Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2

Thứ hai, 08/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng- Trên cơ sở công bố điểm sàn kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 của Bộ GD-ĐT vào sáng 8-8, chiều cùng ngày, HĐTS ĐHĐN năm 2011 đã công bố chính thức điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NV2 vào ngành của các trường ĐH, CĐ thành viên trực thuộc.

Cụ thể:

Điểm trúng tuyển NV1

Điểm xét tuyển NV2

Đối với trường CĐCN, ĐHĐN xác định điểm trúng tuyển chung cho toàn trường. Sau khi trúng tuyển vào trường, ĐHĐN sẽ xếp ngành đào tạo trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo của ngành, điểm thi và NV của TS. Các trường còn lại xác định điểm trúng tuyển theo ngành. Bắt đầu từ 25-8 đến 15-9-2011, HĐTS ĐHĐN năm 2011 nhận hồ sơ ĐKXT NV2. Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển do trường TS dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). TS phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên; một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của TS và số điện thoại (nếu có) để ĐHĐN thông báo kết quả xét tuyển. TS nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa sau: Ban Đào tạo ĐH ĐN số 41 Lê Duẫn (TPĐN), mức lệ phí xét tuyển là 15.000 đồng/hồ sơ và nộp cùng lúc với hồ sơ ĐKXT.  

P.T

Ngày 8-8, Đại học Huế đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, dành cho thí sinh là học sinh phổ thông - khu vực 3, vào các ngành học của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011. Lấy điểm cao nhất năm nay là ngành Y đa khoa và ngành Răng-Hàm-Mặt của Trường đại học Y Dược: 23 điểm. Trường lấy điểm cao tiếp theo là Trường đại học Kinh tế với ngành Tài chính-Ngân hàng khối A và D1,2,3,4: 17 điểm, giảm 2-3 điểm so với năm ngoái. Một số ngành như Hóa học, Khoa học Môi trường, Công nghệ sinh học khối B của Trường đại học Khoa học cũng lấy mức điểm chuẩn là 17 điểm.
Với Trường đại học Nghệ thuật, ngành lấy điểm cao nhất là Mỹ thuật ứng dụng khối H: 33 điểm (cao hơn nửa điểm so với năm ngoái), Sư phạm Mỹ thuật khối H: 32.5 điểm (cao hơn 1 điểm so với năm ngoái). Một số ngành của Trường đại học Sư phạm, Trường đại học Khoa học, các ngành thuộc Trường đại học Nông lâm và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm nay lấy điểm khá thấp, ngang mức điểm sàn của Bộ.
Theo TS Hoàng Hữu Hòa, Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Huế, Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2011, nhìn chung mức điểm chuẩn năm nay tương đương so với năm 2010 nhưng các ngành khoa học cơ bản thuộc khối A có số lượng trúng tuyển thấp hơn so với năm ngoái.
Do vậy, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế phải tuyển thêm chỉ tiêu nguyện vọng 2. Để biết thông tin cụ thể về điểm trúng tuyển vào Đại học Huế đợt 1 (nguyện vọng 1) năm 2011 có thể truy cập vào địa chỉ trang web: .
Cùng ngày, Đại học Huế đã có thông báo về việc xét tuyển đợt 2 cho các thí sinh không trúng tuyển đợt 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011. Để biết cụ thể về chỉ tiêu tuyển dự kiến và mức điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển đối với các khối, ngành bậc đại học, cao đẳng và các ngành liên kết đào tạo đại học chính quy theo địa chỉ có thể vào địa chỉ trang web:
http://sites.google.com/site/tuyensinhdhhue/dhiem-ts2011/dhiem-chuan-1. Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy theo kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển. Địa chỉ nộp hồ sơ là Ban khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 2 Lê Lợi, TP Huế. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 25/8/2011 đến 15/9/2011

Xuân Trường