Dân ngại vào khu tái định cư!

Thứ năm, 17/11/2022 15:54
- Khu tái định cư nào vậy Tư Hòa Vang?

- Là Khu tái định cư Tà Lang- Giàn Bí (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) xây dựng xong đã 5 năm nhưng đến nay mới có 14 hộ dân nhận đất làm nhà, còn tất cả vẫn bỏ hoang. Nghe đâu người dân “ngại” nhận đất ở khu tái định cư này…

- Sao vậy hè, theo Bề Tui biết các hộ dân khi nhận đất tái định cư tại đây được UBND H. Hòa Vang hỗ trợ 50 triệu đồng, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng mà.

- Chuyện người dân “ngại” nhận đất ở khu tái định cư này là có thật nên tại buổi làm việc với UBND H. Hòa Vang vào đầu tháng 11-2022, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đề cập đến vấn đề.

- Khu tái định cư Tà Lang- Giàn Bí thành phố cho đầu tư xây dựng trên diện tích 8ha, để sắp xếp bố trí các hộ dân ở 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc La Sơn-Túy Loan. Theo kế hoạch sẽ sắp xếp cho khoảng 50 hộ dân nhận đất tái định cư.

- Tư Hòa Vang nghe người dân phản ánh lại, năm 2018, số hộ dân đã nhận đất tái định cư, mỗi hộ phải bỏ ra 4 đến 5 triệu đồng để cải tạo lại mặt bằng diện tích đất đã nhận. Khu tái định cư gì mà nhiều diện tích đất vẫn còn ngổn ngang đá hộc đá tảng to. Thêm nữa, mặt bằng của mỗi diện tích đất cho mỗi gia đình (khoảng 500m2), nhưng độ nghiêng từ mặt trước so với mặt sau chênh đến hơn 1 mét, người dân không thể làm móng nhà, phải thuê phương tiện san ủi lại hoàn toàn. Chưa hết, ngoài diện tích đất để làm nhà, diện tích đất còn lại để trồng cây, làm vườn toàn đá lổn nhổn. Vậy là người dân “ngại” nhận đất khu tái định cư.

-Vậy số dân bị ảnh hưởng dự án, nằm trong diện phải nhận đất tái định cư bây giờ ra sao?

- Hiện nay, tại thôn Tà Lang vẫn còn 1 hộ dân sống trong nhà tạm, đất mượn, thôn Giàn Bí hơn chục hộ dân làm nhà ở các rẻo đất thừa trước đây sau ảnh hưởng dự án La Sơn-Túy Loan, chứ nhất quyết không vào khu tái định cư vì “ngại”.

- Bề Tui nhận thấy, một chủ trương lớn của Nhà nước, tạo điều kiện cho các hộ dân ảnh hưởng dự án có nơi ăn ở ổn định đã không phát huy hiệu quả. Một dự án tái định cư cả chục tỷ đồng đành bỏ hoang phí, trong khi người dân vẫn thiếu đất định cư để ổn định cuộc sống lâu dài. Vì vậy, chính quyền và ngành chức năng cần kiểm tra, xem xét vấn đề này.

BỀ TUI


Mặt bằng khu tái định cư Tà Lang, Giàn Bí còn nguyên nhiều đá tảng và độ dốc chênh lệch hơn 1m nên người dân “ngại” nhận đất.