"Đại công trường" hút cát tại cầu Hà Nha

Thứ ba, 25/08/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên sông Vu Gia, cách chân cầu Hà Nha (xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) 100m về phía hạ lưu ngổn ngang như một “đại công trường” khai thác cát. Hằng ngày, hàng chục máy  hút cát công suất lớn, hối hả bơm cát lên xe ô-tô trọng tải lớn vào ra... Mặc dù việc khai thác cát được chính quyền cho phép nhưng người dân địa phương vô cùng lo ngại môi trường đang bị hủy hoại, tình trạng sạt lở đất sẽ xảy ra khốc liệt trong mùa mưa bão sắp đến...

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện có 2 doanh nghiệp tư nhân đang được phép khai thác cát tại khu vực này,  là Công ty TNHH Hồng Nguyên và Công ty TNHH Thành Sơn. Cty Hồng Nguyên được cấp giấy phép khai thác theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam từ tháng 5-2007 và được gia hạn giấy phép khai thác cát làm vật liệu thông thường từ tháng 7-2014 đến năm 2020 trên diện tích 3, 247 ha tại thôn Vĩnh Phước, Đại Đồng, Đại Lộc, công suất khai thác 35.000 m3/năm.  Công ty Thành Sơn cũng được cấp giấy phép khai thác cát theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam từ tháng 3-2007 và được gia hạn từ tháng 8-2015 đến năm 2018, trên diện tích 6,40 ha tại thôn Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc, công suất khai thác 49.000m3/năm.

Việc khai thác cát tại khu vực Hà Nha-Vĩnh Phước, Đại Đồng, Đại Lộc đã tạo thành dòng chảy mới trên sông Vu Gia, gây nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Anh Đặng Quốc Bảo-cán bộ địa chính UBND xã Đại Đồng cho biết, địa điểm khai thác cát của hai công ty trên trước đây là một bãi bồi nằm dọc theo bờ sông thuộc hai thôn Vĩnh Phước và Hà Nha. Đến khi khai thác hết lượng cát lộ thiên, cả hai công ty chuyển sang hình thức hút cát dưới sông bằng máy. Hằng ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng tải nặng ra vào chở cát qua con đường liên thôn đã gây sụt, lún, hư hỏng, khiến việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa rất khó khăn. Nhiều đoạn đường phải sửa chữa nhiều lần trong năm, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại hư hỏng, mùa nắng các loại xe tải nặng chạy qua gây khói, bụi, tiếng ồn, mùa mưa gây lầy lội ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nhưng nỗi lo nhất của người dân hai thôn hiện nay là vào mùa mưa bão sắp tới, địa điểm khai thác cát của hai công ty đều nằm sát hai thôn Hà Nha và Vĩnh Phước với hàng trăm hộ dân đang sinh sống, khiến người dân lo ngại về tình trạng sạt lở đất sẽ xảy ra. Năm 2014, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng Cty Hồng Nguyên vẫn được gia hạn khai thác đến năm 2018? Chuẩn bị vào mùa mưa lũ năm 2015, nhân dân lại tiếp tục kiến nghị, nhưng ngay đầu tháng 8 này, UBND tỉnh vẫn tiếp tục gia hạn cho Công ty Thành Sơn được  khai thác đến tận năm 2018!?. “Những kiến nghị chính đáng của chúng tôi không được xem xét, việc khai thác cát lại càng rầm  rộ hơn, dòng sông đang ngày  ngày bị “bức tử”, nguy cơ về một hiểm họa thiên tai đang chực chờ người dân nơi đây trong mùa mưa lũ...”-một người dân bức xúc.

Trước những ý kiến phản ánh của nhân dân, ngày 20-7-2015, UBND xã Đại Đồng đã có báo cáo gửi UBND và ngành chức năng H. Đại Lộc. Trước đó, ngày 7-7-2015, UBND xã Đại Đồng đã kiểm tra thực tế hoạt động hút cát của 2 công ty, hiện nay tổng cộng có 10 máy hút cát đang hoạt động. Anh Đặng Quốc Bảo cho biết: “Về giấy phép khai thác cát của 2 công ty có quy định về quy trình công nghệ và chỉ tiêu kỹ thuật, trữ lượng khai thác và độ sâu khai thác, nhưng nằm ngoài khả năng kiểm tra của UBND xã...”.  UBND xã đã đề nghị UBND huyện và ngành chức năng xem xét, kiểm tra việc hút cát của 2 công ty, tuy nhiên đến nay đã hơn 1 tháng, vẫn chưa thấy ngành chức năng hay đoàn liên ngành nào đến kiểm tra việc này. Trước những thực trạng, thực tế nêu trên, mùa mưa bão sắp đến, chúng tôi đề nghị chính quyền, ngành chức năng H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương kiểm tra, xem xét việc khai thác cát tại Hà Nha-Vĩnh Phước có đúng quy trình cho phép hay không, việc khai thác có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong mùa mưa bão hay không, đừng để hậu quả xảy ra khi việc đã rồi.

Trung Thành