Đà Nẵng: Xử lý tới nơi các vụ việc “nóng”

Thứ tư, 13/07/2016 08:55

(Cadn.com.vn) - Tại hội nghị đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm của Thành ủy Đà Nẵng diễn ra vào sáng 12-7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết: “Đi nhiều nơi, dự nhiều cuộc họp, lãnh đạo thành phố luôn thấy tự hào vì ai cũng yêu quý Đà Nẵng. Để có được điều đó, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều”. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí là nhiều sự cố khủng hoảng nhưng Đà Nẵng đã vượt qua, tình hình KT-XH tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tăng trưởng 7,9%

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố giữ được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước thực hiện 24.501 tỷ đồng, tăng 7,9%. Giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 22.343 tỷ đồng (tăng 8,3%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 38.423 tỷ đồng (tăng 14,7%), tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 6 ước đạt 89 nghìn tỷ đồng (tăng 26,1%), tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước 82,5 nghìn tỷ đồng (tăng 21,7%). Trước sự cố môi trường biển ở Bắc miền Trung, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động du lịch và khai thác hải sản trên địa bàn, thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Chính vì vậy, thành phố vẫn đón 2,47 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, mang về nguồn thu 7.177 tỷ đồng.

Từ  đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, biên phòng, đảm bảo ANTT, nhất là các thời điểm trước, trong và sau Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt là chủ động ngăn chặn âm mưu và hành động quá khích của các âm mưu chống phá, các phần tử chống đối lợi dụng sự cố môi trường biển làm phức tạp tình hình. Trên lĩnh vực ANTT, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 85,8 vụ phạm pháp hình sự (100% án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá), bắt xử lý 319 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 6,4 tỷ đồng, triệt phá 25 ổ nhóm đối tượng hình sự. TNGT trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2015.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cũng được Thành ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và mang lại kết quả tích cực.

“Chính vì mình không nghiêm nên người ta mới coi thường”

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần này thật sự “nóng” khi nhiều vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm trong thời gian qua được các đại biểu đưa ra mổ xẻ, phân tích và đề xuất xử lý rốt ráo. Nổi bật nhất chính là việc vẫn tồn tại những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực giao thông, du lịch, tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm... Đồng chí Võ Công Trí cũng cho rằng, vụ tai nạn chìm tàu Thảo Vân 2 làm chết 3 người, vụ xâm hại rừng tại bán đảo Sơn Trà, người nước ngoài làm du lịch “chui”, cán bộ hải quan nhũng nhiễu... là những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến môi trường, thương hiệu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã dày công xây dựng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, để xảy ra những vụ việc như trong thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và đặc biệt là vai trò của những người đứng đầu. Tuy nhiên, trước những sự cố như vậy, lãnh đạo thành phố đã phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp vào cuộc và chỉ đạo xử lý hiệu quả. Đối với những vụ việc cụ thể như tai nạn chìm tàu du lịch, phá rừng Sơn Trà, người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép, cán bộ hải quan nhũng nhiễu khi thi hành công vụ..., Thành ủy đã quyết liệt xử lý nghiêm những sai phạm của từng con người cụ thể.

“Vụ chìm tàu Thảo Vân 2, có nói gì đi nữa thì người đứng đầu ngành Du lịch, ngành GTVT phải chịu trách nhiệm. Vụ phá rừng, lãnh đạo Sở NN&PTNT phải chịu trách nhiệm. Rồi cả vụ tham mưu sai trong việc cấp phép cho hãng taxi, vụ cán bộ hải quan vòi vĩnh, nhũng nhiễu người dân. Cán bộ trực tiếp bị xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác đã đành. Các vụ việc xảy ra có sự yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị. Quan điểm của thành phố là xử lý tới nơi, không bao che, dung túng”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Trước hiện tượng người Trung Quốc vào Đà Nẵng làm du lịch chui, nhiều đại biểu tham gia hội nghị đề xuất Thành ủy và các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý tận gốc. Không chỉ có những hành vi làm hướng dẫn viên “chui”, đốt tiền Việt, mua bán bằng đồng nhân dân tệ, nhập cảnh hoạt động trái với visa được cấp, có thái độ thiếu chuẩn mực trong mua bán, khi đi du lịch mà nguy hiểm hơn, họ còn có hành vi xuyên tạc về lịch sử, văn hóa, chủ quyền của Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho rằng, khách Trung Quốc, Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào đến Đà Nẵng cũng mang lại nguồn thu cho ngành du lịch, thành phố xây dựng môi trường an toàn, ổn định và sẵn sàng chào đón du khách. Tuy nhiên, khách nước nào cũng phải tôn trọng pháp luật Việt Nam cũng như những quy tắc ứng xử cơ bản của thành phố, nếu vi phạm thì xử lý nghiêm. “Quan điểm Đà Nẵng là không phân biệt, kỳ thị khách Tàu hay khách Tây. Mình đi ra nước ngoài, nếu người ta coi thường mình, không xem trọng bằng du khách đến từ các nước giàu hơn thì mình cũng tự ái lắm chứ. Phải đối xử công bằng, du khách nào đến thành phố cũng sẽ chi tiêu, tạo nguồn thu. Tuy nhiên quản lý nhà nước phải thật chặt chẽ, ai tới đây cũng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đơn vị, cá nhân nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phải làm thật nghiêm. Chính vì mình không nghiêm nên người ta mới coi thường”, Bí thư Xuân Anh nhấn mạnh.

Công Khanh