Đặc sắc chương trình nghệ thuật giao lưu hữu nghị giữa quận Hải Châu và TP Uiwang

Thứ sáu, 11/11/2022 11:33
Tối 10-11, tại Công viên APEC (Đà Nẵng) diễn ra chương trình nghệ thuật Giao lưu hữu nghị giữa Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng và TP UiWang, tỉnh Gyeongi, Hàn Quốc. Đây là hoạt động giao lưu nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Chương trình giao lưu diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Ông Lê Tự Gia Thạnh – Chủ tịch UBND Q. Hải Châu phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại khai mạc chương trình, ông Lê Tự Gia Thạnh – Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho biết, TP Uiwang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc là địa phương đầu tiên của Hàn Quốc ký kết Thỏa thuận hợp tác giao lưu hữu nghị với quận đến thăm và làm việc trong tháng 11. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai địa phương lên một tầm cao mới. Chương trình nghệ thuật, gồm những món quà âm nhạc dành tặng đến đoàn đại biểu TP UiWang, tỉnh Gyeongi, Hàn Quốc.

Trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok được trình diễn trên sân khấu. Ngoài ra, Arirang là bài dân ca đặc trưng của Hàn Quốc, được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào năm 2012 cũng được biểu diễn tại chương trình.

Trước tình cảm lãnh đạo và người dân quận Hải Châu, ông Kim Sung Jei – Thị trưởng thành phố Uiwang, bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo, nồng nhiệt, tấm lòng hiếu khách, chân thành của con người quận Hải Châu. “Qua chuyến giao lưu ngày hôm nay sẽ góp phần thêm gắn kết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển du lịch giữa TP Đà Nẵng với các địa phương của Hàn Quốc nói chung và giữa TP Uiwang và Q. Hải Châu nói riêng”, ông Kim Sung Jei nói.

Chương trình giao lưu diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chương trình giao lưu diễn ra với các tiết mục thể hiện đậm bản sắc văn hoá đặc trưng của hai nước Việt Nam – Hàn Quốc với điểm nhấn là sự kết hợp trình diễn bộ sưu tập áo dài “Hương sắc Việt Nam” và Trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok. Các tiết mục do nghệ sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận và trường Đại học Đông Á dàn dựng, biểu diễn.

M.VINH