Dai dẳng vấn nạn "vàng tặc" (Kỳ 2: Cuộc đột kích lúc nửa đêm)

Thứ ba, 15/09/2020 11:00

Lúc 2 giờ ngày 6-9, CAH Phước Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Quảng Nam và lực lượng CAX Phước Hòa đã bí mật tập kích vào bãi vàng 38, bắt giữ nhiều đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại đây.

Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng tác nghiệp trong một hầm vàng ở bãi 38.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng CAH Phước Sơn cho biết, qua theo dõi CAH biết được bãi vàng khe 38 có nhiều đối tượng đến khai thác vàng trái phép. Bên cạnh đó, các trinh sát cũng nắm bắt được thông tin có nhiều đối tượng ở TT Khâm Đức trà trộn vào bãi vàng này để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, để bắt được quả tang các đối tượng không phải dễ, bởi đường đi vào bãi vàng là đường độc đạo, địa hình lại phức tạp, có nhiều “tai mắt” nên rất khó cho việc phá án vào ban ngày.

“Qua trinh sát cho thấy khu vực quanh sòng bạc có nhiều hầm hố, vực sâu nguy hiểm. Nếu đột kích vào ban đêm thì nhiều trinh sát không thông thạo địa hình sẽ dẫn đến nguy hiểm. Riêng đối với các con bạc theo quán tính khi phát hiện thấy lực lượng Công an sẽ tháo chạy tán loạn, như vậy rất dễ dẫn đến những tai nạn ở khu vực này. Do vậy, sau nhiều lần cân nhắc, lãnh đạo CAH quyết định huy động lực lượng để bắt các đối tượng khai thác vàng trái phép, còn đối với các con bạc thì sẽ bắt vào dịp khác khi có cơ hội”, đại diện CAH Phước Sơn thông tin.

Một lán trại có cả trẻ em bên một hầm vàng ở bãi vàng khe 38. 

Theo đó, khuya 6-9, CAH Phước sơn đã đột kích vào bãi vàng 38, bắt giữ 10 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại đây. Khu vực này có nhiều hầm sâu, nên nhiều đối tượng đã kịp chạy vào trong đó để ẩn nấp. Các hầm thường có nhiều ngóc, ngách, lực lượng chức năng thì không thông thạo địa hình nên không thể vào sâu trong hầm được. 10 đối tượng bị bắt đa số là người dân các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thanh Hóa... vào đây làm. Theo đó, tổ công tác đã đốt phá một số lán trại, máy móc, phương tiện của các đối tượng làm vàng trái phép tại đây. Đối với số phu vàng bị bắt giữ, CAH đã đưa các đối tượng về trụ sở để lập biên bản, sau khi ký cam kết không tái phạm, các đối tượng được thả cho về địa phương.

“Hiện khu vực trên còn nhiều đối tượng lẩn trốn vào trong các hầm, CAH đã có văn bản tham mưu UBND huyện để duy trì lực lượng chốt chặn, cắt đường vận chuyển lương thực cho các đối tượng. Có như vậy số vàng tặc mới rời bỏ khu vực trên...”, Thượng tá Lê Nho Tâm cho biết thêm.

Lâu nay, bãi vàng khe 38 được xem là điểm nóng tại H. Phước Sơn, bởi tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người liên quan đến việc làm vàng. Trong những vụ tai nạn nghiêm trọng ở đây phải kể đến vụ sạt lở núi khiến 6 phu vàng bị vùi lấp vào tháng 11-2017. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đầu năm 2017, 3 trong số 6 phu vàng trên ở Thái Nguyên rời quê vào Phước Sơn tìm kiếm vận may. Họ đến bãi vàng khe 39 kế bên (cũng thuộc xã Phước Hòa) khai thác vàng thuê cho một ông chủ đồng hương. Hàng ngày họ vào hầm đào đất đá, xay lọc vàng với tiền công 5 triệu đồng 1 người/1 tháng.

Sau đó vài tháng, ông chủ người Thái Nguyên này nghỉ làm nên 3 phu vàng trên đến bãi vàng khe 38 mua sắm máy móc để khai thác vàng trái phép. Nhóm người này “kêu” thêm người từ các tỉnh phía Bắc vào làm, đến tháng 10 thì có đến 16 người khai thác vàng trái phép tại đây. Họ chia thời gian khai thác vàng trong ngày làm 2 ca, ca ngày từ 6 giờ đến 17 giờ, ca tối từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Đến tháng 11-2017, Quảng Nam hứng chịu bão số 12 gây mưa lũ nhiều ngày. Sau nhiều ngày mưa lớn, trưa ngày 5-11-2017, một nhóm phu vàng xuống khe suối khiêng thiết bị lên để tránh bị nước lũ cuốn trôi thì bất ngờ xảy ra sạt lở núi khiến 6 người tử nạn...

CAH Phước Sơn bắt các phu vàng ở bãi 38 đưa về trụ sở để xử lý.

Trước tình trạng “vàng tặc” tồn tại dai dẳng ở khu vực bãi vàng khe 38, ông Nguyễn Quảng- Phó Chủ tịch phụ trách UBND H. Phước Sơn cho biết, cuối năm 2019, sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng có bài phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng nhiều lần truy quét, đẩy đuổi, tiêu hủy nhiều phương tiện, máy móc. “Trước đây, khu vực này có công ty được phép khai thác vàng. Nhưng thời gian qua công ty đã hết phép và họ cũng đã rút máy móc, phương tiện ra khỏi khu vực. Sau đó, nhiều đối tượng đổ xô vào khai thác trái phép. Vì địa bàn hiểm trở nên khi truy quét thì họ bỏ chạy vào rừng, lúc lực lượng chức năng rút đi vài ngày thì các đối tượng lại trở vào khai thác tiếp.

 “Khi huyện tổ chức lực lượng chốt chặn thì đem lại hiệu quả, nhưng kinh phí duy trì việc chốt chặn rất lớn nên địa phương không thể duy trì lâu được. Hiện UBND huyện đang có văn bản gửi UBND tỉnh cùng các ngành chức năng để làm thủ tục đóng cửa mỏ bãi vàng này lại, có như vậy mới hy vọng vấn nạn vàng trái phép tại đây được xóa bỏ”, ông Quảng chia sẻ. 

Theo tìm hiểu của P.V, ngoài bãi vàng khe 38 tồn tại dai dẳng, tại H. Phước Sơn còn có nhiều điểm nóng khác khai thác vàng trái phép, như khu vực Bãi Sạt (giáp ranh giữa xã Phước Thành với Phước Lộc), khu vực suối Văm, bãi Hòa Sơn 3 (giáp ranh giữa xã Phước Năng với xã Phước Đức)...                     

(còn nữa)

BÃO BÌNH