Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc:

Đảm bảo công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ

Thứ ba, 19/01/2021 14:20

Sáng 18-1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an (CA) đã trực tiếp đến kiểm tra việc cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động tại P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) - một trong những phường được chọn thí điểm thực hiện cấp CCCD nhằm tiến tới thực hiện cấp CCCD lưu động trên toàn Đà Nẵng. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã đến CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê) để kiểm tra công tác thực hiện thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm tra công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và triển khai thực hiện NĐ 137/2020/NĐ-CP.

Thứ trưởng Bộ CA Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với CATP Đà Nẵng.

Còn nhiều vướng mắc

Tại P. Thuận Phước, dự kiến thu thập cho khoảng 100 cán bộ hưu trí. Công tác này đang được triển khai nhưng khá chậm vì thiếu máy móc. Hiện cả Đà Nẵng chỉ mới có 2 máy chuyên dụng nhận biết vân tay theo đúng yêu cầu của Bộ CA, vì vậy với trung bình một người sẽ mất 5 phút để hoàn tất thủ tục thì mỗi ngày cũng chỉ hoàn tất thông tin cho gần 100 người. Được biết, trước đó ngày 4-1 CATP Đà Nẵng cũng đã bắt đầu triển khai việc thu thập hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, hiện đã thu nhận được 615 hồ sơ của các đại biểu TP dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, các sở, ngành; CBCS trong lực lượng CATP. Tại CAP Thanh Khê Đông, tổng số nhân khẩu hiện nay đang được quản lý là 15.257. Trong đó, 13.964 khẩu đang thường trú, đã thu thập 13.238 khẩu, trong đó nhân khẩu có HKTT đi khỏi địa phương 1.364 khẩu, đã xác định được 241 khẩu, xác minh được 1.074 khẩu tạm trú. Riêng đối với công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, thông qua tuyên truyền trực tiếp cho 100 lượt người tham dự cùng với việc treo 20 pa-nô, áp phích, CAP Thanh Khê đã tiếp nhận được 1 con dao dài, 2 con dao hình bầu, 24 quả nổ M79, 9 quả đạn cối.

Thứ trưởng Bộ CA Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra công tác cấp CCCD tại P.Thuận Phước.

Sau khi kiểm tra thực tế, thăm và tặng quà động viên CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc với CATP Đà Nẵng để nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện 2 Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD. Theo báo cáo của CATP, đối với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cơ bản công tác thu thập thông tin dân cư đã hoàn thành thu thập phiếu DC01 đối với nhân khẩu thường trú trên địa bàn 975.216 phiếu/995.825 nhân khẩu thường trú, đã kiểm tra được 927.396 phiếu DC01. 108.818 phiếu DC02 đã được cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân, 54.863 trường hợp đã gởi xác minh, 35.033 trường hợp nhận kết quả trả lời xác minh. CATP Đà Nẵng cũng đã trả lời 19.982/22.059 trường hợp yêu cầu xác minh từ CA các địa phương khác; đã hoàn thành việc khảo sát, lắp đặt đường truyền và đo kiểm tra chất lượng đường truyền tại CATP, CA các quận, huyện, phường xã. Sau khi hoàn thành việc tập kết thiết bị đợt 1, CATP Đà Nẵng cũng đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị tại CAQ, CA 36 phường thuộc quận Cẩm Lệ, Thanh Khê và Sơn Trà. Dự kiến đến ngày 22- 1, công tác lắp đặt trang thiết bị sẽ hoàn tất toàn bộ tại các đơn vị, địa phương thuộc CATP. Hiện CATP đang phối hợp với Cty VNPT tiếp nhận và lắp đặt 2 bộ thiết bị ngoại vi để thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD. Bên cạnh đó, lực lượng CATP đã thu hồi 249 khẩu súng, 1.409 viên đạn các loại, 261 quả lựu đạn, bom mìn, đầu đạn, 155 công cụ hỗ trợ, 227 vũ khí thô sơ, 2 linh kiện vũ khí. Tính đến 31-12-2020, CATP đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 71 vụ với 159 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; rà soát tất cả 111 đối tượng có điều kiện, khả năng, dấu hiệu nghi vấn chế tạo, sản xuất, mua bán pháo trái phép, 56 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép và 12 đối tượng sử dụng trái phép.

Thứ trưởng Bộ CA Nguyễn Duy Ngọc tặng quà động viên CBCS CAP Thanh Khê Đông.

Phải duy trì công tác báo cáo 24/24

Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, trong bối cảnh Đà Nẵng thực hiện di dời giải tỏa diện rộng, lượng lớn dân cư có đăng ký thường trú nhưng không sinh sống tại nơi đăng ký (trên 70.000 khẩu), trang thiết bị phục vụ thu nhận vân tay còn thiếu, kinh phí phục vụ còn hạn chế... nhưng CATP Đà Nẵng triển khai đồng bộ, quyết liệt quy trình thực hiện cấp CCCD; cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục cấp CCCD tiếp cận và nhanh chóng với công nghệ; tạo điều kiện cho người dân được cấp CCCD thuận lợi. Thứ trưởng đánh giá, công tác thu thập dữ liệu dân cư và cấp CCCD được CATP Đà Nẵng, CA Quảng Nam, CA Quảng Ngãi triển khai đúng tiến độ, quy trình theo chỉ đạo của Bộ CA, Ban chỉ đạo Dữ liệu dân cư và cấp CCCD. Đặc biệt, CA nhiều địa phương đã vận dụng, áp dụng sáng tạo nhiều cách làm phù hợp với điểm, tình hình địa bàn, dân cư trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và trên tin thần “Vì nhân dân phục vụ”, được các cấp chính quyền và nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. “Lãnh đạo Bộ CA hy vọng, qua các bước đã được triển khai thí điểm, CBCS tham gia sẽ đúc kết kinh nghiệm và có những biện pháp sáng tạo, đảm bảo được chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra (1- 7-2021). Lực lượng CA sẽ chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với toàn ngành và các ngành, địa phương trong cả nước, đảm bảo tiến tới hoàn thành 50 triệu căn cước công dân trong cả nước”, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Khẳng định việc nỗ lực hoàn thiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD đúng tiến độ là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu CA các cấp phải thường xuyên theo dõi di biến động dân số, dân cư trong vòng 24 giờ, báo cáo kịp thời với lãnh đạo cấp trên, từ đó tổng hợp, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật trong thời hạn tối đa là 24 giờ. Đây là yêu cầu rất cấp thiết vì công tác này sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc khoanh vùng, truy tìm và khám phá các loại tội phạm trong thời gian ngắn nhất.

LÊ ANH TUẤN