Đại đội 2 - Khu II Hòa Vang đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ hai, 27/08/2018 09:09

Ngày 25-8, UBND H. Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) cho cán bộ chiến sĩ Đại đội 2 - Khu II Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là TP Đà Nẵng) vì “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” theo Quyết định số 623/QĐ-CTN ngày 26-4-2018 của Chủ tịch nước. Tham dự buổi lễ có ông Trần Thọ - nguyên Bí thư Thành ủy, ông Huỳnh Đức Thơ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng,  ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP, bà Đặng Thị Kim Liên- Chủ tịch UBMTTQVN TP,... và 250 cựu binh đã từng công tác, chiến đấu trong đơn vị.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng công nhận danh hiệu AHLLVTND cho Ban liên lạc Đại đội 2.

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Đặng Thương ôn lại quá trình hình thành và truyền thống đấu tranh kiên cường của Đại đội 2. Theo đó, ngày 18-7-1961, Trung đội 5 tách khỏi Tỉnh đội Quảng Nam về Hòa Vang và lập căn cứ ở phía đông - bắc đập Đồng Nghệ. Tháng 10-1961, Trung đội 2 được thành lập. Tháng 2-1962, Trung đội 3 được thành lập. Các trung đội này đều mang phiên hiệu H16 (tức Đại đội 2 sau này). Từ tháng 10-1967, do yêu cầu nhiệm vụ, Hòa Vang chia làm 3 khu, Đại đội 2 trực thuộc Khu II Hòa Vang và hoạt động tại các xã: Hòa Lương, Hòa Bình, Hòa Hưng, Hòa Phú, Hòa Thượng, Hòa Thịnh, Hòa Thọ, Hòa Thái, Hòa Lợi, Hòa Châu, thị trấn Túy Loan và Điện Sơn (nay là xã Điện Tiến, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Truyền thống Đại đội 2 gắn liền với truyền thống chung của lực lượng vũ trang Hòa Vang, Quảng Đà và lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Hòa Vang, Đà Nẵng anh hùng. Trải qua chặng đường chống Mỹ, cứu nước, Đại đội 2, Khu II Hòa Vang từng bước củng cố xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; được Đảng lãnh đạo, nhân dân đùm bọc che chở, đơn vị đã kiên cường đánh Mỹ, diệt ngụy, lập nên những chiến công vang dội; góp phần thực hiện thắng lợi lời dạy của Bác: “Hãy làm cho Hòa Vang trở thành một chấm son trên bản đồ Tổ quốc”... Từ tháng 7-1961 đến ngày đất nước thống nhất, đơn vị đã chiến đấu trên 300 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 700 tên Mỹ và chư hầu, thu trên 400 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác; phá hủy 6 máy bay, 35 xe quân sự, xe tăng; đánh sập hoàn toàn 14 ấp chiến lược và khu dồn dân. Trong đó, trận đánh đầu tiên của đơn vị có sự tham gia của Đặc công H29 (Tỉnh đội Quảng Nam), du kích xã Hòa Thượng tại khu dồn Nam Thành vào ngày 4-3-1962 đã tiêu diệt 15 tên địch, bắt sống 4 tên trong đó có 2 cố vấn quân sự Mỹ. Đây là trận đánh bắt sống cố vấn Mỹ đầu tiên trên chiến trường miền Nam...

* Ngày 26-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập H. Hải Hậu, tỉnh Nam Định (1888-2018) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cho nhân dân và cán bộ H. Hải Hậu.

TTXVN

Với những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ trên từng tấc đất, cung đường, Đại đội 2 và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương các loại, danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt máy bay”, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu AHLLVTND... Tháng 7-1975, Đại đội 2 cùng với các đại đội khác giải thể, thành lập Huyện đội Hòa Vang. Ngoài một số được điều động nhận công tác mới, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn lại nghỉ hưu, phục viên. Trở về cuộc sống đời thường tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các cựu binh Đại đội 2 vẫn gìn giữ và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chúc mừng thành tích mà Đại đội 2, Khu II Hòa Vang đã đạt được; đồng thời tin tưởng rằng: “Dù ở bất cứ cương vị công tác nào và hoàn cảnh nào, các cựu binh vẫn không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành những “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” xứng danh với truyền thống đơn vị anh hùng; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng Đà Nẵng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh to lớn của bao lớp cha anh để có ngày hòa bình hôm nay”.

VY HẬU