Đặc phái viên Mỹ đến Nga trước hạn chót trừng phạt

Thứ ba, 05/08/2025 09:10

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-8 cho biết Đặc phái viên Steve Witkoff có thể sẽ tới Nga trong tuần này, vài ngày trước hạn chót mà ông đề nghị Moscow phải đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff (trái) hồi tháng 4. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff (trái) hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ vào ngày 6-8 hoặc 7-8, ông ấy (Đặc phái viên Steve Witkoff) có thể sẽ tới Nga. Họ muốn gặp ông ấy. Họ đã đề nghị được gặp, vậy nên chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra", ông Trump nói. Tổng thống Trump nhắc lại rằng các biện pháp trừng phạt sẽ được kích hoạt nếu Nga không đồng ý với một lệnh ngừng bắn trước ngày 8-8. Trước đó vào ngày 29-7, ông Trump đã tuyên bố, trong vòng 10 ngày, Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế mới lên tới 100% đối với hàng hóa của Nga cũng như của các đối tác làm ăn với Nga nếu Moscow không chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Các biện pháp dự kiến bao gồm các lệnh trừng phạt thứ cấp trên diện rộng đối với những quốc gia tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và các mặt hàng khác từ Nga, một động thái sẽ tác động mạnh tới các đối tác thương mại lớn của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ.

Chuyến thăm Nga gần đây nhất của ông Witkoff là vào tháng 4, khi ông gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Theo Đài RT của Nga, Điện Kremlin xác nhận cuộc thảo luận kéo dài bốn tiếng giữa ông Witkoff và ông Putin tập trung vào các khía cạnh để giải quyết xung đột Ukraine. Theo Bloomberg, đặc phái viên Witkoff đã mô tả cuộc trao đổi của ông với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là "hấp dẫn". Ông cho rằng Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn đạt được một nền hòa bình lâu dài. Nhà đàm phán Mỹ cũng nhận định rằng yếu tố then chốt để đi đến một thỏa thuận tổng thể sẽ xoay quanh năm vùng lãnh thổ phía Đông Ukraine. Trong khi đó, các nhà phân tích lại cho rằng cuộc hội đàm khi đó được đánh giá không mang lại đột phá nào ngay lập tức trong chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Kể từ đó, Tổng thống Trump đã ngày càng thể hiện sự thất vọng đối với người đồng cấp Nga khi mà triển vọng hòa bình ngày càng trở nên mờ mịt.

Ngày 3-8, Tổng thống Donald Trump xác nhận 2 tàu ngầm hạt nhân mà ông lệnh triển khai tới gần Nga vào tuần trước đang "ở trong khu vực". Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ đây là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân. Ông cũng không nêu rõ địa điểm triển khai cụ thể, vốn được quân đội Mỹ giữ bí mật. Trước đó, hôm 1-8, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax, Tổng thống Trump xác nhận 2 tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đang "ở gần Nga". "Khi cần thiết, chúng ta luôn phải sẵn sàng. Vì thế, tôi đã điều 2 tàu ngầm hạt nhân đến khu vực", ông Trump nói. Khi được hỏi cụ thể về vị trí các tàu ngầm, ông Trump trả lời: "Chúng đang ở gần Nga, tôi cho là vậy".

Các tuyên bố của ông Trump diễn ra khi Nga dồn dập tung đòn không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine. Hàng trăm cuộc không kích của Nga trong những tuần gần đây đã áp đảo hệ thống phòng không, phá hủy cơ sở hạ tầng, đặt lực lượng không quân vào vị trí trung tâm trong chiến lược phòng thủ của Ukraine. Nga liên tiếp phóng tên lửa và máy bay không người lái với số lượng chưa từng có vào Ukraine. Ukraine cũng phản công ác liệt vào Nga. RIA Novosti dẫn lời giới chức ứng phó khẩn cấp thành phố Sochi của Nga cho biết đòn tập kích bằng UAV của Ukraine ngày 3-8 khiến một kho dầu chứa 2.000 m3 bốc cháy. Giới chức địa phương phải huy động hơn 120 lính cứu hỏa để dập lửa. Ngày 4-8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, từ 23h00 ngày 3-8 đến 5h20 ngày 4-8 (giờ địa phương), các hệ thống phòng không trực chiến của Nga đã phá hủy và đánh chặn 61 UAV của Ukraine trên không phận các khu vực của Nga.

AN BÌNH