Đại biểu HĐND TP phải làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình đến phút chót

Thứ tư, 23/03/2016 07:34

(Cadn.com.vn) - Kỳ họp thứ 17, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 được tổ chức ngày 22-3-2016 với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố;  Nguyễn Mạnh Hùng,  Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố;  Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng và các đại biểu HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cho biết, đây là kỳ họp cuối nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của HĐND TP trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ phát biểu tại Kỳ họp.

Tiếng nói của cử tri thành phố luôn được lắng nghe

Báo cáo do ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP trình bày cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, HĐND TP đã phát huy những mặt thuận lợi, kế thừa, tiếp thu những kinh nghiệm từ các khóa trước và bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, từng bước khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương. HĐND TP thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN của thành phố. Nhiều nghị quyết HĐND TP mang tính đột phá, thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ, nổi bật là nghị quyết về thu chi, quyết toán ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững, giảm phụ thuộc nguồn thu từ đất; nghị quyết về việc phản đối Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; nghị quyết về chủ trương thực hiện “Năm Doanh nghiệp 2014”; chính sách hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu...

Rất nhiều vấn đề bức xúc đã được HĐND TP đưa ra bàn thảo, tranh luận và phản biện dân chủ, thẳng thắn trên nghị trường đã khẳng định tiếng nói của cử tri thành phố luôn được lắng nghe, ghi nhận và đưa ra giải pháp xử lý rất quyết liệt như: tình trạng “đất chờ dân, dân chờ đất” được giải quyết rốt ráo bằng chủ trương tổng rà soát đất tái định cư trên địa bàn; công tác quản lý, bố trí chung cư được thực hiện chặt chẽ hơn, chấm dứt các trường hợp sang nhượng cũng như “cò” chung cư. Bằng tinh thần trách nhiệm với dân, sát dân, vì dân, các đại biểu HĐND thành phố đã theo đuổi, giám sát đến cùng việc giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc mà người dân phản ánh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hệ thống chính trị về HĐND và niềm tin với cử tri TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
nhiệm kỳ 2011-2016.

Còn nhiều vấn đề “chuyển tiếp”

Phát biểu tại kỳ họp, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong nhiệm kỳ chưa giải quyết rốt ráo, chưa đạt hiệu quả đề ra. Đại biểu Huỳnh Thị Tam Thanh nói, vấn đề dạy bơi cho học sinh tiểu học đề ra nhưng thực hiện chưa đạt, hoặc vấn đề học sinh tiểu học được học ngày 2 buổi cũng chậm tiến độ. Đại biểu Nguyễn Đức Trị thẳng thắn đánh giá, tuy kinh tế TP phát triển tốt nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ, công nghiệp chậm phát triển so với các tỉnh thành trong khu vực, đặc biệt thu hút đầu tư chưa như kỳ vọng. Thực trạng này phải được nhìn nhận, đánh giá đúng, thẳng thắn như vậy mới đưa ra được các nhiệm vụ, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới. Cũng theo đại biểu Trị, việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND đa số mới chỉ tiếp xúc với tổ trưởng dân phố hoặc đại cử tri chứ chưa tiếp xúc được trực tiếp với người dân, nghe được tiếng nói thiết thực, sát sườn từ người dân.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Văn Lĩnh cho rằng, việc tiếp xúc cử tri cần phải theo chuyên đề, tiếp xúc với từng giới như tiểu thương, nhà đầu tư, doanh nghiệp... có như vậy mới lắng nghe được ý kiến có chuyên môn sâu.

Đại biểu Lĩnh cũng nêu lại vấn đề hậu cần nghề cá liên quan tới cuộc sống đông đảo của ngư dân TP, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tại các kỳ họp HĐND nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. TP thiết kế cảng cá Thọ Quang cho 800 tàu thuyền nhưng thời điểm trước bão vừa qua có tới 1.200 tàu thuyền vào trú tránh. Vì quá tải nên 2 tàu đã bị chìm khi vào neo đậu. Để di dời hơn 500 tàu neo đậu trên sông Hàn phục vụ làm du lịch, TP đã giao cho Hội nghề cá chọn địa điểm, sau nhiều lần họp, thống nhất chọn vịnh Mân Quang, là nơi duy nhất còn sót lại của TP có thể làm âu thuyền, bến cá, nhưng lại không được TP chấp thuận, tìm hiểu ra mới biết khu vực này đã giao cho một nhà đầu tư làm dự án. Đại biểu Lĩnh cho rằng, cử tri, cụ thể là ngư dân rất mong muốn TP chuyển dự án của nhà đầu tư đi nơi khác vì họ cũng chưa xây dựng gì, để dành khu đất tại vịnh Mân Quang làm âu thuyền, bến cá. “Những vấn đề nào nhiệm kỳ này đặt ra chưa giải quyết dứt điểm, nhiệm kỳ sau cũng phải tiếp tục thực hiện”- Đại biểu Lĩnh nói.

