Đà Nẵng trở lại vị trí số 1 PCI 2013: Hiệu ứng nói đi đôi với làm

Thứ sáu, 28/03/2014 12:06

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động và phát triển. Việc PCI 2013 Đà Nẵng trở lại vị trí số 1 đã phản ánh được phần nào DN chấm điểm cao đối với chính quyền TP và chính quyền TP đã kề vai sát cánh cùng với cộng đồng DN.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Cường, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Đà Nẵng trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP đã kề vai sát cánh cùng DN. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP ân cần tặng quà và động viên doanh nhân.

PV: Ông đánh giá như thế nào về PCI 2013 của Đà Nẵng

Ông Nguyễn Cường: Năm 2013 tất cả các chỉ tiêu của Đà Nẵng đều ở vị trí cao và đồng đều nhau, không có biến động nhiều như các năm trước. PCI 2013 với sự tham gia của 8.093 DN dân doanh, trong đó 9 trong 10 chỉ tiêu của Đà Nẵng đều có sự tăng điểm mạnh và đồng đều, đó là: chỉ tiêu chi phí gia nhập thị trường: 8,4 điểm; Tiếp cận đất đai: 7,98 điểm; Tính minh bạch: 6,49 điểm; Chi phí thời gian: 7,86 điểm; Chi phí không chính thức: 7,5 điểm; Cạnh tranh bình đẳng: 5,82 điểm; Tính năng động của lãnh đạo TP: 7,72 điểm; Dịch vụ hỗ trợ DN: 5,36 điểm; Đào tạo lao động: 6,53 điểm và thiết chế pháp lý: 6,6 điểm và duy nhất chỉ số gia nhập thị trường giảm điểm nhẹ so với năm 2012.

Không phải đây là lần đầu tiên Đà Nẵng dẫn đầu về chỉ số này, mà 3 năm trước Đà Nẵng liên tiếp dẫn đầu, 2 năm tiếp theo Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm xếp thứ hạng cao và năm 2013 sự trở lại của PCI Đà Nẵng là điều rất bình thường và phản ánh đúng với tình hình thực tế về chất lượng điều hành của chính quyền địa phương.

Đây là kết quả của 3 năm liên tiếp Đà Nẵng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để trở lại dẫn đầu. Thực tế, từ khi có PCI chưa có một địa phương nào mất ngôi đầu mà quay trở lại được, chỉ duy nhất có Đà Nẵng làm được điều này. Điều này chứng tỏ sự phấn đấu vượt bậc của TP, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của Đà Nẵng, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy.

Ông Nguyễn Cường

PV: Theo ông hệ thống chính trị TP đã vào cuộc như thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh?

Ông Nguyễn Cường: Với 3 năm liên tiếp 2008, 2009 và 2010 dẫn đầu và sụt giảm 2 năm tiếp theo 2011, 2012, đích thân lãnh đạo cao nhất của TP lúc đó là đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ đối thoại với DN và ngân hàng (NH).

Điển hình, đầu năm 2013 buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Bá Thanh cùng lãnh đạo TP với NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) về việc tháo gỡ khó khăn cho các DN trên địa bàn TP về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua việc hỗ trợ DN vay vốn và ngay hôm buổi làm việc đó, đích thân Chủ tịch BIDV đã cam kết giải ngân hơn 10.000 tỷ đồng cho một số DN trên địa bàn TP vay.

Ngày 20-3-2013, khi đã trở thành Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Bá Thanh vẫn từ Hà Nội về để cùng Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng tại Đà Nẵng và đích thân ông đã có đề nghị vị Tư lệnh ngành NH nhanh chóng có những động thái chỉ đạo các NH có chính sách hỗ trợ, gỡ khó cho DN để DN có động lực đầu tư sản xuất kinh doanh...

Trước đó, cũng tại buổi làm việc với ngành NH TP và cộng đồng DN, đồng chí Nguyễn Bá Thanh cũng đã từng lên tiếng sẽ công khai tên các NH o ép DN trước cuộc họp HĐND TP... Tiếp tục người kế vị trí đồng chí Nguyễn Bá Thanh là đồng chí Trần Thọ cũng vào cuộc rất quyết liệt để cải thiện môi trường kinh doanh.

