Đảm bảo các phương án đón trẻ trở lại trường học an toàn

Thứ bảy, 19/02/2022 15:27
Bắt đầu từ 21-2, bậc mầm non tại Đà Nẵng sẽ đi học trở lại cùng với bậc   tiểu học. Việc tổ chức đón trẻ trở lại trường học dựa trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ. Và  chỉ có các cơ sở mầm non đóng trên địa bàn có cấp độ dịch 1, 2, 3 mới được tổ chức dạy học trực tiếp... 


Trường MN Bình Minh háo hức trang hoàng trường lớp, trồng thêm cây xanh, cây cảnh... để chuẩn bị đón trẻ khi có công văn của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng. 

Bày tỏ quan điểm trước chủ trương này của TP, phụ huynh Hà Ánh Ngọc có con đang theo học mẫu giáo tại Trường MN Bình Minh cho hay: “Người lớn đã đi làm trở lại nên mọi sinh hoạt đều bình thường trong tình hình mới. Vì thế, trẻ đi học hay ở nhà, nguy cơ nhiễm là như nhau. Trong khi đó, trẻ cũng cần được chơi, được vận động và tương tác với bạn cùng lứa tuổi để hình thành, phát triển ngôn ngữ cùng các kỹ năng cần thiết. Vì vậy, tôi sẽ cho con đi học…”. Trong khi đó, phụ huynh Minh Trâm (Q. Ngũ Hành Sơn) có con nhỏ gửi mẫu giáo nhỡ vẫn băn khoăn: “Cho trẻ đi học lại thì tốt cho trẻ vì được tiếp xúc với cô giáo, được tiếp xúc bạn bè, trẻ sẽ năng động, vui vẻ hơn. Đặc biệt, trẻ được cô giáo hướng dẫn, dạy dỗ để hình thành, phát triển ngôn ngữ cùng các kỹ năng khác. Tuy nhiên, trong tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi cũng rất quan ngại. Người lớn đã tiêm vắc xin nhưng trẻ vẫn chưa. Tôi không biết nếu cho con đi học thì sẽ được đảm bảo tới đâu. Nếu lỡ không may bị nhiễm, sau khi chữa khỏi có để lại di chứng gì không? Vì vậy, vợ chồng tôi chưa dám cho con trẻ đi học”.

 Với tư cách là Hiệu trưởng Trường MN Bình Minh, bà Nguyễn Quốc Thư Trâm bày tỏ suy nghĩ: “Tôi đồng tình với chủ trương này. Qua thăm dò ý kiến phụ huynh, tỉ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học ở những ngày đầu khá thấp, chưa đến 10%. Nhưng đến nay, tỉ lệ này đã lên 50,8%. Nhà trường cũng không kỳ vọng nhiều hơn. Trong tuần đầu tiên đón trẻ, với số lượng HS ít, nhà trường dễ quản lý và đảm bảo phòng chống dịch tốt hơn. Nếu có gì trục trặc cũng dễ điều chỉnh, xử lý. Cũng thông tin để phụ huynh được yên tâm, kể từ khi dịch xuất hiện, bùng phát và kéo dài dai dẳng đến nay, Trường Binh Minh cũng như các trường công lập khác vẫn duy trì các hoạt động, phân công các ca, tổ trực để lau chùi, dọn dẹp, vệ sinh cơ sở vật chất, bảo quản đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em… trên tinh thần chuẩn bị đón trẻ bất kỳ thời điểm nào khi có chủ trương ở trên. Và ngay sau tết nguyên đán 2022,  nhà trường đã họp HĐSP quán triệt trên tinh thần chuẩn bị cho việc đi học lại. 100% CBGVNV nhà trường đã quyết tâm đẩy nhanh chất lượng chuẩn bị các điều kiện để chủ động đón trẻ trở lại trường học khi có công văn. Vì vậy, tinh thần chung là tất cả đã sẵn sàng”. Cũng theo bà Thư Trâm, thật ra, phụ huynh cũng mong muốn cho con đi học nhưng còn đang thăm dò; đợi xem các phụ huynh khác có cho con đi học không, xem có ổn không mới cho con mình đi. “Chứ phụ huynh cũng đuối lắm rồi. Hơn nữa, các cháu ở nhà lâu mất nề nếp, ăn ngủ không đúng giờ, lạm dụng tivi, ipad… nên phụ huynh rất lo”, bà Thư Trâm chia sẻ thêm.  

Trong niềm vui được đón trẻ trở lại trường, bà Nguyễn Thị Hà Châu- Hiệu trưởng Trường MN tư thục Ngân Hà cho hay, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón trẻ trở lại trường vào ngày 21-2 tới.

Ông Võ Trung Minh- Trưởng Phòng GD-ĐT Q. Sơn Trà cho biết, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng đã có công văn chỉ đạo các trường MN công lập trên địa bàn quận hoàn tất việc rà soát lại cơ sở vật chất, công tác đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch để chuẩn bị đón trẻ đến trường trong ngày 17-2. Phòng GD-ĐT cùng các phòng ban có chức năng của Q. Sơn Trà sẽ tiến hành kiểm tra các trường, nếu đảm bảo thì sẽ đồng ý cho trường đó đón trẻ trở lại trường học và ngày 21-2; nếu chưa thì tiếp tục hoàn thiện đủ điều kiện mới cho mở cổng trường đón trẻ. Riêng đối với các trường mầm non tư thục, tùy điều kiện của từng trường mà xây dựng kế hoạch báo cáo UBND quận thông qua Phòng GD-ĐT. Đối với các nhóm lớp thì báo cáo cho UBND các phường. Đoàn kiểm tra của quận, phường, kiểm tra nếu đảm bảo các điều kiện mới cho mở cổng trường đón trẻ. “Tinh thần chung là như văn bản chỉ đạo của Sở: Các trường được phép đón trẻ khi đảm bảo các điều kiện theo đánh giá của các đoàn kiểm tra. Vì vậy phụ huynh nên yên tâm”, ông Võ Trung Minh thông tin. 

Theo bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, công tác bán trú chỉ được tổ chức khi cơ sở mầm non cam kết đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; tuân thủ các nguyên tắc trong phòng, chống dịch. “Trong tuần đầu tiên khi trẻ trở lại trường, các cơ sở mầm non tiến hành cho trẻ ổn định nền nếp, làm quen với các hoạt động theo chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở từng độ tuổi. Cán bộ, giáo viên, nhân viên quan tâm đến cảm xúc của trẻ, tạo bầu không khí an toàn, thân thiện và giúp trẻ không bỡ ngỡ khi làm quen với trường, nhóm, lớp, cô giáo và bạn bè. Các tuần học tiếp theo, linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình ở các độ tuổi theo kịch bản phù hợp; lựa chọn nội dung giáo dục cốt lõi hợp lý với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ trong nhóm/lớp, giúp trẻ đạt mục tiêu kết quả mong đợi cuối độ tuổi Chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư số 51 của Bộ GD-ĐT. Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, giáo viên cần lựa chọn những nội dung giáo dục cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục để chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một”, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng nhấn mạnh. 

Qua tìm hiểu của phóng viên, một số trường MN cả trong và ngoài công lập bày tỏ mong muốn được đón trẻ vào ngày 1-3.

P. THỦY