

Toàn cảnh khu đất rộng hàng nghìn mét vuông của Trung tâm 05-06 Đà Nẵng cũ bị bỏ hoang.

Về nguyên nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Duy Anh cho biết, sở dĩ cơ sở này bỏ hoang nhiều năm nay là do đến năm 2015, huyện mới được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) bàn giao. Tuy nhiên, do thủ tục bàn giao chưa hoàn thiện, chưa trình UBND thành phố ban hành quyết định bàn giao, điều chuyển tài sản nên UBND huyện không cập nhật, theo dõi giá trị tài sản từ khi bàn giao đến nay. Về tính pháp lý, khu đất hiện cũng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để làm rõ hiện trạng và giải quyết dứt điểm “số phận” của cơ sở, ngày 10-4 vừa qua, UBND huyện Hòa Vang đã chủ trì, cùng Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các phòng ban thuộc huyện, UBND xã Hòa Bắc và đại diện Cơ sở xã hội Bàu Bàng cùng kiểm tra thực tế, kiểm kê và xác định chi tiết tài sản, tiến hành lập biên bản tại buổi làm việc.

Qua thống kê, diện tích đất của cơ sở là 37.667m2. Hiện trạng có 7 khu nhà gồm: khu nhà ở đối tượng 05, đối tượng 06, khu hội trường, khu nhà 2 tầng, khu hành chính, nhà bảo vệ, khu nhà ở cán bộ. Tất cả các khối nhà đã xuống cấp, hư hỏng, mái tôn bị hoen gỉ. Tất cả các cửa đi, cửa sổ không còn, chỉ còn một số khung sắt cửa sổ.

UBND huyện đã đề xuất phương án đưa địa điểm trên vào quy hoạch sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ và cập nhật vào quy hoạch chung đô thị Hòa Vang; đồng thời đề xuất UBND thành phố cho chủ trương thanh lý tài sản là nhà, vật kiến trúc trên đất để tạo cảnh quan môi trường và tạo quỹ đất sạch, thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý tài sản. UBND huyện cũng đề xuất UBND thành phố giao quỹ đất trên về Trung tâm phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác quỹ đất phù hợp với mục đích sử dụng đất và phù hợp quy hoạch chung đô thị huyện Hòa Vang.

Ngày 6-5, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đã ký Văn bản số 2348, thống nhất chủ trương như đề xuất của UBND huyện Hòa Vang, giao cho UBND huyện sau khi hoàn thành thủ tục thanh lý tài sản trên đất tổng hợp, đề xuất phương án sắp xếp lại, báo cáo UBND thành phố thu hồi khu đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, đề xuất theo quy định của Luật Đất đai. Điều này hợp với nguyện vọng của người dân xã Hòa Bắc, nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhất là trong bối cảnh xã Hòa Bắc là một trong những địa phương đang phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng những năm gần đây, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Mai Vinh