Bốn bài học lớn           

Liên quan tới 2 lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng là Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBNDTP Huỳnh Đức Thơ không ứng cử Đại biểu Quốc hội, đồng chí Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nói: Theo quy định mới, mỗi người không được kiêm nhiệm quá 2 chức danh lãnh đạo. Quy định này giúp lãnh đạo có thời gian tập trung chuyên sâu cho công việc hơn. Các địa phương khác, lãnh đạo địa phương đáp ứng đủ tiêu chí thì vẫn có thể ứng cử ĐBQH. Việc lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng không ứng cử ĐBQH không có nghĩa là tiếng nói của Đà Nẵng giảm đi trước Quốc hội.

K.T – V.T

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đánh giá cao kết quả kỳ họp và biểu dương tinh thần làm việc hết sức tích cực của các đại biểu HĐND TP. Ông nhấn mạnh: Bốn bài học lớn được rút ra từ nhiệm kỳ qua.

Một là: HĐND TP đã quyết định một số chủ trương sát đúng với thực tế, hợp lòng dân, đi vào cuộc sống tốt như: chăm lo đến cộng đồng doanh nghiệp, phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh sản xuất, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu theo cơ cấu hợp lý, bền vững hơn. Tăng đầu tư cho văn hóa, từng bước đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế , đầu tư hạ tầng với phát triển văn hóa, chăm lo thiết thực đến cuộc sống người dân, nhất là người nghèo và gia đình chính sách từ các chương trình an sinh xã hội; đảm bảo tốt hơn về đất tái định cư cho các hộ dân vùng di dời, giải tỏa, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng căn hộ chung cư.

Hai là, HĐND TP đã giám sát đến cùng và đạt kết quả các vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm, bên cạnh giám sát thường xuyên còn thực hiện giám sát chuyên đề, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát qua các kênh thông tin, nhất là qua đường dây nóng. Thông qua giám sát, mối quan hệ giữa thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN TP đã có tiếng nói chung, thống nhất cách giải quyết, xử lý được nhiều vấn đề bức xúc của đông đảo cử tri.

Ba là,  HĐND TP đã đôn đốc, kiểm tra việc xử lý, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của công dân, giảm dần sự chậm trễ, chuyển đơn lòng vòng, thờ ơ, tùy tiện trước bức xúc của dân. Trực tiếp có ý kiến để các cơ quan chức năng giải quyết và phúc tra để giải quyết lại nhiều trường hợp bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật.

Bốn là, không khí dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến góp ý, thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp đã góp phần thông qua các nghị quyết sát thực tiễn, giải quyết được các vấn đề tồn đọng, thực sự là diễn đàn công khai, dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri thành phố, để lại trong cử tri nhiều ấn tượng sâu sắc và niềm tin về đại biểu.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực to lớn của các đại biểu, sự phối hợp của các cấp, các ngành vào thành quả của nhiệm kỳ qua, Chủ tịch HĐND Trần Thọ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại như, một số nghị quyết của HĐND TP triển khai còn chậm, một số nội dung trong nghị quyết phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần qua các kỳ họp; công tác giám sát đôi khi còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt, cụ thể; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP có lúc, có nơi chất lượng chưa cao, hình thức tiếp xúc cử tri chưa phong phú...

Ông trăn trở: Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ là cơ hội để bản thân mỗi đại biểu HĐND TP có sự tổng kết lại chính mình đã làm được gì, đã đóng góp ra sao, những gì còn dang dở, những gì chưa làm được... Trong đó đau đáu câu hỏi là làm thế nào để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, làm thế nào để HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho người dân, là nơi người dân tin cậy, gửi gắm ý chí, nguyện vọng của mình. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016, vì vậy đề nghị các đại biểu HĐND TP tiếp tục làm tròn đến phút chót vai trò, trách nhiệm của người đại biểu để xứng đáng với niềm tin của nhân dân thành phố vào cơ quan dân cử.

Trước mắt là triển khai tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP đảm bảo dân chủ, tập trung, đúng pháp luật, thật sự là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân toàn thành phố. Ông nhấn mạnh: Phải lựa chọn cho được những đại biểu có đức, có tài, thực sự có năng lực, tâm huyết chứ không phải chọn người mình thân quen, người mình thích.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Phạm Tấn Xử giữ chức Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP khóa VIII,  nhiệm kỳ 2011-2016 và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban VH-XH HĐND TP khóa VIII đối với ông Vũ Hùng do đã được luân chuyển công tác khác. Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 33 cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong công tác HĐND nhiệm kỳ 2011-2016.

K.Thanh – V. Thuấn