Dân "kêu trời" vì xưởng gỗ tiếp tục gây ô nhiễm

Thứ bảy, 09/10/2021 20:32

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đưa tin, nhiều tháng qua, người dân Tổ 35 (P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) phải sống trong tình trạng không khí đầy bụi gỗ cùng những âm thanh chát chúa phát ra từ cơ sở sản xuất gỗ của Cty Cổ phần Tân Tiến (CTCPTT) có địa chỉ tại K199- Lê Trọng Tấn, P. Hòa Phát. Hết chịu nổi sự tra tấn này, người dân Tổ 35 làm đơn gửi đi khắp nơi, các cơ quan chức năng nhiều lần xử lý, buộc chủ cơ sở khắc phục vi phạm. Thế nhưng, ô nhiễm vẫn hoàn… ô nhiễm.

Cơ sở chế biến gỗ khắc phục bằng cách che chắn nhưng bụi và tiếng ồn vẫn ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, cơ sở sản xuất gỗ của Cty Cổ phần Tân Tiến tại Tổ dân phố số 35, P. Hòa Phát có nhà xưởng được che chắn bằng tôn cũ kỹ, tường rào bao quanh cao quá đầu người rộng hơn 1.000m2. Chiều ngày 8-10, có mặt tại khu vực, đứng bên ngoài tường rào, chúng tôi nghe tiếng máy vận hành ì ầm và bụi phát ra từ cơ sở sản xuất gỗ. Đối diện với xưởng gỗ chừng 10m, cùng nằm trên trục đường Phước Tường 15 là 8 hộ dân cửa đóng then cài. Anh Dương Tấn Thu (1981, trú số 14- Phước Tường 15) phản ánh: "Gia đình tôi chuyển về đây sinh sống từ năm 2015 nên hiểu hết nỗi khổ về ô nhiễm môi trường do xưởng sản xuất gỗ này gây ra. Hằng ngày, xưởng này hoạt động 2 ca (từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ), ngoài bụi, khói từ lò đốt ở xưởng phát ra mù mịt, có mùi khét, khó chịu. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, bà con trong khu vực nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm".

Cũng theo anh Thu, gần đây nhất là đầu tháng 6-2021, từ ý kiến phản ánh của người dân, UBND P. Hòa Phát có mời chủ doanh nghiệp cùng các bên liên quan đến giải quyết song kết quả chẳng mấy khả quan. Anh Nguyễn Trung Lin (1986, trú số 12- Phước Tường 15), lấy tay quẹt 1 lớp bụi gỗ bám vào khe cửa chính, chìa ra cho chúng tôi xem, bức xúc nói: "Hai năm sống ở đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ngoài việc phải sống trong cảnh không khí bị ô nhiễm do bụi, chúng tôi còn bị "tra tấn" vì tiếng ồn phát ra từ cơ sở chế biến gỗ. Do sợ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em nên gia đình sống trong cảnh chia cắt, cha mẹ một nơi, hai con gửi ở nhờ với ông bà…".

Dân phản ánh, chính quyền vào cuộc xử lý, vậy tại sao tình trạng ô nhiễm môi trường từ cơ sở sản xuất gỗ của Cty CPTT ở tổ 35, P. Hòa Phát vẫn còn tiếp diễn? Theo tìm hiểu, khi nhận tin báo từ người dân ngày 20-5-2021, UBND P. Hòa Phát tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường và lập biên bản ghi nhận sự việc. Ngày 1-6-2021, ông Mai Xuân Tuấn- Chủ tịch UBND P. Hòa Phát chủ trì buổi làm việc giữa chủ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng… để giải quyết. Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Đàn- Giám đốc CTCPTT, thừa nhận: Địa điểm sản xuất của CTCPTT tại khu vực tổ 35 P. Hòa Phát là đất được thuê của một đơn vị quân đội đến tháng 4-2022 là hết hạn thuê đất. Trong quá trình sản xuất, CTCPTT đã dùng các biện pháp hạn chế ảnh hưởng tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường song quá trình vận hành máy móc vẫn phát ra tiếng ồn và có bụi bay ra từ hướng đường Phước Tường 15.

