Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ năm, 23/11/2023 14:08
Ngày 23/11, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trương Giang Long, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam; Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Ban Vận động thành lập Hội cựu CAND các tỉnh trong khu vực; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cùng 71 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ Cựu CAND trong toàn tỉnh.
Các đại biểu thăm quan Phòng Truyền thống Công an tỉnh Đắk Nông
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm với Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe phát biểu khai mạc, thông qua các nội dung, chương trình của Đại hội, nhất là báo cáo về sự hình thành, vai trò, trách nhiệm và những quy định liên quan đến công tác thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam và Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông.

Toàn cảnh Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội cựu CAND tỉnh Đắk Nông

Theo đó, để tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xin phép thành lập Hội Cựu CAND các cấp. Ngày 19/9/2023, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội cựu CAND tỉnh Đắk Nông gồm 15 thành viên. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong một thời gian ngắn, các điều kiện cần thiết để thành lập Hội đã được thực hiện đầy đủ và đến ngày 17/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội cựu CAND tỉnh Đắk Nông. Đại tá Nay Đô, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam, Trưởng ban Vận động được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phát huy bản chất truyền thống “CAND Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Biểu biểu quyết tại đại hội

Đồng chí Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thiếu tướng Trương Giang Long, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam đã chúc mừng thành công của Đại hội cũng như ghi nhận, đánh giá cao sự khẩn trương, quyết tâm và rất trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung điều kiện đề xuất thành lập Hội và tổ chức thành công Đại hội. Đồng thời khẳng định: Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông hôm nay chính là một dấu mốc, một sự kiện trọng đại trong lịch sử truyền thống của Công an tỉnh. Hội là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời của lực lượng Công an nhân dân. Hoạt động của Hội sẽ góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Trương Giang Long, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ, động viên khích lệ để Hội hoạt động hiệu quả Hội hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích và Điều lệ cũng như lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp để sớm thành lập hội cấp huyện và chi hội cơ sở. Hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện điều lệ, quy chế hoạt động, triển khai thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp hội viên, từng bước nâng cao vai trò vị thế, uy tín của hội; tích cực tham gia hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội gương mẫu tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp....

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng đại hội

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự đại hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ, cựu CAND trên địa bàn tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đại tá Nay Đô, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự đại hội

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội, thực hiện tốt các chính sách với cán bộ Công an hưu trí, góp phần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ cựu CAND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị Hội Cựu CAND tỉnh cần nghiên cứu kỹ điều lệ Hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Làm tốt công tác vận động các cựu CAND tham gia Hội ở cơ sở để thành lập các Chi hội, xây dựng tổ chức hội lớn mạnh. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, mỗi cán bộ Cựu CAND phải luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND, làm cầu nối giữa Công an với nhân dân. Từng hội viên cần tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, cống hiến hết mình cho mục tiêu đã đặt ra.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên Công an tỉnh

Các đại biểu thăm quan Phòng Truyền thống Công an tỉnh Đắk Nông

Trước khi vào Đại hội, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã đi thăm quan Phòng Truyền thống Công an tỉnh Đắk Nông; dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên Công an tỉnh.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội:

Hồng Long – Bá Hiển