Đà Nẵng tiếp tục tiêm 100.000 liều vaccine AstraZeneca

Thứ tư, 22/09/2021 09:47

Ngành y tế TP Đà Nẵng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. 

Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa thông qua kế hoạch tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho 100.000 người từ ngày 22 đến 25-9. Đợt này có 8 đơn vị phụ trách tiêm chủng với 115 bàn tiêm sẽ được thiết lập tại các quận, huyện để tổ chức tiêm cho người dân.

 Các đối tượng được tiêm gồm: người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, sở, ban, ngành (1.500 người); người cung cấp dịch vụ thiết yếu vận tải, điện, hàng không, lương thực thực phẩm, dược (5.300 người); người lao động tại các công trình xây dựng (1.000 người); nhân viên cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người (465 người); nhân viên hiện đang làm việc tại các phòng khám tư nhân trên địa bàn (735 người); 91.000 người dân cư trú trên địa bàn các quận, huyện trên toàn thành phố (Hải Châu 21.000 người, Thanh Khê 18.000 người, Sơn Trà 14.500 người, Ngũ Hành Sơn 7.000 người, Liên Chiểu 8.500 người, Cẩm Lệ 9.500 người và Hòa Vang 12.500 người).

Mới đây, Đà Nẵng tiếp nhận thêm 144.400 liều vaccine AstraZeneca từ Bộ Y tế, nâng tổng số vaccine đã được nhận lên  684.356 liều. Ngành y tế thành phố đã tổ chức tiêm 565.252 liều, trong đó 490.449 người tiêm mũi 1 và 74.520 người tiêm mũi 2. Trong ngày 21-9, các đơn vị cũng đã hoàn tất đợt tiêm vaccine quy mô lớn cho 192.200 người dân thành phố. 

THÀNH DANH