Đà Nẵng triển khai dự án Trung tâm Dữ liệu tại Khu Công nghệ cao
Ngày 27-3, Công ty CP Trung tâm Dữ liệu Quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm Dữ liệu Đà Nẵng tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng đại diện các sở, ngành và nhà đầu tư.
Dự án có tổng diện tích 2 ha, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 800 tỷ đồng và giai đoạn 2 dự kiến 1.200 tỷ đồng. Trung tâm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế TIA-942C Rated-3 và Uptime Tier-3, đảm bảo hiệu suất vận hành cao. Khi hoàn thiện, trung tâm sẽ có 1.000 rack, công suất tải IT đạt 18.5 MW, hỗ trợ các hệ thống AI server với mật độ tính toán cao. Đây là trung tâm dữ liệu lớn nhất Đà Nẵng tính đến thời điểm hiện tại.
Dự án đặc biệt chú trọng đến phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG, áp dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng (liquid cooling) kết hợp với hệ thống tường gió (fanwall) giúp tối ưu năng lượng, duy trì chỉ số PUE dưới 1.4. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ cung cấp hạ tầng số cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính công nghệ, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và nhiều ngành công nghệ số khác.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án trong việc phát triển hạ tầng số, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh và trung tâm dữ liệu hàng đầu khu vực. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhắc lại tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khẳng định chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng, trong đó hạ tầng dữ liệu đóng vai trò then chốt.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ dự án trong thời gian ngắn kỷ lục. Dự án Trung tâm Dữ liệu Đà Nẵng bắt đầu nộp hồ sơ từ tháng 9-2024, và chỉ sau 3 tháng, vào ngày 16-12-2024, đã nhận được quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến ngày 27-3-2025, dự án chính thức khởi công.
Việc triển khai nhanh chóng dự án này không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố trong việc thu hút đầu tư công nghệ cao, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn trong công cuộc chuyển đổi số. Đây là một bước tiến quan trọng để Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số của cả nước.
Lê Anh Tuấn