Đảm bảo bình ổn hàng hóa trong mùa mưa bão và Tết Nguyên đán 2016

Thứ hai, 26/10/2015 07:38

(Cadn.com.vn) - Để kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa mưa bão, dịp Tết Dương lịch và Tết Bính Thân 2016, ngành công thương, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố đã ký kết hợp đồng, dự trữ hàng hóa; đồng thời triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mãi, giảm giá,... nhằm kích cầu tiêu dùng hàng hóa, đảm bảo bình ổn thị trường dịp Tết.

Chợ Hàn - một trong những điểm mua sắm lớn nhất của TP Đà Nẵng.

Vào cuộc bình ổn

Theo ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công Thương hiện nay đang bước vào mùa mưa bão và mùa mua sắm, để đảm bảo nguồn hàng thiết yếu cung ứng trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ, Sở Công Thương đã chủ động làm việc với các DN kinh doanh trên địa bàn thành phố, vận động các DN đăng ký tham gia dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân. Đến nay đã có 14 đơn vị tham gia bình ổn với tổng giá trị hàng hóa gần 387 tỷ đồng, gồm 76 tỷ đồng lương thực thực phẩm, 309 tỷ đồng xăng dầu và 1,8 tỷ đồng VLXD. Bên cạnh đó, Sở cũng đang có kế hoạch cùng với các DN sản xuất, phân phối tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2016 một cách hợp lý nhất. UBND TP cũng đồng ý hỗ trợ  kinh phí tuyên truyền, kinh phí phục vụ bán hàng và vận chuyển hàng hóa lên miền núi, về nông thôn, các khu công nghiệp các DN tham gia bình ổn hàng Tết.

Ông Hứa Tự Anh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân từ nay đến Tết Nguyên đán 2016, Trung tâm vừa có kế hoạch đề xuất UBND TP tổ chức 6 phiên chợ và Hội chợ triển lãm như: Phiên chợ hàng Việt về nông thôn các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú ngay trong tháng 11; Chương trình Tháng bán hàng khuyến mãi và kích cầu từ ngày 1 đến 30-12-2015; Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng từ 11 đến 16-12-2015; Chương trình tự hào hàng Việt tổ chức từ 24 đến 29-12-2015; Hội chợ giao thương Xúc tiến thương mại & Đầu tư Quốc tế từ ngày 22 đến 31-12-2015 và Hội chợ Xuân từ ngày 27-1-2016 đến 2-2-2016.

Khách hàng mua sắm tại BigC Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Đương

Sẽ không thiếu hàng

Ông Phan Văn Kha nhận định thị trường Tết năm 2016 sẽ không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, giá cả sẽ không biến động nhiều. Theo ông Kha diễn biến thị trường trong năm 2015 là rất ổn định, nguồn cung, giá cả các mặt hàng đều đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng đầu năm 2015 đạt 54.895 tỷ đồng, tăng 4,61% so cùng kỳ năm 2014. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng đầu năm 2015 chỉ tăng 0,55% so với bình quân cùng kỳ năm 2014, mức tăng thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 3,61%). Đây là năm giá cả hàng hóa ổn định và tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Lý giải nguyên nhân giá cả ổn định trong dịp Tết, ông Kha cho rằng, từ đầu năm đến nay giá xăng dầu điều chỉnh giảm liên tục và hiện nay chỉ còn 17- 18.000 đồng/lít, tương đương với giá xăng cuối năm 2014 và có xu hướng giảm tiếp. Vì vậy, giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ tương đối ổn định. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối giữa ngân hàng với DN để hỗ trợ cho DN vay với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm chủ yếu phục vụ Tết Bính Thân 2016. Và đến nay, đã có 4 DN chuyên sản xuất hàng phục vụ Tết đăng ký nhu cầu vay vốn.

Tuy nhiên, ông Kha cũng lưu ý, đối với các sản phẩm chăn nuôi, khi thuế nhập khẩu các sản phẩm thịt đông lạnh giảm về mức từ 0-5% từ các nước trong khối ASEAN hoặc TPP thì sản phẩm thịt đông lạnh được nhập khẩu nhiều vào thị trường bổ sung cho nguồn cung trong nước, hạn chế được tình trạng khan hàng, tăng giá nhưng lại ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi của nhiều hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết nhấn mạnh, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 là nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong những tháng còn lại của năm 2015. UBND TP đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, các địa phương lên phương án kế hoạch chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết.

Xuân Đương