Đánh sập 75 hầm vàng trái phép ở vườn quốc gia Sông Thanh

Thứ tư, 23/06/2021 06:55

Sau thời gian tích cực triển khai lực lượng, phương tiện, ngày 22-6, Ban Chỉ đạo đánh sập hầm vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh (địa bàn huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã hoàn thành việc đánh sập 75 hầm vàng tại đây.

BĐBP tỉnh Quảng Nam đưa chó nghiệp vụ vào tuần tra, đảm bảo an toàn về người trong quá trình đánh sập hầm vàng. 

Việc đánh sập các hầm vàng trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh diễn ra từ ngày 19-6 đến sáng ngày 22-6 (trước đó dự kiến đến ngày 26-6). Theo đó, lực lượng công binh của Cơ quan quân sự Quảng Nam đã dùng 6 tấn thuốc nổ để đánh sập 75 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, 2 và khe Tà Vạt  (thuộc các tiểu khu 377, 378- xã Đắc Pring, huyện Nam Giang). Việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép được đánh giá là biện pháp hữu hiệu nhất trong điều kiện hiện nay nhằm xử lý triệt để nạn “vàng tặc” trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 19-6, cơ quan chức năng đánh sập 11 hầm tại khu vực khe Thạnh Mỹ 2, tiếp đến là 47 hầm tại khu vực khe Thạnh Mỹ 1, sau đó tập trung về đánh sập 17 hầm vàng tại khe Tà Vạt. Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan được giao tổ chức thực hiện nổ mìn) đã vận chuyển lượng thuốc nổ cần thiết đến các địa điểm trong khu vực và nổ đánh sập toàn bộ hầm; với tổng khối lượng thuốc nổ hơn 6 tấn được vận chuyển vào hiện trường, phải đi bộ xuyên rừng, vượt qua địa hình núi cao, khe sâu, vách đứng mất nhiều tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trước khi tiến hành phá hủy các hầm, lực lượng chức năng cũng đã đưa chó nghiệp vụ vô tận các ngóc ngách trong hầm nhằm đảm bảo không còn “vàng tặc” trú ngụ trong đó.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường các bãi vàng trái phép.

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cho biết: Từ ngày 29-5, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành làm công tác chuẩn bị và tập trung giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 14 đến 18-6, đơn vị phối hợp với Vườn Quốc gia Sông Thanh vận chuyển vật liệu nổ từ Ban CHQS huyện Nam Giang đến Dốc Mây và khe Tà Vạc. “Sau công tác chuẩn bị, cơ động lực lượng, tập kết trang thiết bị, vật liệu nổ, đến sáng nay, chúng tôi đã đánh sập 75 hầm vàng theo kế hoạch. Qua đó đã sử dụng 6,2 tấn thuốc nổ với 2.400 quả nổ, 1.000 kíp nổ điện. Hiện các lực lượng đã cơ động về vị trí tập kết, đưa quân về đơn vị đảm bảo an toàn”, Thượng tá Nguyễn Văn Hòa thông tin.

Thượng tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin thêm: Trong “chiến dịch” trên, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 CBCS tham gia đảm bảo ANTT, an toàn cho lực lượng chức năng, nhân dân... trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch. Để phục vụ việc đánh sập các hầm vàng này, Công an tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, lực lượng Biên phòng tổ chức đẩy đuổi triệt để các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi các bãi vàng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nghiêm cấm người dân vào khu vực đánh mìn để đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo sạch địa bàn phục vụ việc đánh thuốc nổ... Thời gian đến, CBCS Công an tỉnh và Công an huyện Nam Giang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm, xử lý triệt để không cho các đối tượng quay trở lại khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Hình ảnh ghi lại quá trình nổ mìn đánh sập các hầm vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh cho rằng, thực trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh (tập trung tại địa bàn xã Đắc Pring) đã diễn ra hàng chục năm nay, làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học trong lâm phận; bên cạnh đó còn gây ra các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy... ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. 

Hằng năm, Vườn Quốc gia Sông Thanh 2 (BQL Khu BTTN Sông Thanh) thường xuyên xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng có liên quan để tuần tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận. Tuy đã hạn chế đáng kể tình trạng này, nhưng nhìn chung vẫn chưa thể ngăn chặn, xử lý một cách triệt để. “Việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép là biện pháp hữu hiệu nhất (trong điều kiện hiện nay) nhằm xử lý triệt để tình trạng nói trên. Qua đó bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng, phục hồi các hệ sinh thái rừng, khôi phục đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đảm bảo ANTT tại khu vực vườn quốc gia này”, ông Hồng nhìn nhận.

TRẦN TÂN