Đà Nẵng trưng bày cặp đôi linh vật ngựa đến hết tháng 9-2026

Thứ ba, 10/03/2026 20:48

Đà Nẵng thống nhất trưng bày các mô hình linh vật ngựa phục vụ trang trí công cộng sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến hết tháng 9.

Linh vật ngựa tại Đà Nẵng thu hút rất đông người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Mô hình "Kim Mã hợp nhất" được trưng bày đến hết tháng 9-2026.

Ngày 10-3, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 1561/UBND-SXD về việc tận dụng các mô hình linh vật Kim Mã gồm “Kim Mã hợp nhất” và “Kim Mã 4.0” phục vụ trang trí công cộng sau khi kết thúc Dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Minh Tuấn Tú tiếp tục tận dụng 2 mô hình linh vật “Kim Mã hợp nhất” và “Kim Mã 4.0”.

Cụ thể, mô hình “Kim Mã hợp nhất” sẽ được di dời và bố trí tại khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, phía trước Trung tâm Hành chính thành phố. Mô hình “Kim Mã 4.0” được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T. Thời gian duy trì trang trí các mô hình linh vật từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 9-2026 nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Linh vật ngựa tại Đà Nẵng thu hút rất đông người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ thuộc Dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép các trường học trên địa bàn tiếp nhận để trang trí trong khuôn viên trường.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng xem xét, quyết định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời lập danh mục bàn giao quản lý theo quy định.

XUÂN TIẾN

Dấu ấn nổi bật ở phường trung tâm Đà Nẵng

Từ ngày 1-7-2025, thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15, phường Hải Châu được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường với tổng diện tích tự nhiên 7,58 km² và quy mô dân số là 131.427 người, là trung tâm kinh tế, văn hóa của TP Đà Nẵng - thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích rộng lớn nhất nước ta hiện nay. Sau khi thành lập, bước vào vận hành mô hình

Mới chạm ngõ Xuân, Cần Giờ đã “bật mood” lễ hội: Du khách ùn ùn chốt lịch về thiên đường xanh ăn Tết sớm

Chưa tới Tết nhưng Cần Giờ (TP.HCM) đã “nóng rực” sau khi hé lộ lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên cùng “siêu đại tiệc” đón Xuân vạn trải nghiệm xuyên suốt 21 ngày. Cộng đồng du lịch khắp Việt Nam đang rần rần chốt lịch du xuân Cần Giờ, đưa Green Paradise Tet Fest trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua.

Hội Xuân Huế 2026 - Bản sắc và hội nhập

Đó là chủ đề của Hội hoa Xuân Huế Bính Ngọ- 2026 vừa được UBND TP Huế ban hành tại Kế hoạch Hội Xuân và Chợ hoa Tết Bính Ngọ - năm 2026.

Đà Nẵng rực rỡ sắc xuân, rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không gian trang trí hoa và điện chiếu sáng được triển khai đồng bộ, quy mô trên toàn TP Đà Nẵng đang dần đi vào hoàn thiện. Không chỉ tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, dự án năm nay còn mang dấu ấn sáng tạo rõ nét với cặp linh vật ngựa độc đáo, gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và bứt phá của thành phố bên sông