Đại biểu luôn lắng nghe, giám sát đến cùng từng đề đạt, nguyện vọng của cử tri

Thứ sáu, 26/11/2021 12:03

Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) ngày 25-11 trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP, Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khẳng định, từng đề đạt, nguyện vọng của cử tri đều được đại biểu ghi nhận, mang đến các kỳ họp của HĐND TP và sau đó giám sát, đeo bám từng nội dung. Cùng ngày, các tổ Đại biểu HĐND TP cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu) và các phường Xuân Hà, Tân Chính, Tam Thuận (Q. Thanh Khê).

Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu với cử tri tại buổi tiếp xúc.

Tại Q. Liên Chiểu, hơn 20 ý kiến với gần 40 vấn đề của cử tri quan tâm chủ yếu tập trung kiến nghị về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn; tiến độ chậm trễ kéo dài của các dự án nhà máy xử lý rác thải 1.000 tấn, đường quốc phòng- dân sinh; dự án ga đường sắt và các công trình trọng điểm khác… Việc trễ tiến độ kéo dài không chỉ người dân không sửa chữa, xây được nhà, mà mùa mưa bão nhân dân gánh chịu nhiều cơ cực do ngập lụt, ô nhiễm. Trong khi đó, tại phường Xuân Hà, Tân Chính và Tam Thuận (Q. Thanh Khê), cử tri đề đạt nhiều ý kiến liên quan đến công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, như: nhiều công trình, dự án trên địa bàn vẫn còn “đắp mền”, chậm tiến độ; tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa đến ở các khu dân cư; tình trạng lấn chiếm vỉa hè để cây cảnh, vật dụng gia đình… Tại buổi tiếp xúc, các tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải trình phần lớn ý kiến của cử tri quan tâm. Những vấn đề chưa giải đáp tại buổi tiếp xúc, các đại biểu ghi nhận và hứa với cử tri sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất. 

Theo Phó chủ tịch UBND TP, Đại biểu HĐND Trần Phước Sơn, điểm khác so với trước đây là, HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 (khóa X) tiến hành tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ HĐND TP, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Qua đó, giúp đại biểu tiếp thu, nắm bắt được nhiều hơn, rõ hơn các kiến nghị, từ đó có giải trình chính xác hơn, kịp thời hơn bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đại biểu Trần Phước Sơn khẳng định: năm 2021, do tác động quá lớn bởi dịch bệnh, nên kinh tế không thể duy trì được mức tăng như những năm trước, dẫn đến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, bên cạnh việc khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ của T.Ư, TP Đà Nẵng có nhiều chính sách hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục triển khai gói hỗ trợ đối với lao động tự do mất việc, không có hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngoài những quận huyện khác, tại Q. Liên Chiểu, đại biểu Trần Phước Sơn khẳng định: TP đã và đang ưu tiên cho các dự án lớn tại địa phương này. Điển hình như, trong năm 2022 sẽ quyết tâm khởi công dự án cảng biển Liên Chiểu, dự án Làng Vân và nhiều dự án, công trình trọng điểm khác, như: Dự án Khu công viên Hồ Tây, tạo điểm nhấn cảnh quan mới của Q. Liên Chiểu; dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận; triển khai nâng cấp Trung tâm Y tế Liên Chiểu lên quy mô 400 giường; thống nhất chủ trương đầu tư kín hóa tuyến kênh khu vực đường Hồng Thái - Tân Trào để khớp nối đồng bộ với tuyến cống hộp Yên Thế - Bắc Sơn và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này. TP Đà Nẵng cũng ban hành chính sách hỗ trợ cho người lao động nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn, hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19…

Thời gian đến, TP sẽ cho ý kiến nghiên cứu dự án Khu đô thị sinh thái tại khu vực dự án Ga đường sắt tại P. Hòa Khánh Nam, khi triển khai thành công sẽ tạo nên diện mạo đô thị hoàn toàn mới cho địa phương. “Với vai trò là đại biểu của nhân dân, chúng tôi cũng sẽ phấn đấu hết sức mình, luôn lắng nghe từng đề đạt, nguyện vọng của cử tri, từ đó có chỉ đạo, phối hợp với các ngành theo dõi, giám sát, đeo bám đến cùng các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri đã phản ánh. Đặc biệt, sát sao hơn trong chỉ đạo, điều hành, trong đó tập trung gỡ nút thắt cho các dự án treo, triển khai nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, công trình dân sinh với mong muốn lớn nhất là cuộc sống của nhân dân sớm ổn định, như: Dự án ga đường sắt, đường vành đai phía Tây 2, dự án đường Tô Hiệu nhánh 2, dự án đường Nguyễn Như Hạnh, dự án kênh khe cạn và đường Yên Thế nối dài; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại Hòa Phú 7, 8 và Trung Nghĩa 2, 5; đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng…”, đại biểu Trần Phước Sơn  khẳng định.

Với những ý kiến, kiến nghị khác của cử tri, đại biểu Trần Phước Sơn đề nghị UBMTTQVN phường và quận tổng hợp đầy đủ, chuyển về UBND TP để chỉ đạo các sở, ngành xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định; thông báo trả lời tới cử tri về kết quả giải quyết theo tinh thần “sớm nhất, cụ thể nhất”.

Công Hạnh - Phương Kiếm