Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh trọng điểm Đà Nẵng - Thừa Thiên-Huế

Thứ hai, 22/05/2023 07:05
Ngày 19-5, Công an xã (CAX) Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Công CAX Hương Lộc (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức hội nghị triển khai Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.
Lực lượng Công an, dân phòng xã Hòa Bắc triển khai công tác tuần tra kiểm soát vùng giáp ranh.
Lãnh đạo hai địa phương Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) và Hương Lộc (huyện Nam Đông) ký kết Quy chế phối hợp năm 2023.

Đây là năm thứ 6, CAX 2 địa phương thực hiện công tác phối hợp. Trung tá Lê Văn Tư- Trưởng CAX Hòa Bắc cho biết, địa bàn giáp ranh giữa xã Hòa Bắc và xã Hương Lộc có đặc thù là chung núi, chung rừng, chung tuyến đường giao thông… Trong năm 2022, tình hình ANTT khu vực địa bàn giáp ranh giữa 2 xã có những diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch và phản động tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; đặc biệt, tuyên truyền, lôi kéo, phát triển tín đồ của "Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ", Pháp luân công, vấn đề giải tỏa, đền bù liên quan đến thi công đường cao tốc La Sơn- Túy Loan... Tuy nhiên, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an 2 xã đã phối hợp nhịp nhàng, không để xảy ra điểm nóng về ANTT, hoạt động trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên…

Trong năm 2022, thực hiện Quy chế phối hợp, Đảng ủy, UBND hai địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an địa phương phối hợp đồng bộ, trao đổi thông tin và xử lý tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực giáp ranh. Công an 2 xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ban ngành liên quan xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của "Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ", Pháp luân công; thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia được lãnh đạo 2 địa phương đặc biệt quan tâm. Công an 2 xã phối hợp với các lực lượng liên quan thường xuyên trao đổi, xử lý tình hình trên lĩnh vực an ninh quốc gia, tình hình các đối tượng người nước ngoài đến tham quan, du lịch; phối hợp thẩm tra, xác minh các đối tượng nằm trong các tổ chức bất hợp pháp, đối tượng lợi dụng tôn giáo. Đặc biệt, lực lượng Công an đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho chính quyền giải quyết tốt các vụ việc khiếu kiện kéo dài liên quan đến các dự án giải tỏa đền bù đất đai như: hỗ trợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc La Sơn- Túy Loan, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị tại địa bàn giáp ranh 2 địa phương năm qua được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an 2 xã vùng giáp ranh đã thiết lập đường dây nóng, thường xuyên trao đổi thông tin trong việc đảm bảo ANTT, xây dựng lịch phối hợp tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm... gắn với thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng như Kiểm lâm đã thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn giáp ranh liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy rừng, xử lý các đối tượng săn bắt động vật hoang dã…

Lực lượng Công an, dân phòng xã Hòa Bắc triển khai công tác tuần tra kiểm soát vùng giáp ranh.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình tội phạm ở vùng giáp ranh thời gian qua được kiềm chế, không có trọng án xảy ra, kiểm soát được tình hình về ANTT, đảm bảo được TTATGT. Trong năm 2022, một số vụ việc điển hình như vụ bắt giữ ô-tô tải BKS 75C- 066.46, vận chuyển 2,5m3 xoan đào trái phép chạy từ hướng Nam Đông vào hướng Đà Nẵng; ngày 9-9-2022, phối hợp dừng ô-tô tải BKS 75C-066.46 đang vận chuyển 14 tấm gỗ khoảng 2m3 không có giấy tờ đi từ hướng Huế vào Đà Nẵng trên cao tốc La Sơn- Túy Loan…

Trung tá Lê Văn Tư cho biết, trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, xác định biện pháp vận động quần chúng là một trong những biện pháp nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an, lãnh đạo của Công an 2 địa bàn giáp ranh đã tập trung chỉ đạo Công an 2 xã giáp ranh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đổi mới, sáng tạo như, tuyên truyền và kết hợp tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để tặng quà... Công tác giao ban định kỳ tại các cụm giáp ranh được Công an cơ sở thường xuyên tổ chức, đúc kết, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp, phương hướng cụ thể cho thời gian tiếp theo; duy trì và củng cố hoạt động hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như "Tổ tự quản về ANTT", "Đội Dân phòng PCCC", "Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội", Cổng trường đảm bảo ATGT"; xây dựng, kiện toàn, duy trì hoạt động của lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT của hai địa phương nói chung, vùng giáp ranh nói riêng.

Đánh giá về công tác thực hiện Quy chế phối hợp, ông Thái Văn Hoài Nam- Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc nhận xét, thời gian qua lực lượng Công an 2 địa phương đã làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp thường xuyên với ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ và đảm bảo ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian đến, Quy chế phối hợp cần được nghiên cứu, bổ sung công tác phối hợp đảm bảo TTATGT, công tác PCCC và CNCH, chữa cháy rừng; thành lập tổ công tác gồm Công an, Dân quân tự vệ, Kiểm lâm... nhằm phối hợp làm công tác tuần tra đảm bảo ANTT, nhất là vấn đề bảo vệ rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật quý hiếm và TTATGT tại địa bàn giáp ranh; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các nội dung trong Quy chế cho sát hợp với tình hình thực tiễn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế phối hợp.

Hồng Thanh