Ba Lan tính chi 4,4 tỷ USD xây “Pháo đài Trump”

Thứ hai, 28/09/2026 09:40

Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự thường trực có thể đồn trú khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ, với chi phí lên tới 17 tỷ zloty (4,4 tỷ USD).

Theo Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN), nếu các điều kiện thuận lợi, căn cứ có thể hoàn thành vào năm 2029. Warsaw đã lập danh sách rút gọn các địa điểm tiềm năng nhưng chưa công bố cụ thể.Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trong tuần này xác nhận các cuộc đàm phán đang tiến triển. Thứ trưởng Quốc phòng Magdalena Sobkowiak-Czarnecka cho biết quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump và khó được đưa ra trước khi Washington hoàn tất cuộc rà soát bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu, dự kiến vào tháng 11 hoặc 12.

Ý tưởng xây căn cứ thường trực của Mỹ tại Ba Lan được Warsaw đưa ra từ năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, với đề xuất đặt tên là “Fort Trump” (Pháo đài Trump). Ngày 17-9, ông Trump cho biết hai bên đã đạt “tiến triển lớn” hướng tới việc thiết lập căn cứ Lục quân Mỹ tại Ba Lan.

Hiện khoảng 10.000 quân nhân Mỹ đang hiện diện tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Nếu căn cứ mới được xây dựng, tổng số quân nhân Mỹ tại nước này có thể tăng lên khoảng 15.000 người.Kế hoạch được thúc đẩy trong bối cảnh Washington đang rà soát lại bố trí lực lượng tại châu Âu và yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng, đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm về an ninh khu vực. Ba Lan cho rằng việc tăng hiện diện quân sự Mỹ sẽ góp phần củng cố năng lực phòng thủ của nước này và sườn phía Đông NATO.

B.N