Đánh chặn ma túy ngoại tỉnh về Đà Nẵng

Thứ hai, 08/09/2014 09:05

(Cadn.com.vn) - Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng vừa hoàn tất điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Ngọc Minh (còn gọi là Hùng, 1982, trú TT Đông Triều, H. Đông Triều, Quảng Ninh) cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bị bắt ngày 25-4. Đây là một trong số các chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có sử dụng vũ khí nóng do các đối tượng ngoại tỉnh cầm đầu bị “đánh chặn” ngay khi vừa xâm nhập địa bàn Đà Nẵng...

Chưa kịp xả hàng...

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 10-2013, TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn đang hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Nghệ An về Đà Nẵng, do nhiều đối tượng trong và ngoài thành phố tham gia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi và chưa từng thấy từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng. Trên cơ sở nhận định tình hình và từ nguồn thông tin thu thập được sau hơn 2 tháng xác minh, ngày 2-1-2014, Phòng CSĐTTPVMT báo cáo, đề xuất và được lãnh đạo CATP cho phép xác lập chuyên án đấu tranh.

Theo nhận định của Ban Chuyên án (BCA), trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng du khách về Đà Nẵng sẽ tăng cao, nhu cầu ma túy rất lớn, hơn nữa, trước đó các “đại lý” bán lẻ ma túy trên địa bàn liên tục bị triệt xóa, lượng “hàng” cung cấp ra thị trường giảm, có lúc xảy ra “cháy hàng” cục bộ... nên nhiều khả năng đối tượng sẽ “đánh” một lượng “hàng” lớn về Đà Nẵng tiêu thụ trong thời điểm này. Đúng như nhận định, ngày 25-4, khi thời cơ đã chín muồi, BCA ra quyết định phá án với mục tiêu triệt xóa hoàn toàn đường dây này.

Trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ 30, cả 2 tổ TS được BCA phân công bám theo các đối tượng đồng loạt tấn công. Tại ngôi nhà trên đường Hoàng Diệu, P. Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu), tổ TS thứ nhất đã nhanh chóng tiếp cận và bắt giữ đối tượng chính trong chuyên án là Phạm Ngọc Minh. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn su, 2 con dao, 1 máy nghe lén, 1 két sắt… cùng một số dụng cụ để phân chia mua bán, sử dụng ma túy. Tổ TS khác tiếp cận, bắt giữ Nguyễn Văn Hường (tức “Tuấn”, 1987, quê Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, H. Đông Triều) khi y vừa ra khỏi khách sạn trên đường Trần Phú.

Tang vật thu giữ trong người đối tượng là 2 gói MTTH có trọng lượng 200g. Khám xét nhanh phòng ở của Hường tại khách sạn, BCA thu giữ hơn 300g MTTH, 3 ĐTDĐ, 3 triệu đồng và một số dụng cụ để phân chia mua bán, sử dụng ma túy. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 26-4, BCA ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đăng Anh Thi (1994, trú tổ 1, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê - sinh viên một trường CĐ trên địa bàn thành phố) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, BCA còn xử lý hành chính đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan đến chuyên án…

Từ trái qua: Các đối tượng Minh, Hường và Thi bị bắt trong chuyên án
mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 13-7-2013, tổ chức tội phạm về ma túy với quy mô lớn, dưới sự điều hành của các đối tượng đã từng nhiều lần vào tù ra tội như Trần Công Hòa (1968, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) cầm đầu đã bị lực lượng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng triệt phá. Tang vật hơn 400g MTTH dạng đá, 2 gói cần sa... mới được đối tượng mua về nhưng chưa kịp “xả hàng” đã bị thu giữ. Hay như chuyên án mua bán trái phép chất ma túy 108S xuyên quốc gia bị triệt phá vào ngày 1-8-2013, do hai đối tượng Nguyễn Trường Sang (1990, trú Bắc Trà My, Quảng Nam) và Huỳnh Văn Minh (1966, trú H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cầm đầu cùng đồng bọn cũng bị Phòng CSĐTTPVMT triệt phá.

Tang vật thu giữ 500g MTTH dạng đá vừa được các đối tượng đưa từ Quảng Bình về Đà Nẵng và chưa kịp tung hàng ra thị trường. Phá các chuyên án ma túy từ ngoại tỉnh chưa kịp xâm nhập Đà Nẵng thành công, lực lượng CSĐTTPVMT đã chặt đứt nguồn cung MTTH dạng đá lớn về “thị trường” thành phố, góp phần làm giảm loại tội phạm vốn đã gây nhiều bức xúc cho cả chính quyền và người dân trong thời gian dài...

Hơn 400g MTTH (dạng đá) bị Phòng CSĐTTPVMT CATP thu giữ
trong đường dây do Trần Công Hòa cầm đầu bị bắt ngày 13-7.

Giải pháp “cắt cung để giảm cầu”...

“Qua công tác đấu tranh chuyên án cho thấy tình hình đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, cách đối phó với lực lượng chức năng ngày càng manh động, liều lĩnh hơn” - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa – Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng chia sẻ. Vì vậy, theo Thượng tá Hoa, cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh - thiếu niên về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, thì việc đấu tranh trực diện, liên tục với loại tội phạm này là giải pháp song hành và mang lại hiệu quả cao nhất.

Thực tiễn đấu tranh nhận thấy rằng, Đà Nẵng là một trong những thị trường tiêu thụ ma túy khá lớn với gần 1.900 người nghiện có hồ sơ quản lý (tính đến 31-5-2014). Tuy chưa phải là địa phương “nóng” về ma túy, nhưng với sự phát triển KT-XH năng động, những năm qua, Đà Nẵng thu hút nhiều người đến học tập, làm việc và tham quan du lịch. Lợi dụng đặc điểm này, nhiều đối tượng ở các vùng trọng điểm về ma túy tìm cách móc nối với những đối tượng nghiện ngập có tiền án, tiền sự tại thành phố để hình thành đường dây đưa ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Qua khám phá một số chuyên án, vụ án lớn thời gian gần đây cho thấy, hoạt động mua bán MTTH dạng đá đang có chiều hướng tăng. Đến nay, theo thống kê có tới 1.232 người nghiện MTTH, chiếm 65,3% tổng số người nghiện. “Tội phạm ma túy là loại tội phạm thể hiện mối quan hệ “cung - cầu” giữa người bán và người sử dụng rất rõ nét.

Vì vậy, để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài việc vận dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, thì trong thời điểm hiện nay, khi mà quy định tạm dừng việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc kể từ ngày 10-1-2014 mà chỉ xử phạt hành chính (phạt tiền) và giao cho gia đình bảo lãnh, giáo dục người nghiện đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Vì vậy, với chức năng của mình, ngoài việc tuyên truyền thì lực lượng CSĐTTPVMT sẽ tăng cường đấu tranh, ngăn chặn từ xa nguồn cung ma túy vào thành phố, thực hiện phương châm cắt cung để giảm cầu, góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố” - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa cho biết.

Doãn Nguyên Hưng