Đảm bảo an toàn, giãn cách trong giao, nhận bài kiểm tra học kỳ II

Thứ sáu, 14/05/2021 12:42

Với thầy trò và phụ huynh Đà Nẵng, 2020-2021 tiếp tục là một năm học “đặc biệt”: đầu năm khai giảng trực tuyến, cuối năm làm bài kiểm tra học kỳ II (HKII) tại nhà đối với HS tiểu học (TH), trực tuyến đối với HS bậc THCS, THPT.

Ngày 13-5, trường TH Võ Thị Sáu tổ chức giao, nhận đề kiểm tra để PH mang về cho con làm bài. 

* Liên quan hình thức kiểm tra học kỳ khá "đặc biệt" này, một PH đề nghị giấu tên cho rằng, việc tổ chức cho học sinh TH làm bài tại nhà là hình thức và không cần thiết. Bởi với việc giao bài về nhà để HS làm bài (cả ngày đêm), thì PH muốn can thiệp kiểu gì cũng được. “Theo tôi, việc tổ chức kiểm tra HKII tại nhà thực sự không cần thiết với học sinh TH. Bởi quá trình học cả năm đủ để giáo viên đánh giá việc hoàn thành tốt hay hoàn thành của HS. Tuy nhiên, nếu đã triển khai chung toàn thành phố thì theo tôi PH cần chấp nhận và phối hợp cùng nhà trường, hỗ trợ con em hoàn thành bài kiểm tra theo hướng truyền đạt cách thức làm bài của GVCN hướng dẫn, chứ không nên chỉ con em làm bài. Đó là bài học về lòng tự trọng, trung thực mà chúng ta cần dạy cho con em mình”, vị PH này bộc bạch suy nghĩ.

Theo đó, trong ngày 13-5, nhiều trường TH trên địa bàn thành phố đã tổ chức giao đề kiểm tra HKII để phụ huynh đem về cho con làm bài. Quy trình giao, nhận đề kiểm tra được các trường thực hiện bài bản, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch. Ngoài việc phân bố khung thời gian giao đề kiểm tra theo các khối lớp với các múi giờ lệch nhau, các trường thực hiện đầy đủ các khâu thân nhiệt, sát khuẩn cho PH trước khi vào trong khu vực nhận đề kiểm tra. Tại khu vực nhận đề kiểm tra, các trường tuân thủ việc đảm bảo giãn cách giữa PH với GVCN các lớp, cũng như giữa PH với PH. 

Đến trường TH Ông Ích Khiêm để nhận đề kiểm tra HKII cho con vào sáng 13-5, chị Thu Hà (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) đánh giá rất cao quy trình tổ chức giao, nhận đề của nhà trường. “Trường TH Ông Ích Khiêm tổ chức giao, nhận đề kiểm tra tuân thủ phòng chống COVID-19. Theo đó, mỗi khối lớp được quy định đến nhận đề kiểm tra vào khung giờ nhất định. PH đứng cách xa 3m với GVCN cũng như với các PH khác. Khi vào trường, PH được GVCN nhắc nhở xịt khuẩn, xếp hàng giãn cách chờ đến lượt...”- chị Hà nhận xét. Theo phân bố khung thời nhận và nộp đề kiểm tra HKII của trường TH Ông Ích Khiêm thì khối lớp 5 nhận đề kiểm tra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, khối 4 từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30, khối lớp 3 từ 10 giờ đến 10 giờ 30. Buổi chiều là 2 khối lớp còn lại với các khung giờ lệch nhau... Thời gian nhận bài kiểm tra của HS là ngày 14 và 15-5, cũng chia theo từng khối lớp cụ thể với các múi giờ lệch nhau.

Tương tự, trường TH Võ Thị Sáu cũng tổ chức phát đề kiểm tra trong ngày 13-5. Tất cả đều tuân thủ việc thực hiện khuyến cáo “5K” trong giao, nhận đề kiểm tra. “Có 750/837 PHHS đến nhận đề kiểm tra HKII tại trường, còn lại nhận qua zalo, email. Vì nhà trường chia khung thời gian đến nhận đề giữa các khối lớp khác nhau, nên đã giảm được lượng người, đảm bảo giãn cách, an toàn trong phòng, chống dịch...Trong ngày 13, nhà trường phát hết đề kiểm tra; ngày 14, 15 thì nhận bài làm kiểm tra để chấm. Quy trình đến nộp bài kiểm tra cũng giống như khi nhận đề kiểm tra” - Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu Chia sẻ.

Trường TH Núi Thành đảm bảo an toàn, giãn cách giữa PH và GVCN.

Không riêng gì trường TH Võ Thị Sáu, nhiều trường TH trên địa bàn thành phố đều linh hoạt trong việc tổ chức giao đề cũng như quy trinh thu bài làm kiểm tra của HS. Theo đó, đối với những trường hợp PH không thể trực tiếp đến trường nhận đề kiểm tra cho con thì có thể nhận qua zalo, email… Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt- Hiệu trưởng trường TH Núi Thành cho biết, khi đến nhận đề kiểm tra, PHHS đã tuân thủ nghiêm túc “5K”. “Trong cái khó, ló cái khôn. Do GVCN đeo tấm giọt bắn, lại cách PH 3m nên cô giáo nói PH nghe không rõ. Vì thế, nhiều GVCN đã dùng biểu tượng “ok” để ra hiệu cho PH” - bà Thu Nguyệt chia sẻ thêm…

Nhìn chung, việc tổ chức giao, nhận  đề kiểm tra đã được các trường TH triển khai đảm bảo an toàn về khâu phòng, chống dịch bệnh. Được biết, đối với những trường có số lượng HS đông, việc tổ chức giao nhận đề kiểm tra diễn ra trong 2 ngày.

P.Thủy