Đảm bảo ANTT trong tình hình mới: Cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ

Thứ ba, 09/03/2021 08:45

Dù không long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm 2020, sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân BVANTQ" và 5 năm thực hiện Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng do phòng chống dịch, song các ngành, các lực lượng cùng người dân Đà Nẵng rất phấn khởi trước những thành tựu, kết quả đạt được trong những năm qua…

Nhiều tập thể xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ giai đoạn 2010-2015 được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng.

Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Năm 2020 dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể từ TP đến cơ sở, phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục được giữ vững. Lực lượng CA các cấp đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng phong trào một cách sáng tạo, hiệu quả, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, tạo hiệu ứng tích cực; phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác trong phòng, chống tội phạm; công tác tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP được triển khai thực hiện nghiêm túc và đảm bảo duy trì thường xuyên, hiệu quả, góp phần kiềm chế tội phạm. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nâng cao tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, trong đó có những công dân bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, truy đuổi đến cùng tội phạm cướp giật, góp phần giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội  (TTATXH). Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp hàng ngàn tin có liên quan đến ANTT, có giá trị hỗ trợ cho cơ quan chức năng điều tra, khám phá án. 

Qua 5 năm thực hiện Quyết định 8394, lực lượng CA phối hợp với các lực lượng Dân quân, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, BĐBP, Kiểm lâm tổ chức trên 109.000 buổi với gần 655.000 lượt người tham gia tuần tra, qua đó phát hiện, xử lý 362/424 đối tượng trộm cắp; 20 vụ/29 đối tượng cướp giật; 40 vụ/85 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; gần 3.000 đối tượng sử dụng ma túy cùng hàng ngàn đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, mua bán vật liệu nổ, đánh bạc…; ngăn chặn gần 101.500 vụ đánh nhau, gây rối; xử lý, giải tán trên dưới 10.000 vụ , nhóm thanh thiếu niên tụ tập khuya và các vụ mâu thuẫn trong gia đình…

Cũng trong 5 năm thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, người dân Đà Nẵng đã cung cấp cho lực lượng CA và các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên dưới 10.000 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp cơ quan chức năng điều tra, khám phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự… Ngày hội toàn dân BVANTQ đã được tổ chức chu đáo, bài bản, có điểm, có diện, có cả phần lễ và phần hội, tạo nên sức sống mạnh mẽ cho phong trào, gắn kết được toàn dân chung lo cho nền ANTT. Đáng chú ý, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được triển khai thường xuyên với nhiều sáng kiến, cách làm mới. Toàn TP hiện có 161 mô hình hoạt động hiệu quả, trong đó nổi lên nhiều mô hình tiêu biểu, được học tập, nhân rộng, như: "Xóm đạo bình yên gắn với  xây dựng nông thôn mới" ở xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang; "Đội Dân phòng nữ" ở hai phường Khuê Mỹ và Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn); "4 phòng, 4 tự" của P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu); "Camera an ninh" của P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê)… 

Đại tá Lê Quốc Dân khen thưởng lực lượng tuần tra 8394 tuần tra phòng chống tội phạm.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết: Trong lần về Đà Nẵng dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2015, Thượng tướng Bùi Văn Nam- Thứ trưởng Bộ CA đã biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân đạt được trong công tác xây dựng, phát triển phong trào toàn dân BVANTQ tại Đà Nẵng. Thứ trưởng cho biết rất lấy làm vui khi biết Đà Nẵng là địa phương xây dựng được khá nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Hầu hết các mô hình đều tỏ rõ cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương, tạo ra khí thế sôi nổi, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, có sức lan tỏa rộng khắp. Công tác phối hợp giữa lực lượng CA với Ủy ban MTQVN TP và các tổ chức thành viên cũng được thực hiện thường xuyên, bài bản và hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, an bình.

Theo Đại tá Lê Quốc Dân, trong giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, việc thực hiện "Ngày hội toàn dân BVANTQ" và thực hiện Quyết định 8394 đã gặt hái được những thành quả rất to lớn. Đáng chú ý, các cấp, các ngành, các địa phương đã thực sự nâng cao nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT, trong đó tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ CA về công tác đảm bảo ANTT; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc tham gia phong trào, nhất là việc nâng cao cảnh giác cho nhân dân trước những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội. Đại tá Lê Quốc Dân cũng ghi nhận sự đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, nhất là lựa chọn những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, lĩnh vực có đặc điểm tương đồng, thúc đẩy phong trào phát triển đa dạng, phong phú, sâu rộng; phát triển tốt các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải đến từng cơ quan, đơn vị. Thông qua công tác xây dựng phong trào, đã củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào  toàn dân BVANTQ.

Để phát huy hơn nữa những thành quả đạt được, thời gian đến Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu các lực lượng cần bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chương trình công tác; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, lan tỏa đến tận khu dân cư, tổ dân phố; giữ vững ANTT ở cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng và phức tạp về ANTT. Cùng với đó, nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp từng địa bàn khu dân cư, từng nhóm đối tượng, từng thời điểm; rà soát, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong phong trào, đồng thời thanh loại những mô hình không hiệu quả, chưa phù hợp. "Điều quan trọng là phải hát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CA trong việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ,  tổ chức tốt "Ngày hội toàn dân BVANTQ" và thực hiện hiệu quả hơn Quyết định 8394 của Chủ tịch UBND TP. Trong đó, chú ý huy động, phân công lực lượng tuần tra, khép kín địa bàn, tập trung những tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS, nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới", Đại tá Lê Quốc Dân nói. 

CÔNG HẠNH

Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2020, nhiều đơn vị, địa phương và nhân dân thành phố đã được các cấp khen thưởng, trong đó: Bộ CA tặng Bằng khen cho 8 tập thể, tặng Kỷ niệm chương "BVANTQ" cho 108 cá nhân; UBNDTP tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 5 tập thể và Bằng khen cho 5 tập thể; Giám đốc CATTP tặng Giấy khen cho 229 tập thể, 51 cá nhân; 124 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được UBND TP công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, TTATGT.