Đánh giá CNTT các cơ quan, địa phương: Bước tiến mạnh mẽ xây dựng thành phố thông minh

Thứ sáu, 30/10/2020 17:27

Chiều 29-10, Sở Thông tin – Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT năm 2019.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng (Ban chỉ đạo – BCĐ), nhìn chung, kết quả đánh giá, mức độ đáp ứng yêu cầu của các nhóm chỉ số năm 2019 đều tăng, cho thấy hoạt động ứng dụng CNTT trên các sở ban ngành TP Đà Nẵng đã ngày càng đi vào chiều sâu trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính. Đặc biệt, Đà Nẵng đã kết nối, tích hợp thành công hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP). Đây là mô hình kết nối theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Đa phần các chỉ số cơ bản đều cao, trừ nguồn nhân lực chưa được bổ sung.

Tại hội nghị, Sở Thông tin – Truyền thông cho biết, đã đánh giá 7 cơ quan xếp loại tốt, 10 cơ quan xếp loại Khá, 7 cơ quan xếp loại Trung bình. Trong đó một số cơ quan tăng hạng nhiều là Sở Du lịch, Sở KH &ĐT, Sở TN&MT, các cơ quan tụt hạng là Sở Công thương, Thanh tra TP. Nhìn chung, nhóm sở, ban ngành đã có đầu tư thiết bị, hệ điều hành, phần mềm. Tuy nhiên, một số cơ quan có tỷ lệ đính kèm thành phần hồ sơ, tỷ lệ đính kèm kết quả rất thấp là Sở Y tế, BQL ATTP. Thậm chí như Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội không có văn bản đi kết nối văn bản đến, công việc và tỷ lệ văn bản đi đính kèm dự thảo. Ngoài ra một số ngành không sử dụng chữ ký số như: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng ĐĐB QH, HĐND, UBNDTP.

Ở nhóm quận, huyện, 5 cơ quan được xếp hạng Tốt, 2 cơ quan xếp hạng Khá. Trong đó nổi bật là việc văn bản ban hành chữ ký số, công tác triển khai được 100% Dịch vụ công trực tuyến mức 3,4. Đa phần các quận huyện đã sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, có sáng kiến về CNTT và kinh phí đầu tư cho CNTT bình quân đạt 4,4 tỷ đồng/quận huyện. Tuy nhiên, nhóm này vẫn còn một số hạn chế như số lượng hồ sơ phát sinh thanh toán qua mạng còn rất hạn chế, Q.Hải Châu, Q. Liên Chiểu vẫn chưa thực hiện nhập đầy đủ văn bản. Cùng với đó nhóm phường, xã, 5 đơn vị được xếp loại Tốt, 30 đơn vị xếp loại Khá, 18 đơn vị xếp loại Trung bình, 3 cơ quan xếp loại Yếu.

Trên cơ sở số liệu do 24 sở, ban, ngành, 7 quận huyện, 56 phường, xã và 6 cơ quan Trung ương cung cấp, Đà Nẵng đã chọn ra 12 tập thể xuất sắc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các sở ban ngành, đặc biệt là Sở TTTT đã rất nỗ lực hỗ trợ các đơn vị khác trong công tác “số hóa”. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn có 3 phường quá yếu, có số điểm theo tiêu chuẩn dưới 50, vì vậy, các phường này cần phải chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là các lãnh đạo phường phải thay đổi nhanh về cách nhìn, đánh giá về CNTT. Bên cạnh đó, ông Lê Trung Chinh yêu cầu, BCĐ phải làm lại bảng đánh giá chi tiết trong nhiều năm đối với các nhóm, từ đó, biểu dương những sở, ngành, địa phương đã nỗ lực vượt nhiều bậc, đơn cử như trong năm nay là Sở TNMT (đã vượt 10 bậc), đưa tiêu chí vượt bậc của các đơn vị hành chính vào chế độ khen thưởng.

Ngoài ra, các ngành cần căn cứ vào hợp phần cá nhân để chuyển hóa công nghệ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giải quyết hồ sơ cho DN, cá nhân tốt hơn, lãnh đạo địa phương phải có sự chỉ đạo cụ thể về chế độ, chính sách, nhiệm vụ, tăng cường tập huấn đối với nguồn nhân sự CNTT, tăng cường đầu tư về trang thiết bị. Và trong năm 2020, 100% cơ quan trên địa bàn TP phải triển khai tốt các dịch vụ công, tiến tới đạt chuẩn quốc gia, triển khai về chữ ký số, chia sẻ, kết nối dữ liệu, tích hợp các dữ liệu về môi trường, giao thông đến.

“CNTT đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở nên quan trọng đối với công tác hành chính nhà nước, Đà Nẵng lại đang triển khai đề án TP thông minh. Vì vậy, tôi mong rằng lãnh đạo các đơn vị phấn đầu làm tốt công tác này, phấn đấu hoàn thiện hơn so với ngày hôm qua, cải thiện bản thân, đơn vị” - Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh.

LÊ ANH TUẤN