Đại học Đà Nẵng xây dựng trường học không thuốc lá

Thứ hai, 15/09/2014 14:30

(Cadn.com.vn) - Khi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1-5-2013, nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã cơ bản xây dựng thành công mô hình trường học không khói thuốc lá, được cộng đồng xã hội đánh giá cao.

Trong đó Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) được đánh giá là cơ sở đào tạo đã có nhiều biện pháp triển khai có hiệu quả trong thời gian qua. Theo đó, nội dung phòng chống tác hại thuốc lá đã được đưa vào Nghị quyết của nhà trường nên công tác triển khai thực hiện gặp rất nhiều thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ giáo viên, nhân viên và HSSV.

Từ thực tế tổ chức triển khai tại Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho thấy, khi Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình thì việc thực hiện quy định tại đơn vị khá triệt để. Thạc sĩ  Phạm Hồng Phong - Trưởng phòng Công tác HSSV cho hay: "Đánh giá lại kết quả thực hiện nội quy "trường học không khói thuốc" của HSSV trong những năm qua đã cho thấy có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, cũng như hành động của toàn thể HSSV nhà trường. Không chỉ số lượng HSSV đã bỏ hút thuốc tăng mà hành vi hút thuốc lá trong phạm vi trường học giảm hẳn".

Cùng với hình thức chỉ đạo, tuyên truyền thì một trong những biện pháp mà các trường ĐH, CĐ mạnh dạn làm đó là xử lý người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá trong trường học bằng nhiều mức độ. Kỹ sư Phạm Thị Tú Phương - Phó Bí thư Đoàn Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng), cho biết: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đội thanh niên xung kích là kiểm tra, giám sát và xử lý HSSV hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. Khi phát hiện HSSV nào có hành vi hút thuốc lá Đội xung kích chụp ảnh, ghi hình và đưa về văn phòng Đoàn hay phòng công tác HSSV để xử lý. Tuy chưa có hình thức xử phạt về mặt hành chính nhưng qua vận động, nhắc nhở và đưa nội dung này vào đánh giá điểm rèn luyện nên ý thức chấp hành của HSSV có sự tiến bộ rõ rệt".

Không còn tình trạng HSSV hút thuốc lá trong phòng, lớp học.

Các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Bách khoa, CĐ Công nghệ thông tin và một số cơ sở đào tạo khác khi thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá chỉ dừng lại ở việc "khẩu hiệu" không khói thuốc, dán pa-nô, áp phích cổ động "không hút thuốc" mà các trường học còn chủ động phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức nhiều hoạt động như mít-tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá cho HSSV.

Bên cạnh đó, ĐH Đà Nẵng còn tổ chức các hội nghị chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá, kỹ thuật cai nghiện thuốc lá cho HSSV và tổ chức ký cam kết thực hiện trong toàn các đơn vị thành viên. Ông Huỳnh Minh Sơn - Trưởng Ban công tác HSSV (ĐH Đà Nẵng) nhìn nhận: "Khi muốn thực hiện hiệu quả "môi trường không khói thuốc", giải pháp đầu tiên là nâng cao nhận thức bằng các hình thức giáo dục sau đó mới tính đến việc xử lý.

Bởi vì, nếu chỉ có một biện pháp tuyên truyền, giáo dục thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao, cho nên cần phải đi kèm với một loạt các biện pháp khác như chế tài, xử phạt nghiêm. So với các môi trường khác, trường học có khá nhiều thuận lợi để thực hiện quy định cấm hút thuốc lá. Bởi vì, không chỉ giảng viên mà HSSV đều được dạy, được tiếp cận với nhiều thông tin để biết rằng khói thuốc lá rất có hại cho sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Bài, ảnh: Đại Khải