Đánh người vì… vợ mất ngủ!

Thứ năm, 19/05/2022 13:52
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trường Ánh (1996) 8 năm tù, Nguyễn Trường Xuân (1986, anh ruột Ánh, cùng trú trú xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 7 năm tù cùng về tội: “Giết người”.
Bị cáo Ánh và Xuân tại tòa.
Bị cáo Ánh và Xuân tại tòa.

Theo cáo trạng, Ánh cho rằng Trạm BOT Ninh Xuân tại thôn Phước Lâm (xã Ninh Xuân) hạ barie thu phí đường bộ làm nhiều ô-tô kéo còi gây ồn ào khiến vợ mình không ngủ được nên tối 24-8-2020, Ánh ra nhà điều hành trạm BOT yêu cầu xả trạm cho xe đi qua. Do không được đáp ứng yêu cầu, Ánh dùng cục đá đánh 2 nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân trị thương tích nặng; tiếp đó Xuân cũng xông ra đánh 2 nhân viên này.

Hoàng Văn