Đánh sập cơ sở sản xuất dầu mỡ công nghiệp trái phép

Thứ hai, 02/11/2015 12:10

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, CAH Đô Lương (Nghệ An) tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về một cơ sở sản xuất dầu mỡ công nghiệp trái phép trên địa bàn xã Mỹ Sơn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ thông tin trên, lãnh đạo CAH cử trinh sát nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, TS nhận thấy những phản ánh của người dân là có cơ sở. Theo đó, cơ sở sản xuất dầu mỡ công nghiệp này được xác định là của vợ chồng Hoàng Văn Sơn (1973)-Hoàng Thị Thúy (1973, trú xóm 6, xã Mỹ Sơn).

Chủ cơ sở Hoàng Văn Sơn đang khai nhận tại CQĐT.

Đại úy Lê Công Long, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp CAH Đô Lương cho biết, nhận lệnh từ chỉ huy đơn vị, các TS tiến hành xác minh. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi cơ sở này được xây dựng ở cuối xóm, lại tựa lưng vào núi đá, luôn có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Toàn bộ khuôn viên được xây bịt, cổng luôn khóa kín mỗi khi có người và xe cộ vào ra, nên dù bên ngoài muốn nhìn vào bên trong cũng không phát hiện được gì. Khó tiếp cận, song không vì thế mà các TS nản chí. Quá trình điều tra được biết, để sản xuất dầu mỡ công nghiệp, vợ chồng chủ cơ sở đi lùng mua các loại dầu nhớt thải, mỡ các loại động vật, các chất phụ gia khác để về tái chế. Sau khi cho thành phẩm, chủ cơ sở lại đưa đi tiêu thụ trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Tất cả các hoạt động sản xuất, đưa đi tiêu thụ đều được thực hiện trong đêm khuya.

Sau gần một tháng bám sát địa bàn, nắm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của cơ sở này, TS đã báo cáo về ban chỉ huy xin phương án hành động. Phương án đột nhập bắt quả tang đã được CAH Đô Lương vạch ra. Theo đó, lực lượng phối hợp đánh án sẽ là cán bộ Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT Nghệ An). Ngay trong đêm 29-10, lực lượng liên ngành tiến hành ập vào cơ sở sản xuất dầu mỡ này bằng đường phía sau núi. Sau khi khống chế nhân viên bảo vệ Hoàng Văn Sáu (1962, trú xã Mỹ Sơn), lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Duy Quang (1985, trú xã Mỹ Sơn), là nhân viên pha chế đang tiến hành tái chế dầu mỡ công nghiệp từ nguyên liệu là dầu bẩn, mỡ động vật và các chất phụ gia. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 158 túi mỡ công nghiệp thành phẩm, 31 thùng nhựa chứa dầu mỡ (tổng cộng hơn 3 tấn mỡ công nghiệp thành phẩm), 2 tấn bột chất phụ gia cùng nhiều vật dụng, máy móc phục vụ việc sản xuất, tái chế dầu mỡ.

Máy móc dùng để tái chế dầu mỡ công nghiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở sản xuất là Hoàng Văn Sơn không có mặt, vợ là Hoàng Thị Thúy không xuất trình được giấy phép hoạt động của cơ sở sản xuất dầu mỡ công nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Thúy thừa nhận, do nhận thấy nhu cầu dầu mỡ công nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khá lớn nên đã nghĩ ra cách tái chế để kiếm lời. Theo đó, đầu năm 2015, vợ chồng Thúy bắt đầu đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, mua ô-tô bán tải rồi tự lái đi thu mua dầu nhớt thải, mỡ lợn, dầu mỡ thải của các khu công nghiệp trên địa bàn... cùng chất phụ gia rồi chở về nhà chế biến. Tất cả các hoạt động mua bán đều được làm vào ban đêm để tránh sự dòm ngó của người dân cũng như cơ quan chức năng. Thời gian đầu chỉ sản xuất ít, nhưng về sau số lượng đơn đặt hàng nhiều nên cơ sở sản xuất càng lớn hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Được biết, mỗi tháng cơ sở của vợ chồng Sơn - Thúy sản xuất và bán ra khoảng 1 - 1,5 tấn dầu mỡ công nghiệp cho các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dầu mỡ công nghiệp đã được tái chế thành phẩm.

Chiều 30-10, Hoàng Văn Sơn có mặt tại trụ sở CAH Đô Lương khai nhận toàn bộ quá trình sản xuất, tiêu thụ dầu mỡ công nghiệp trái phép của mình. Thượng tá Nguyễn Khắc Thống cho biết, hiện số dầu mỡ trên đang được Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương gửi đi giám định, sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

X.S