Đà Nẵng tiếp tục siết chặt thêm các biện pháp phòng chống dịch, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết

Thứ tư, 21/07/2021 19:40

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khi trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 20-7 đến 13 giờ ngày 21-7) TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 28 ca mắc mới, trong đó đáng chú ý có 12 ca phát sinh trong cộng đồng, tại cuộc họp chiều ngày 21-7, lãnh đạo TP quyết định siết chặt hơn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo Bác sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP,, tính từ ngày 10-7, khi phát hiện ca bệnh V.H.B (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 297 trường hợp F0, có 36/56 xã phường đã ghi nhận các ca F0; đặc biệt trong những ngày gần đây, TP ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng trải đều trên tất cả các quận, huyện và các ca này chưa điều tra được nguồn lây. Đặc biệt, theo Bác sỹ Thạnh, nhiều khả năng chủng lây nhiễm trên địa bàn Đà Nẵng là chủng Delta, nguy cơ lây lan rất nhanh, rất dễ lây. “Việc truy vết của các đơn vị, địa phương thời gian qua rất nhanh, nhưng có thể sẽ không theo kịp với tốc độ lây lan của chủng virus này. Chính vì vậy, TP cần áp dụng mạnh hơn các biện pháp nhằm mục đích giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần để có thể cắt đứt được nguồn lây”, Bác sỹ Thạnh cho biết.

Với diễn biến dịch bệnh nêu trên, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các đơn vị, địa phương, Văn phòng UBND TP đề xuất tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế trước đây mà thành phố đã ban hành; đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp mới mới. Theo đó, yêu cầu mọi người dân ở nhà, ai ở nhà nấy, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết (như đi công tác, công vụ, làm việc tại các cơ quan công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, chữa bệnh, thiên tai); thực hiện nghiêm quy định 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng tất cả các hoạt động thể dục, thể thao (cả đi bộ, đi dạo, tập thể dục, đi xe đạp thể dục…). Dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu; các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động bao gồm nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu (như lương thực thực phẩm, dược phẩm, điện nước, nhiên  liệu, xăng dầu, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, bưu chính – viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ.

Các cửa hàng ăn uống, dịch vụ, nhà hàng cho bán mang về nhưng dừng hoạt động shiper có liên quan. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khu công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, bảo đảm phương châm “3 tại chỗ”; các trung tâm thương mại, các siêu thị, các chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách bằng thẻ đi chợ, trong chợ dừng các sạp hàng, hoạt động không thiết yếu.

Về vấn đề đi làm, đối với các cơ quan, đơn vị, công sở thì phải đảm bảo giãn cách 50-50, hạn chế tối đa hội họp, tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết (nếu cần thiết thì tổ chức không quá 20 người và phải đảm bảo khoảng cách 2m). Đối với cá nhân khi đi làm phải có giấy xác nhận (thẻ) của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công tác, khi cơ quan chức năng cần kiểm tra thì phải xuất trình được giấy tờ (nguyên tắc là không ra ngoài khi không thực sự cần thiết). Tạm dừng vận chuyển hành khách công cộng, dừng các hoạt động taxi, các loại hình vận chuyển hành khách dưới 9 chỗ ngồi, grap… Đặc biệt, không được tổ chức các tiệc liên hoan, sinh nhật, tổ chức tụ tập tại gia đình.

DOÃN HÙNG