Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương xác minh vụ nhân viên trung tâm pháp y bị tố có hành vi cản trở xe chở thi thể nạn nhân

Thứ năm, 10/08/2023 06:40
Chiều 9-8, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế xác minh, kiểm tra và báo cáo cụ thể về vụ việc nhân viên Trung tâm pháp y (TTPY) chặn xe chở thi thể về quê xảy ra vào đêm 7-8.
Xe cấp cứu của người nhà nạn nhân bị ông Lê Viết Dũng chặn lại.
Hiện trường vụ tai nạn ngày 7-8-2023, tại địa bàn P. Mỹ An.

Như Chuyên đề CATP Đà Nẵng đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 7-8, tại địa bàn P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 1 người tử vong. Theo đó, xe tải BKS 43C-151xx lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Ngũ Hành Sơn - Sơn Trà. Khi đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thoại, anh N - tài xế đánh tay lái sang bên phải, do thiếu quan sát khi cho xe vào bãi đỗ xe đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 15H1- 057xx do chị B.T.H (2000, du khách quê Hải Dương) điều khiển cùng chiều. Sau va chạm, chị H ngã xuống đường, bị bánh xe tải chèn qua người tử vong, xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, CAQ Ngũ Hành Sơn cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Nhận hung tin, một số người thân chị B.T.H. lên đường từ Hải Dương vào Đà Nẵng.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi đến đến TTPY TP Đà Nẵng (có trụ sở tại P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) làm thủ tục, nhận bàn giao thi thể thì gặp những “trắc trở” từ phía nhân viên của TTPY TP Đà Nẵng. Anh Trần Hoàng Hà, bức xúc: Khi liên hệ, làm việc với TTPY Đà Nẵng, gia đình được 1 người tên Lê Viết Dũng tự xưng là nhân viên TTPY Đà Nẵng yêu cầu người nhà nạn nhân phải chuyển 14 triệu đồng tiền chi phí khám nghiệm tử thi, may thẩm mỹ và tiêm thuốc Formaldehyde để bảo quản tử thi vào số tài khoản cá nhân mang tên ông Dũng mới được phép vào bên trong làm thủ tục. Vì muốn nhanh chóng đưa con em của mình về quê an táng nên chị Nguyễn Thị Dung - người thân nạn nhân đã chuyển 14 triệu đồng theo yêu cầu. Sau khi xác thực tin nhắn giao dịch đã thực hiện xong, ông Dũng mới đưa mọi người vào bên trong. Mọi thủ tục giao nhận thi thể nạn nhân được cán bộ TTPY Đà Nẵng thực hiện nhanh chóng nhưng khi đưa thi thể ra xe (gia đình đã thuê trước đó) lại bị ông Lê Viết Dũng ngăn cản. Theo ông Dũng, người nhà nạn nhân không được sử dụng xe thuê bên ngoài, yêu cầu phải dùng xe cấp cứu do trung tâm đã gọi từ trước.

Anh Trần Hoàng Hà cho biết, tại thời điểm này, ngoài cổng TTPY Đà Nẵng đã có một xe cấp cứu chờ sẵn cùng hàng chục thanh niên lạ mặt qua lại, tập trung gây sức ép. Không đồng tình với việc làm của ông Lê Viết Dũng nên gia đình không chấp nhận, hai bên giằng co mãi. Gần 24 giờ cùng ngày gia đình nạn nhân điện báo, nhờ cơ quan CA can thiệp. Sau khi nhận thông tin, lực lượng CAP Khuê Mỹ có mặt lập lại trật tự. Sau đó, bác sĩ Hoàng Việt Thắng- giám định viên kiêm trưởng ca trực yêu cầu ông Dũng không được ngăn cản, xe của gia đình mới được tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên xe về quê.

Xe cấp cứu của người nhà nạn nhân bị ông Lê Viết Dũng chặn lại.

Ngày 8-8, ông Trần Hoàng Hà làm đơn trình báo sự việc đến lãnh đạo TTPY Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan về vấn đề trên. Theo tường trình của ông Lê Viết Dũng, khoản tiền 14 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân đó là “dịch vụ riêng”, gồm: may tái tạo thân thể, vệ sinh, quần áo cho thi thể nạn nhân. Vì Trung tâm không có chức năng này nhưng do người nhà liên hệ, nhờ làm nên anh em mới thực hiện. Về vấn đề không cho xe của người nhà nhận thi thể là do có người nhờ gọi giùm xe chở tử thi nên tôi tra số trên mạng rồi gọi. “Tôi không cho xe vào nhận thi thể là vì không biết xe này của ai. Hơn nữa, vào thời điểm này các thầy đang cúng nên không ai được vào. Bản thân không được hưởng lợi từ việc gọi xe”, ông Dũng tường trình.

Trao đổi về sự việc, ông Mai Xuân Ngọc - Giám đốc TTPY Đà Nẵng cho biết, ông Lê Viết Dũng là nhân viên của Trung tâm có nhiệm vụ giúp bác sĩ, giám định viên thực hiện các công việc chuyên môn. Theo quy định, TTPY Đà Nẵng không có nhiệm vụ “làm đẹp” cho tử thi. Nếu có, đây là "thỏa thuận riêng" của cá nhân nào đó với người nhà nạn nhân. Đồng thời, Trung tâm cũng không có quyền chỉ định hoặc từ chối xe cứu thương ra vào cơ sở. “Đối với nội dung tố cáo ông Lê Viết Dũng có hành vi "bảo kê" xe cấp cứu, Trung tâm sẽ tổ chức họp, đánh giá lại tình hình. Quan điểm là có sai phạm thì phải xử lý nghiêm, phê bình, rút kinh nghiệm vì dẫu có vụ lợi cá nhân hay không, vụ việc cũng gây bức xúc cho người dân”, Giám đốc TTPY Đà Nẵng khẳng định.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

M.T