Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng

Thứ năm, 16/04/2026 06:40

Ngày 15-4, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc tại Bộ CHQS TP Đà Nẵng và một số đơn vị thuộc Bộ đứng chân trên địa bàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra Bộ CHQS TP Đà Nẵng.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Tại Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều thách thức, song đơn vị đã tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai toàn diện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển KT-XH trên địa bàn. Đặc biệt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong tham gia Chiến dịch Quang Trung, góp phần cùng các lực lượng trên địa bàn Quân khu 5 giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong bối cảnh mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bộ CHQS TP Đà Nẵng cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao bản lĩnh, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Quan tâm phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, thực chất; chủ động nghiên cứu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo đảm an toàn, bí mật.

Tại Đoàn An ninh 3 (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ, nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, đơn vị cần chủ động nghiên cứu sâu các diễn biến xung đột trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm, phục vụ công tác tham mưu chiến lược; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, làm chủ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Vụ Địa phương 2 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng.

Công Khanh