Đà Nẵng tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân
Ngày 27-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2015-2025) thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn thành phố. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn 10 năm qua, nhìn nhận những khó khăn, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới và đề ra các nhiệm vụ nâng cao năng lực ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của thành phố.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố, đánh giá, trong 10 năm qua, các hoạt động diễn tập được triển khai với nhiều nhóm tình huống khác nhau, từ sự cố liên quan đến vận chuyển nguồn phóng xạ, phát hiện nguồn phóng xạ không rõ nguồn gốc, mất nguồn phóng xạ đến các tình huống xảy ra tại cơ sở y tế, cơ sở công nghiệp và các tình huống liên quan đến an ninh nguồn phóng xạ. Thông qua quá trình triển khai, năng lực chỉ huy, điều hành, sự phối hợp giữa các lực lượng và kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ tham gia ứng phó từng bước được nâng cao. Các phương án được kiểm tra, đánh giá, bổ sung phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng được củng cố.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong giai đoạn mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng có không gian phát triển lớn hơn, số lượng và loại hình cơ sở ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng đa dạng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác quản lý, giám sát và sẵn sàng ứng phó. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực của hệ thống ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; chú trọng đào tạo, huấn luyện lực lượng; đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát an toàn bức xạ; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.
Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ huy cùng trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những khó khăn, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, góp ý hoàn thiện các kịch bản bổ sung và tiếp tục hoàn thiện hệ thống ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của thành phố trong giai đoạn mới. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân là nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, có ý nghĩa trực tiếp trong bảo vệ tính mạng của nhân dân, tài sản của Nhà nước và môi trường sinh thái. Trong hệ thống tổ chức ứng phó của thành phố, Công an thành phố giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sự cố và tham gia xuyên suốt trong toàn bộ quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả. Việc huy động và sử dụng phương tiện luôn được thực hiện linh hoạt theo từng giai đoạn của kịch bản diễn tập, bảo đảm tính thực tiễn, đồng bộ và hiệu quả. Tùy theo từng kịch bản diễn tập cụ thể, Công an thành phố chủ động phân công lực lượng và điều phối phương tiện tương ứng, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng như An ninh, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát 113, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở.
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Thanh Hồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố, trong bối cảnh TP Đà Nẵng mới có không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân ngày càng cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng, các địa phương, các cơ sở có hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử và các đơn vị có liên quan.
Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố, giai đoạn 2015-2025.
LÊ VƯƠNG

