Dân lao đao vì nước giếng nhiễm xăng dầu

Thứ bảy, 18/02/2017 10:50

(Cadn.com.vn) - Dù đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng nhiều tháng qua, nhưng đến nay nhiều hộ dân tại buôn Jù (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) vẫn phải sống chung với tình trạng nước giếng bị ô nhiễm xăng dầu. Tình trạng này khiến cho người dân không khỏi lao đao, lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng.

Ông Trần Văn Quế (trú buôn Jù) cho biết, đầu tháng 8-2016, chúng tôi phát hiện nguồn nước giếng trong khu vực có mùi khó chịu nên người dân tổ chức bơm vét giếng thì thấy mặt nước có váng xăng dầu cùng mùi hôi nồng nặc. Ban đầu, vì không có nước dùng nên nhiều hộ dân vẫn sử dụng nguồn nước này, nhưng tình trạng mùi hôi ngày càng nồng nặc, lan nhanh sang các hộ khác thì người dân không dám sử dụng nữa. Hàng ngày, mọi người phải sang khu vực dân cư lân cận để xin nước sạch về sử dụng. Đáng nói, đây đang là thời điểm mùa khô, nông dân rất cần nước để tưới cho cây trồng, phục vụ sản xuất, song nước giếng bỗng nhiên có mùi hôi xăng dầu khiến chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào để có nước tưới. Còn theo bà Nguyễn Thị Duyên (1963), khi bơm nước dưới giếng lên dùng, nước vẫn trong nhưng để một lúc thì xuất hiện lớp váng màu vàng trên bề mặt. Dùng  lửa châm lên lớp váng thì bén lửa bốc cháy khắp bề mặt nước. Khi ông Quế thông báo, bà con hàng xóm kiểm tra và tiếp tục phát hiện một số giếng nước gần đó cũng có tình trạng tương tự.

Người dân lo lắng trước tình trạng nước giếng bị ô nhiễm xăng dầu. 

Trước tình hình trên, ngày 5-9-2016, ông Quế đã có đơn đề nghị gửi Phòng TN&MT TP Buôn Ma Thuột và các cơ quan chức năng  hỗ trợ xử lý. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của người dân tại buôn Jù, các cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu nước giếng ở khu vực này đi phân tích. Kết quả thử nghiệm của Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Đắc Lắc vào ngày 16-9-2016 cho thấy, trong nước giếng của gia đình ông Quế và một số hộ dân tại buôn Jù có hàm lượng dầu mỡ khoáng với tỷ lệ 88.660mg/1 lít nước. 

Theo báo cáo của UBND TP Buôn Ma Thuột vào ngày 11-10-2016, sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực gần các giếng bị nhiễm xăng dầu, cơ quan chức năng ghi nhận có cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vũ (cách các giếng 150m), cửa hàng xăng dầu Đức Hòa (cách 200m), đều do bà Nguyễn Thị Hằng làm chủ. Sau khi kiểm tra, UBND TP Buôn Ma Thuột đã làm việc với chủ doanh nghiệp này nhưng bà Hằng khẳng định 2 cây xăng của bà không bị rò rỉ. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm hiểu thông tin từ người dân thì biết được, khu vực này trước đây có kho xăng dầu của Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm (cách các giếng nước của người dân 100m). Công ty này đã ngưng hoạt động từ năm 1992 và 3 bồn chứa được chuyển đi nơi khác. Hiện nay, người dân đang trồng cây trên khu vực này và phát triển bình thường. 

Để làm rõ nguyên nhân và có hướng khắc phục tình trạng nước giếng của nhiều hộ dân bị ô nhiễm xăng dầu, UBND TP Buôn Ma Thuột đã đề xuất UBND tỉnh Đắc Lắc xem xét chỉ đạo các cơ quan cùng phối hợp, đồng thời, thông báo cho các hộ dân có giếng nước đã bị ô nhiễm cũng như các hộ ở xung quanh khu vực này không được sử dụng nước giếng để ăn, uống, sinh hoạt cũng như sản xuất, chế biến thực phẩm. Tiếp đó, ngày 15-12-2016, Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc đã có Công văn số 2284/CTNMT-TNN về việc ô nhiễm nguồn nước ngầm tại buôn Jù gửi UBND tỉnh. Một trong những nội dung công văn nói rõ, nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ngầm tại giếng đào của một số hộ dân có nhiều khả năng do rò rỉ xăng dầu từ các cây xăng lân cận. Do đó, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Váng trên bề mặt nước giếng bốc cháy khi châm lửa.

Đến ngày 29-12-2016, ông Y Giang Niê Knơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc ký công văn chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành địa phương kiểm tra việc chôn lấp các bồn chứa xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vũ, cửa hàng xăng dầu Đức Hòa, kho xăng dầu của công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm nhằm đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. UBND tỉnh cũng giao cho Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Đắc Lắc kiểm tra, có phương án cấp nước sạch kịp thời, ổn định cho những hộ dân tại khu vực bị ô nhiễm. Thế nhưng, cho đến nay đã nhiều tháng trôi qua, người dân tại buôn Jù vẫn chưa nhận được câu trả lời về nguyên nhân ô nhiễm và biện pháp khắc phục từ các cơ quan có thẩm quyền.

Điều khiến người dân tại buôn Jù lo lắng hơn cả là tình trạng nước giếng bị nhiễm xăng dầu ngày càng lan rộng khiến người dân không khỏi hoang mang, lo sợ. Ông Nguyễn Duy Ứng (1966) chia sẻ: "Từ ngày nước bị ô nhiễm, chúng tôi phải sử dụng nước máy để ăn uống sinh hoạt và tưới cây. Nhiều hộ gia đình chưa kéo được nước máy phải đi xin nước cách đó 10m hoặc mua nước bình về sử dụng. Hiện nay, có tới 8 giếng nước của người dân nơi đây bị ô nhiễm. Nếu như, các cơ quan chức năng không có giải pháp xử lý kịp thời thì tình hình sẽ còn phức tạp hơn nữa".

Sáng 17-2, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng phòng Tài nguyên nước, khí hậu thủy văn và biến đổi khí hậu (thuộc Sở TN&MT Đắc Lắc) về tình trạng nói trên. Ông Tuyền khuyến cáo: "Trong thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng, người dân tuyệt đối không được sử dụng nguồn nước giếng bị ô nhiễm vào ăn, uống, sinh hoạt hay sản xuất. Để có biện pháp xử lý thì phải tìm ra nguyên nhân khiến giếng nước bị ô nhiễm xăng dầu. Về vấn đề này, hiện Sở Công thương vẫn đang gấp rút kiểm tra, làm rõ".

Nguyên Trịnh