Đà Nẵng tiếp nhận 28.567 đơn vị máu tình nguyện trong năm 2021

Thứ sáu, 25/02/2022 21:00

Chiều 24-2, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2021, đồng thời ban hành kế hoạch năm 2022. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến.

Năm 2021 Đà Nẵng tổ chức 90 đợt HMTN với 28.567 đơn vị máu được tiếp nhận.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cho biết, năm 2021, do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận máu. Từ tháng 5 đến tháng 12-2021 các đợt tổ chức HMTN theo kế hoạch bị xáo trộn do lực lượng sinh viên, các trường Đại học, Cao đẳng không thể đến trường, các doanh nghiệp cũng như các lực lượng khác không thể tham gia hiến máu. Trước tình hình đó, Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp các thành viên đã có những linh hoạt trong việc điều phối lịch hiến máu phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch của TP.

Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã sử dụng Trung tâm Tim Mạch làm nơi tiếp nhận máu tạm thời từ tháng 7 đến tháng 10-2021 nên bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch và bảo đảm số lượng theo nhu cầu điều trị của các bệnh viện. Trong tháng 8 và tháng 9 khi thành phố thực hiện chủ trương "ai ở đâu ở yên đấy", các CLB HMTN thuộc Hội Chữ thập đỏ phối hợp với bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức 15 đợt hiến máu tiếp nhận 2.909 đơn vị máu; bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng cũng tham gia hiến 345 đơn vị máu; Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Phụ-Sản nhi dành lối đi riêng cho người hiến máu và xét nghiệm nhanh trước khi hiến máu... Lượng máu tiếp nhận trong thời gian này đạt 6.168 đơn vị máu. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên Công an thành phố tiếp nhận 1.459 đơn vị máu, Đoàn Thanh niên Bệnh viện 199 Bộ Công an 331 đơn vị máu; Công đoàn ngành Y tế 739 đơn vị máu, Công đoàn Viên chức thành phố 673 đơn vị máu. Với sự tham gia tích cực của các đơn vị thành viên, trong năm 2021, toàn thành phố tổ chức được 90 đợt HMTN với gần 32 nghìn người tham gia, qua đó đã tiếp nhận 28.567 đơn vị máu (14.881 đơn vị máu 250ml; 13.704 đơn vị máu 350ml), đạt 113% kế hoạch năm. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng phấn đấu vận động và tiếp nhận 36.000 đơn vị máu, trong đó phấn đấu 60% đơn vị máu trong chỉ tiêu là 350ml.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đạt được của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng năm 2021. Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, năm qua, mặc dù chịu nhiều tác động của tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, tích cực vận động người dân tham gia hiến máu, đáp ứng cơ bản nhu cầu máu tại các cơ sở điều trị. Thời gian tới, bà Ngô Thị Kim Yến đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022, đồng thời, có kế hoạch khen thưởng đột xuất đối với những trường hợp có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu.

Ngọc Quốc