Đánh bạc ở đệ nhất casino Campuchia

Thứ sáu, 02/01/2015 09:40

(Cadn.com.vn) - Tọa lạc ở một con phố sầm uất ở thủ đô Phnom Pênh (Campuchia), Liga World lúc nào cũng đông đúc, nhất là vào buổi tối. Những đoàn ô-tô con, taxi liên tục dừng ở cửa sòng bạc để đưa khách đến chơi và đón khách về. Bước vào sảnh trước  của tòa nhà, ấn tượng đầu tiên đối với người mới đến đây là sự hứa hẹn giàu có, sung túc với  cây "Thần tài" treo hàng ngàn tờ 1USD, 2USD, 5USD. Đây là khu vực khách được tự do chụp ảnh lưu niệm.

Đi sâu vào bên trong nơi có "Bầu trời nhân tạo", khách như được lạc vào một thế giới khác. Chúng tôi đến Liga World  đã vào khoảng  21 giờ đêm, nhưng khi bước vào khu vực "Bầu trời nhân tạo", khách có cảm giác như đang trong không gian của buổi chiều thu với nắng nhạt, bầu trời cao xanh vời vợi, những đám mây trắng trôi lững lờ. Ngồi ở đây, ngày cũng như đêm, người ta không có cảm giác thời gian đang trôi. "Bầu trời nhân tạo" được xây dựng với vòm cao 55 mét, rộng hàng trăm mét vuông là khu vực ẩm thực, điểm tâm lúc nào cũng đông nghẹt khách. Đây là khu vực không được chụp ảnh, nếu có người nào giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên thì ngay lập tức có một nhân viên bảo vệ xuất hiện: "no, no".

Khách chụp ảnh lưu niệm trước cây thần tài treo đầy tờ đô-la Mỹ và tượng thần tài ở Liga World.

Khách đến đánh bạc tại đây đủ mọi lứa tuổi, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, khách nước ngoài có, bản địa có. Theo anh Ka Sok Jee, hướng dẫn viên du lịch cho đoàn chúng tôi tại Campuchia, sòng bạc này không phân biệt người nước ngoài hay trong nước, tuy nhiên người bản xứ chủ yếu vẫn là người Việt và người Hoa ở Phnom Pênh hay vào chơi, còn người Khmer thì rất hiếm bởi vì họ không đủ độ giàu có để đến các điểm ăn chơi xa xỉ như vậy.

Đoàn chúng tôi tham quan ở bàn xì-lát. Nhân viên chia bài là một cô gái, bên cạnh có một nhân viên bảo vệ luôn để mắt đến các khách chơi nhằm ngăn chặn việc gian lận hoặc chụp ảnh. Trước khi vào chơi, tiền được đổi ra thành phỉnh, mỗi phỉnh trị giá 5 USD, mỗi cửa đặt tối thiểu 2 phỉnh. Đối với những khách đến lần đầu hoặc đi theo tour du lịch, sòng bạc sẽ tặng mỗi người một tấm card (sử dụng chơi bài tương ứng với 10 USD), cho dù là thắng hay thua thì người của sòng bài cũng thu lại tấm card này. Khách cũng có thể giữ tấm card này làm kỷ niệm nhưng phải báo với người của sòng bài và có ghi ký hiệu riêng.  Bài xì-lát ở đây chơi theo kiểu quốc tế, không tính "xì bàn", không tính "ngũ linh" như kiểu chơi ở Việt Nam.

Nhân viên chia bài có nhiệm vụ hốt những con bài đã lật rồi bỏ vào cái máy giống như kiểu máy đếm tiền (không sóc bài), bài chạy ra đến đâu thì lần lượt lấy chia đều cho các  cửa theo hướng từ phải sang trái, cửa cuối cùng là của nhà cái. Đến lượt thứ 2 thì nhân viên chỉ chia cho các cửa con rồi cho các cửa kéo thêm (nếu chưa đủ điểm hoặc muốn có số điểm cao hơn). Khi các "nhà con" đã rút xong thì nhân viên mới chia con cuối cùng cho lượt thứ 2 của nhà cái và bắt đầu tính điểm.  "Nhà con" chỉ cần đủ 12 điểm thì đã có thể dừng nhưng "nhà cái" bắt buộc phải 17 điểm trở lên mới được quyền khui bài của các "nhà con" mà không được kéo thêm và ăn thua trực tiếp bằng việc tính điểm với các "nhà con".

Một điểm đánh bạc ở casino Liga World.

Theo Kay Sok Jee, tại Campuchia có tổng cộng 72 casino đang hoạt động, trong đó ở thủ đô Phnom Pênh chỉ có duy nhất Liga World và đây cũng là casino lớn nhất quốc gia này với quy mô 600 phòng, ông chủ là người Malaysia. Các casino còn lại chủ yếu tọa lạc ở các cửa khẩu dọc biên giới với Thái Lan và Việt Nam. Để phục vụ cho khách đến đánh bạc, trong Liga World không thiếu món ăn chơi nào đi kèm, từ karaoke, bia ôm, boxing, ca nhạc do các ca sĩ trong và ngoài nước biểu diễn, có cả ca sĩ Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại cũng được mời về trình diễn. Với giá vé 99USD/người/ngày đêm, khách được bao 1 phòng ngủ, ăn ở tại chỗ để thỏa mãn nhu cầu cá cược.

Theo Kay Sok Jee, nguồn thu chính của sòng bạc này là từ các  khách hàng chuyên nghiệp, có người cắm chốt tại đây cả tuần, cả tháng để đánh bạc, còn nguồn khách do các tour du lịch đưa đến chỉ mang tính chất  quảng bá, giới thiệu, vì có các đoàn chỉ đến trong chốc lát, đánh vài lượt cho biết, có thua cũng chẳng đáng kể, mà nếu thắng thì họ cầm tiền về và casino hầu như không có lời,  thậm chí lỗ. Tuy vậy, do nguồn khách từ các tour du lịch rất tiềm năng, có thể lần đầu khách chỉ tham quan, đánh thử nhưng nếu thấy hấp dẫn thì lần sau họ sẽ quay lại với hầu bao nặng hơn và nhiều người đã trở thành "khách hàng" thường xuyên, đó cũng là lý do để Liga World vẫn bắt tay với các tour du lịch và đêm đêm khách vẫn nườm nượp kéo đến đây để thử vận may.

Kim Thanh