Đảm bảo an toàn về pccc cho phố cổ Hội An

Thứ ba, 06/06/2023 07:10
Thời tiết ngày càng cực đoan, mùa nóng năm 2023 được dự đoán là có những đợt nắng nóng kỷ lục, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì thế, trong những ngày qua, lực lượng Công an cùng với các ngành chức năng tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp PCCC nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra. 
Lực lượng Công an TP Hội An thực tập phương án PCCC.
Lực lượng chức năng chữa cháy ngôi nhà số 134-Nguyễn Thái Học vào năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Sơn-Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, với đặc tính, toàn bộ kết cấu của kiến trúc nhà cổ ở Hội An đều sử dụng bằng vật liệu gỗ, dễ cháy và để lại hậu quả nặng nề khi xảy ra cháy. Thực tế, trong năm 2021 và 2022 đã xảy ra vụ cháy nhà số 1-Tiểu La và ngôi nhà số 134-Nguyễn Thái Học, P. Minh An, TP Hội An. Dù lực lượng Công an đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy song hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Vì thế, trong mọi thời điểm chính quyền và người dân TP Hội An đều đặt trong tình trạng cảnh giác cao với cháy, nổ. Để có đủ phương tiện ngăn chặn kịp thời khi sự cố xảy ra, tháng 11-2022, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy (PCCC) khu phố cổ Hội An giao cho TP Hội An làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 200 tỷ đồng với thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026. Mục tiêu của dự án là thực thi các giải pháp tổng thể, đồng bộ PCCC bằng việc kết hợp tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động với việc phát huy vai trò của nhân dân và các lực lượng chuyên trách tham gia PCCC nhằm bảo tồn, giữ gìn nguyên vẹn và phát triển bền vững Khu phố cổ Hội An. Dự án đầu tư xây dựng công trình PCCC khu phố cổ Hội An có các hạng mục, như: cơ sở hạ tầng kỹ thuật; nhà điều hành và bể chứa nước chữa cháy ngầm và hệ thống điện chiếu sáng thông minh, các thiết bị cảm biến khác nhau để thu thập dữ liệu, camera quan sát, âm thanh, giám sát cảnh báo cháy…

Lực lượng Công an TP Hội An thực tập phương án PCCC.

Theo tìm hiểu, khu phố cổ Hội An có hơn 1.300 di tích, đa số di tích chủ yếu là sở hữu của tư nhân, nằm san sát nhau, vật liệu chủ yếu từ gỗ nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Năm 2023, thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, Công an TP Hội An đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương theo mục tiêu: nhà nhà an toàn, khu phố an toàn… Cụ thể, đầu năm đến nay Công an TP Hội An đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC kết hợp thực tập phương án PCCC tại khu dân cư, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC tại gần 3.000 hộ dân, vận động mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, mở lối thoát hiểm…

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng Công an TP Hội An, ngoài việc triển khai, thực hiện các nghiệp vụ về PCCC, lực lượng Công an còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân thực hiện nhiều biện pháp khác để tăng cường cảnh giác, phát hiện sớm nguy cơ cháy, nổ xảy ra, như: vận động người dân quay trở về sinh sống trong khu vực phố cổ; đối với những hộ kinh doanh, không có người sinh hoạt qua đêm, không được thắp hương, đèn khi không có người, tắt toàn bộ hệ thống điện khi ra khỏi nhà, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót… Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp vận động xây dựng hơn 100 tổ liên gia an toàn về PCCC cùng nhiều điểm chữa cháy công cộng… và đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC, thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định về PCCC, nhất là khu vực phố cổ.

Với việc áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp và sự chung tay từ chính quyền, lực lượng Công an và người dân, công tác đảm bảo an toàn về PCCC năm 2023 ở TP Hội An sẽ được thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tại địa phương phát triển

M.T