Ông Đàn đề nghị các cơ quan chức năng tại Q. Cẩm Lệ và P. Hòa Phát tạo điều kiện về mặt bằng tại khu công nghiệp để Cty di dời nhà máy, sản xuất ổn định lâu dài. Dựa trên kết quả buổi làm việc, ngày 8-6-2021 UBND P. Hòa Phát ban hành Thông báo số 313 yêu cầu CTCPTT tiến hành lấy mẫu quan trắc, phân tích lò hơi, không khí (bụi dăm), tiếng ồn có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và đại diện hộ dân tổ dân phố số 35 và gửi hồ sơ, kết quả giám sát định kỳ… về UBND P. Hòa Phát và Phòng TN- MT Q. Cẩm Lệ trước ngày 20-6-2021 nhưng CTCPTT vẫn chưa thực hiện. Cũng theo anh Dương Tấn Thu, sau khi các hộ dân có kiến nghị, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, sau cuộc họp ngày 1-6-2021, CTCPTT có che chắn khu vực tường rào tiếp giáp giữa xưởng gỗ với nhà dân đường Phước Tường 15. Cụ thể là tường rào nơi đây được lắp thêm hệ thống tôn kim loại màu xanh, có chiều cao 2m, kéo dài 20m.

 Bên trong cơ sở chế biến gỗ của công ty cổ phần Tân Tiến.

Tuy nhiên, giải pháp này không thể ngăn hết được bụi phát tán vào nhà dân và giảm thiểu tiếng ồn do máy móc vận hành. Ngày 5-10-2021, trao đổi cùng chúng tôi ông Hồ Văn Khoa- Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ cho biết: Trước sự chây ì đó, tháng 8-2021 UBND Q. Cẩm Lệ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCPTT số tiền 15 triệu đồng, buộc tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố ống khói lò hơi, lấy mẫu quan trắc. Trường hợp mẫu quan trắc có những chỉ số cho phép thì đơn vị mới tiếp tục hoạt động song hiện nay vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi lúc 14 giờ, ngày 8-10-2021 nhà mà chế biến gỗ của CTCPTT vẫn hoạt động bình thường.  Anh Phạm Hồng Ninh (1986), trú số 18- Phước Tường 15, trao đổi: "CTCPTT chỉ dừng hoạt động trong những ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Tất cả các ngày đều hoạt động bình thường, ban ngày gây ra bụi, ban đêm (từ 18 giờ đến 20 giờ) gây ra khói có mùi khét khó chịu".

Như vậy, có thể nói CTCPTT đã bất chấp quyết định xử phạt hành chính của UBND Q. Cẩm Lệ vềviệc xử lý ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân tại khu vực tổ 35, P. Hòa Phát. Điều đáng nói là trước đây Phòng TN- MT Q. Cẩm Lệ phối hợp Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng lấy 2 mẫu khí để kiểm tra (1 mẫu tại lò hơi của xưởng gỗ và 1 mẫu trước nhà số 2 đường Phước Tường 15).

Kết quả đo và phân tích khí tại lò hơi của Cty CPTT trước khi thải ra môi trường có hàm lượng khí CO cao gấp 1,3518 lần so với quy chuẩn (2253mg/Nm3/1351,8mg/Nm3 và đoàn kiểm tra của Phòng TN-MT phối hợp UBND P. Hòa Phát bất giờ kiểm tra đột xuất xưởng gỗ của CTCPTT về việc chấp hành các quy định về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xưởng gỗ có nhiều sai sót, như: CTCPTT chưa có báo cáo giám sát định kỳ năm 2020, chưa xuất trình được hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại, biên bản chuyển giao chất thải rắn công nghiệp và hợp đồng vận chuyển rác thải sinh hoạt…

Với hàng loạt những sai sót liên quan đến lĩnh vực môi trường xảy ra trong thời gian dài, do đó UBND Q. Cẩm Lệ cần phải có hình thức xử lý nghiêm đối với xưởng gỗ của CTCPTT để sớm trả lại môi trường sống trong lành cho người dân trong khu vực.

M.T