Đảm bảo cho lễ hội pháo hoa an toàn, trọn vẹn

Thứ tư, 31/05/2023 06:45
Ngày 30-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023.
Sân khấu và khán đài xem pháo hoa đã lắp đặt xong, sẵn sàng cho DIFF-2023.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác tổ chức DIFF-2023.

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho DIFF-2023, ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP, cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Cụ thể, hệ thống sân khấu cùng hệ thống âm thành ánh sáng, khán đài xem pháo hoa và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành việc lắp đặt; 1.200 cơ sở lưu trú với tổng cộng 42.000 phòng đủ đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách trong thời gian diễn ra lễ hội, hiện các cơ sở lưu trú đã nhận khách đặt phòng khoảng 62% công suất phòng; công tác cấp điện, thu dọn vệ sinh môi trường cũng đã được lên kế hoạch chi tiết; lượng pháo hoa phục vụ bắn trong lễ hội đã tập kết đủ về bãi bắn từ ngày 28-5; đơn vị tư vấn tổ chức thi bắn pháo hoa là Global 2000 đã có mặt đầy đủ nhân sự tại TP, các đội thi bắn pháo hoa có mặt đầy đủ tại Đà Nẵng 1 tuần trước đêm thi của đội, Ban Giám khảo trong 5 đêm thi bắn pháo hoa cũng đã đầy đủ thành phần; phương án lễ tân, đón tiếp và phục vụ khách mời có riêng một kế hoạch triển khai (Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 20-5 của UBND TP); kịch bản đêm khai mạc, bế mạc và chương trình nghệ thuật 5 đêm thi pháo hoa theo ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Sungroup Vùng Miền Trung, do Tổng đạo diễn Nguyễn Khải Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Phim VTV thực hiện, thường xuyên tập dượt và đến ngày 2-6 sẽ tổng duyệt lần cuối cùng… Đặc biệt, công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC và cứu nạn cứu hộ được các lực lượng chức năng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Với lực lượng CATP, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP cho biết: CATP đã xây dựng các phương án gồm: phòng chống móc túi, trộm cắp, cướp giật; dẫn đoàn, cắt đường, phân luồng, hướng dẫn giao thông; PCCC, cứu nạn cứu hộ… với quân số tham gia 100% CBCS, ngoài ra còn phối hợp, huy động thêm 500 CBCS thuộc các lực lượng của Bộ CA đóng chân trên địa bàn TP và tỉnh Quảng Nam tham gia phục vụ DIFF-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá DIFF-2023 là sự kiện hết sức quan trọng của TP trong năm nay, gắn với hình ảnh và thương hiệu của TP, đặc biệt là nó gắn với việc phục hồi du lịch của TP, do đó, nếu tổ chức không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, thương hiệu của TP. Chính vì vậy, không được chủ quan trong công tác chuẩn bị cho DIFF-2023. Bí thư Thành ủy biểu dương Ban chỉ đạo và các sở, ban, ngành địa phương thời gian qua đã làm tốt các công tác chuẩn bị cho DIFF-2023, nhất là hoan nghênh Tập đoàn Sungroup đã có nhiều điểm mới về kịch bản đêm khai mạc, bế bạc và các đêm thi bắn pháo hoa nhằm tạo mức độ hoành tránh và điểm nhấn cho DIFF-2023, CATP huy động 100% CBCS tham gia công tác bảo vệ, bảo đảm ANTT, PCCC, cứu nạn cứu hộ… Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần phải xác định việc tổ chức DIFF-2023 là trách nhiệm chung của tất cả các cấp, các ngành và các địa phương của TP, huy động người dân và doanh nghiệp cùng tham gia, đồng thời yêu cầu thủ trưởng của các ngành, các địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, UBND TP về việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Sân khấu và khán đài xem pháo hoa đã lắp đặt xong, sẵn sàng cho DIFF-2023.

Về lực lượng tham gia, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu vào các ngày diễn ra trình diễn pháo hoa, phải huy động 100% các lực lượng tham gia phục vụ lễ hội pháo hoa. Các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ để giải quyết chứ không tách bạch trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, nhất là trong công tác đảm bảo ANTT mà nòng cốt là lực lượng CA, Quân đội, Biên phòng. Từ nay đến ngày 2-6, Ban chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện việc diễn tập, kiểm tra việc diễn tập và thực tế hiện trường các công tác chuẩn bị cho DIFF – 2023 để đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan. Bí thư Thành ủy lưu ý đối với Đội bắn pháo hoa của TP đại diện cho Việt Nam tham dự, cần chuẩn bị kỹ, trong đó, chú ý đến kỹ năng, an toàn, bắn thử pháo, v.v…; Sở Thông tin và Truyền thông TP và các cơ quan báo, đài của TP có một hình thức phù hợp để kêu gọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP cùng chung tay góp sức tham gia vào tổ chức DIFF-2023, có như thế, lễ hội trình diễn pháo hoa mới thành công tốt đẹp; Sở Xây dựng phối hợp với Tập đoàn Sungroup kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho khán đài xem pháo hoa; giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện bay không người lái (flycam), xử lý ngăn chặn kịp thời đối với flycam không được cấp phép hoạt động để đảm bảo an ninh, an toàn; rà soát việc gửi giấy mời đối với khách mời đã đầy đủ chưa, chú ý đến hình thức thư mời và giấy mời sao cho trang trọng, tổ chức đón tiếp và phục vụ khách mời chu đáo, tận tình…

Thay mặt UBND TP và các sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy; đồng thời cho biết trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, UBND TP sẽ có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện căn cứ vào Kế hoạch số 75 của UBNDTP và các kết luận của Ban chỉ đạo tổ chức DIFF – 2023 để chủ động, phối hợp triển khai tốt các công tác phục vụ lễ hội trình diễn pháo hoa. Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc gì cần phải báo cáo ngay về Ban chỉ đạo, đồng thời cho biết, từ nay đến cận ngày khai mạc, UBND TP, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục kiểm tra công tác diễn tập phục vụ lễ hội trình diễn pháo hoa của các cơ quan, đơn vị và các lực lượng chức năng.

PHÚ NAM