Năm 2013 không có một cuộc họp nào của Hiệp hội DN, hoặc của cộng đồng DN mà không có lãnh đạo cao nhất của TP tham dự và cho những ý kiến chỉ đạo và đề nghị các sở, ban, ngành khắc phục. Đặc biệt, tại Hội thảo cải thiện chỉ số PCI tổ chức vào tháng 6-2013, đồng chí Trần Thọ chỉ đạo rất cụ thể và sát sườn đối với các ngành tiếp xúc nhiều với DN và được cộng đồng DN đánh giá rất cao.

Ví dụ, chỉ tiêu thiết chế pháp lý (thuộc về các ngành Tư pháp, Tòa án và Viện Kiểm soát) nhiều năm là điểm yếu của Đà Nẵng, khó cải thiện để tăng điểm vì các ngành này không thuộc quản lý của chính quyền TP, do đó năm 2013 Thành ủy Đà Nẵng đã trực tiếp vào cuộc chỉ đạo mới có được kết quả tiến bộ như vậy. Có thể khẳng định, hệ thống chính trị của Đà Nẵng từ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã vào cuộc cải thiện môi trường kinh doanh một cách kiên quyết và hiệu quả nhất.

PV: Ông đánh giá tác động của PCI đến môi trường thu hút đầu tư của Đà Nẵng như thế nào?

Ông Nguyễn Cường: PCI đánh giá chất lượng điều hành nền kinh tế để thúc đẩy sự phát triển DN của Đà Nẵng do đó tác động rất lớn đến việc thu hút đầu tư của TP. Một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có: Chi phí gia nhập thị trường thấp; Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin liên quan đến kinh doanh được công khai; Chi phí không chính thức thấp; Chi phí thời gian cho thanh tra, kiểm tra và thực hiện các thủ tục hành chính thấp; Môi trường kinh doanh bình đẳng; Lãnh đạo tỉnh năng động, sáng tạo; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chất lượng cao; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; Chính sách và dịch vụ đào tạo lao động tốt; và Giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp công bằng, hiệu quả.

Các nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam để đầu tư họ thường sử dụng dữ liệu của chỉ số PCI như một nguồn thông tin có giá trị để xem xét ra quyết định đầu tư hoặc mở rộng đầu tư tại một địa phương nào. Phòng Thương mại Châu Âu và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đánh giá rất cao chỉ số PCI của Việt Nam và họ xem đó là kênh thông tin chính thức để khuyến khích cũng như khuyến cáo cho các DN của nước họ khi muốn đầu tư sang Việt Nam. Đối với nhà đầu tư trong nước, khi địa phương có PCI cao thì niềm tin và quyết định của họ sẽ được ưu tiên...

PV: Theo ông, PCI 2013 của Đà Nẵng đang chiếm vị trí số 1 cộng với sự vào cuộc quyết liệt chương trình “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” liệu PCI có tiếp tục đứng đầu trong cả nước trong năm 2014?

Ông Nguyễn Cường: Chủ trương chọn năm DN là hoàn toàn đúng đắn trong thời điểm hiện nay, DN phát triển tốt hơn thì TP mới phát triển bền vững và lâu dài. Có thể khẳng định các cấp chính quyền TP đã vào cuộc một cách rất quyết liệt, cán bộ từ cấp TP, đến quận huyện, xã, phường, thậm chí tổ dân phố đều đã biết phải làm gì cho đội ngũ DN và doanh nhân TP.

Hàng loạt động thái hỗ trợ được TP triển khai như lập Quỹ Bảo lãnh DNNVV, bổ sung vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển, yêu cầu các ngành cải cách thủ tục hành chính, rà soát quỹ đất tại các khu công nghiệp nhằm đáp ứng cho DN nào có nhu cầu thuê, tuyên dương khen thưởng DN, tăng cường đối thoại, giao lưu, gặp mặt biểu dương DN, lập đường dây nóng để DN phản ánh khi gặp nhũng nhiễu, tiêu cực từ đội ngũ cán bộ, công chức... Tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động và phát triển. Do đó, tôi khẳng định năm 2014 PCI Đà Nẵng tiếp tục ở vị trí cao.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Xuân Đương

(thực hiện)