Đắk Nông tiếp nhận, trưng bày gần 800 hiện vật cổ

Thứ bảy, 27/05/2023 10:00
Ngày 26-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông tổ chức tiếp nhận, trưng bày hiện vật cổ và trao tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú'''''''''''''''' trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Tại buổi lễ, nhà sưu tầm đồ cổ Nguyễn Ngọc Ẩn trú tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết cùng các nhà sưu tập khác ở Bình Thuận đã trao tặng Bảo tàng tỉnh Đắk Nông gần 800 cổ vật. Các cổ vật gồm nhiều loại với các chất liệu khác nhau như, công cụ sản xuất bằng đá, đồ dùng sinh hoạt bằng gốm sứ, bình bát đĩa, đồ đồng, đồ trang sức… Nhiều cổ vật có niên đại rất sớm, từ 500 - 700 năm trước Công nguyên. Một số cổ vật có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XX.

Theo nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, ông sưu tập đồ cổ vì niềm đam mê và việc hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Nông nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị hiện vật. Qua đó, làm phong phú thêm các hiện vật ở Bảo tàng tỉnh, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, học tập, tham quan, tìm hiểu, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cảm ơn các nhà sưu tập đã hiến tặng bộ sưu tập đồ cổ có giá trị, góp phần bổ sung, làm phong phú hiện vật tại Bảo tàng tỉnh. Ông Lê Trọng Yên cũng lưu ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của di sản văn hóa trong đời sống xã hội.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 Nghệ nhân Ưu tú, 2 Nghệ nhân Nhân dân và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 2 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh.

Hưng Thịnh