Đảng Puea thai chuẩn bị sớm người làm Thủ tướng
* Chính trường Thái Lan bắt đầu nóng trở lại khi có thông tin sắp giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử sớm.
(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 26-12 nói, ông có kế hoạch kêu gọi một cuộc bầu cử trước thời hạn vào năm tới với hy vọng giảm bớt được tình hình xung đột chính trị hiện nay ở nước này. Ông Abhisit không đề cập đến thời điểm tiến hành cuộc bầu cử mới, song ngụ ý việc này có thể được tiến hành trong nửa đầu năm tới.
Trong bài phát biểu hằng tuần được truyền hình toàn quốc, ông Abhisit nói, chính phủ của ông không can thiệp vào các nỗ lực đề nghị được bảo lãnh cho các thủ lĩnh và những người ủng hộ phong trào Áo đỏ chống chính phủ hiện đang bị giam giữ. Xung quanh vấn đề trên, phát biểu trong bữa tiệc đón chào Năm mới cùng với báo giới tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok tối 27-12, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban, đồng thời là Tổng Thư ký đảng Dân chủ cầm quyền cho rằng, tháng 5 sẽ là thời điểm thích hợp nhất để giải tán Hạ viện.
Ông Suthep nêu rõ, ông biết Thủ tướng Abhisit muốn giải tán Hạ viện trong tháng 3-2011 để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuy nhiên, cá nhân ông cho rằng, một quyết định giải tán Hạ viện trong tháng 3 là quá sớm. Thời điểm thích hợp nhất để giải tán Hạ viện là tháng 5, sau khi Quốc hội thông qua sửa đổi hiến pháp và dự thảo ngân sách 2012.
Trong khi đó, Chaiya Promma, một thành viên trong đoàn dân biểu của đảng Puea Thai đối lập vừa trở về Thái Lan ngày 28-12 sau khi có cuộc gặp gỡ với ông Thaksin Shinawatra ở Dubai cho biết, ông Thaksin không phản đối đề nghị tiến cử ông Mingkwan Saengsuwan làm thủ tướng trong trường hợp có sự thay đổi chính phủ tại Thái Lan. Theo nguồn tin trên, ông Mingkwan có đủ các tiêu chuẩn cần thiết ứng cử vào vị trí đó nhưng phải chứng tỏ được khả năng lãnh đạo qua việc khởi sự thành công cuộc tranh luận bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới đối với chính phủ.
![]() |
Thủ tướng Abhisit chuẩn bị kế hoạch tổng tuyển cử sớm. Ảnh: AP |
Trong khi đó, tuần trước có tin nói rằng, ông Thaksin muốn Yingluck Shinawatra - em gái ông Thaksin - là người lãnh đạo đảng trong chiến dịch vận động tranh cử, dự kiến sẽ diễn ra ở xứ “chùa Vàng” năm tới. Một thành viên khác của đảng Puea Thai nói rằng, mặc dù ông Thaksin trao cho ông Mingkwan cơ hội chứng tỏ năng lực song nhiều khả năng ông ta hướng vào bà Yingluck vì vấn đề lòng tin. Có thể bà Yingluck sẽ được loan báo là người lãnh đạo đảng trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử mới ở Thái Lan.
Trong một diễn biến khác, ngày 28-12, Tòa án hình sự Thái Lan mặc dù bác đề nghị của Cục Điều tra đặc biệt không cho nghị sĩ Jatuporn Prompan của đảng Puea Thai tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, song lại ra lệnh cấm ông Jatuporn tham gia các hoạt động chính trị, tham dự các cuộc tụ tập chính trị đông người, phát biểu với báo giới hay cung cấp những thông tin cản trở giới chức tiến hành điều tra. Có tin ngày 29-12, thủ lĩnh Áo đỏ Thida Thavornseth tuyên bố với việc không áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp, cuộc biểu tình chống chính phủ của nhóm này vào ngày 9-1-2011 tới sẽ thu hút ít nhất 60.000 người tham gia.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại tổng hành dinh của phe Áo đỏ, bà Thida nói rằng, kể cả không có sự hiện diện của Jatuporn Prompan, nhà lãnh đạo nòng cốt đang bị cấm hoạt động và là nghị sĩ của đảng Puea Thái đối lập, cuộc biểu tình tại giao lộ Ratchaprasong sẽ vẫn được tiến hành từ 15 giờ -20 giờ ngày 9-1chứ không phải ngày 10-1 như dự kiến trước đó.
Bà Thida cho biết cuộc biểu tình sắp tới sẽ trở thành cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên sau khi chính phủ Thái Lan ngày 22-12 vừa qua dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận. Diễn biến có liên quan, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva lần đầu tiên thừa nhận chính phủ biết ông Thaksin đang cư trú tại Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA). Tuyên bố được đưa ra sau khi báo giới đề nghị ông bình luận việc các thành viên đảng Puea Thai đối lập ngày 26-12 tới Dubai gặp ông Thaksin để bàn về vấn đề nhân sự, đặc biệt là người sẽ đứng ra dẫn dắt đảng Puea Thai bước vào tổng tuyển cử và sẽ trở thành thủ tướng mới trong trường hợp Puea Thai thắng cử.
Những diễn biến đó làm cho dư luận Thái Lan đặt nhiều câu hỏi khác nhau xung quanh vai trò của cựu Thủ tướng Thaksin đối với nền chính trị nước này và những giải pháp nào chính phủ của Thủ tướng Abhisit đối phó với ông Thaksin, nhất là bản án 2 năm tù về tội tham nhũng mà ông ta vẫn trốn tránh. Mặt khác, việc những thành viên thuộc đảng Puea Thai sang tận
Lê Minh Châu