Đảm bảo an ninh công nhân trong mọi tình huống

Thứ hai, 29/08/2022 16:59
Ngày 27-8, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức Hội ý nghiệp vụ "Công tác Công an bảo đảm an ninh công nhân". Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội ý nghiệp vụ.
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu.
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu.

Dự Hội ý nghiệp vụ có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương...

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: An ninh công nhân (ANCN) là một bộ phận quan trọng của an ninh kinh tế, an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là khi Việt Nam thực hiện các cam kết tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. ANCN đang đứng trước nhiều những nguy cơ, thách thức mới, tiềm ẩn yếu tố bị động, bất ngờ nếu ta không triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp…

Nhấn mạnh đây là Hội ý nghiệp vụ đầu tiên về công tác đảm bảo ANCN, đề cập nhiều nội dung mới, quan trọng, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu thẳng thắn, đi sâu vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đang đặt ra để đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao.

Hội ý nghiệp vụ đã nghe báo cáo trung tâm do Trung tướng Nguyễn Đình Thuận- Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an trình bày và nhiều ý kiến, tham luận nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách đối với công nhân và công tác đảm bảo ANCN; dự báo tình hình, nguy cơ đe dọa ANCN; đề xuất các giải pháp, chủ trương để tháo gỡ. Các tham luận cũng kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, hướng dẫn, phân công các ban, ngành giải quyết những vấn đề liên quan đến ANCN…, và trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nhận thức, triển khai các biện pháp công tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi Hội ý, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong những năm qua, công tác đảm bảo ANCN đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành vào cuộc quyết liệt; có những giải pháp phù hợp, hiệu quả, giúp công nhân có môi trường sống và làm việc an toàn, đóng góp công sức vào việc phát triển kinh tế xã hội… Chủ tịch Tổng LĐLĐ cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên trao đổi thông tin với Tổng LĐLĐ về tình hình, diễn biến tội phạm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… Đối với Công an các địa phương, chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo ANCN; đồng thời nghiên cứu, đóng góp với Bộ LĐ-TB&XH xây dựng các nghị định, đề xuất các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo ANCN; phối hợp nắm các vụ việc; đấu tranh và quyết liệt xóa bỏ tình trạng "tín dụng đen" trong công nhân lao động…

Phát biểu kết luận Hội ý, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến với chất lượng cao; tập trung đánh giá tình hình và đề xuất nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo ANCN thời gian tới. Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ: Mục tiêu cao nhất là giữ vững ANCN trong mọi tình huống; chủ động vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động hòng gây mất ANCN; củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho công nhân, người lao động.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng an ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. "Cục An ninh kinh tế cần hệ thống, đánh giá toàn diện, đưa ra bức tranh tổng thể về tình hình ANCN hiện nay. Trong đó, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo ANCN của lực lượng Công an và phương hướng, giải pháp tháo gỡ, khắc phục, tăng cường đảm bảo ANCN trong thời gian tới. Cần chỉ rõ trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, trách nhiệm của lực lượng Công an để chủ động có các biện pháp công tác phù hợp.

Công an các đơn vị, địa phương phải nắm chắc tình hình về việc thực hiện chế độ, yêu cầu của người lao động; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những bức xúc trong công nhân và người lao động; việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của các doanh nghiệp. "Đây là biện pháp phòng ngừa để đảm bảo ANCN". Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý Nhà nước; công tác đảm bảo ANCN trên không gian mạng; phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Công an sơ kết quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân…

X.M