Đà Nẵng xử lý các dự án lấn sông, bê tông suối thế nào?

Thứ sáu, 14/04/2023 18:06
Dọc sông Hàn hiện có một số dự án lấn sông, được dư luận quan tâm, phản ánh có dấu hiệu sai phạm về qui hoạch, ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến kiến trúc, dòng chảy của sông.

Trả lời tại cuộc họp báo của UBND TP ngày 14-4, ông Lê Văn Tuấn- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng nói, liên quan tới dự án lấp dòng chảy sông Hàn thì Sở đã tiến hành rà soát. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP đã có phản biện, Lãnh đạo TP cũng đã có chỉ đạo.

Tình trạng bê tông hóa thượng nguồn sông Luông Đông
Dự án lấn sông Hàn

Hiện nay các dự án ven sông, có yếu tố lấn sông đã được chủ đầu tư rà soát và điều chỉnh qui hoạch. Việc này gắn với triển khai qui hoạch phân khu bờ Đông sông Hàn theo kết luận 359 của Thủ tướng Chính phủ mà TP đang thực hiện. Trong qua trình thực hiện qui hoạch phân khu sẽ lồng ghép việc rà soát, điều chỉnh qui hoạch chi tiết các dự án này.

Theo trả lời của UBND TP Đà Nẵng, các dự án này có pháp lý về quy hoạch, đất đai, chủ trương đầu tư, phù hợp với qui hoạch chung TP. Qua tổng hợp ý kiến của các chuyên gia lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai thì đều đánh giá các bờ kè dọc bờ hữu sông Hàn của các dự án không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất nhỏ đến dòng chảy, ngập lụt vào mùa mưa bão. Hiện nay, TP chỉ đạo các ngành làm việc với chủ đầu tư về phương án điều chỉnh các dự án ven sông Hàn như Marina Complex và Olalani theo hướng đảm bảo các yêu cầu về tăng mật độ cây xanh, bổ sung không gian công cộng và dành lối đi bộ công cộng dọc bờ sông xuyên suốt các dự án phục vụ người dân, đảm bảo thẩm mỹ kiến trúc không gian dọc bờ sông Hàn.

Ông Nguyễn Nhường - Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu trả lời câu hỏi ai bức tử suối Lương.

Ngoài sông Hàn thì suối Lương (Liên Chiểu), sông Luông Đông (Hòa Vang) tình trạng bị các dự án du lịch “bê tông hóa” cũng đang nhức nhối. Trả lời câu hỏi ai bức tử suối Lương, ông Nguyễn Nhường- Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu nói: Từ khi làm hầm đường bộ Hải Vân, mạch nước ngầm không còn nữa nên suối Lương chết. “Thời gian vừa qua, nước đọng trên suối chủ yếu nước mưa, sau mùa mưa tồn đọng vài tháng là hết. Dân lợi dụng việc đó chặn dòng làm du lịch tự phát. Quận thừa nhận do quản lý thiếu sâu sát dẫn tới tình trạng lấn dòng. Hiện quận đã tiến hành tháo dỡ hoàn toàn để trả lại nguyên trạng suối Lương” – Ông Nhường nói.

Suối Lương bị bê tông hóa

Tại sông Luông Đông, ông Nguyễn Thúc Dũng- Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nói đã triển khai ra soát tất cả các dự án du lịch dọc sông. Theo đó, Núi Thần Tài được phê duyệt làm khu du lịch, trong quá trình triển khai có vi phạm, vừa rồi huyện phát hiện kè rộng 7m, đã tiến hành xử phạt hành chính 170 triệu đồng, yêu cầu trong 60 ngày KDL Núi Thần Tài phải trả lại hiện trạng. Hiện Khu du lịch Núi Thần Tài đã thực hiện nộp phạt tiền tại kho bạc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng nói đã rà soát các dự án du lịch dọc sông Luông Đông

Tương tự, tại khu du lịch Lái Thiêu, việc ngăn dòng là đường công vụ của đơn vị bộ đội đã làm trước đây, không phải đơn vị làm dự án du lịch ngăn dòng. Hòa Vang đang kiểm tra, đánh giá nếu ảnh hưởng dòng chảy sẽ xử lý.

Tình trạng bê tông hóa thượng nguồn sông Luông Đông

Cũng theo ông Dũng, hiện địa phương đang triển khai các kè để chống sạt lở sông, suối. Bây giờ chủ đầu tư dự án du lịch kè suối, nếu không ảnh hưởng dòng chảy, đảm bảo không sạt lở sẽ góp phần hỗ trợ tốt cho địa phương. Nhưng nếu nhìn ở góc độ không có giấy phép đã thi công làm kè, như vậy thì sai. Hòa Vang tiếp tục đánh giá lại, có hướng xử lý triệt để.

HẢI QUỲNH