Đánh sập "ổ nhóm" cá độ bóng đá qua mạng quy mô cực lớn tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 13/12/2025 08:10

Ngày 12-12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phá Chuyên án số 192B về đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại địa bàn TP Đà Nẵng. Hiện, Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tang vật vụ án.
9 đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng CSHS phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền cực lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trú trên địa bàn. Chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây cá độ này là Hoàng Duy Ninh (1991, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) và Phạm Ngọc Triêm (1982, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng).

Quá trình thu thập thông tin, tài liệu, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án số 192B để đấu tranh. Sau thời gian sử dụng tổng hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương để đấu tranh, Ban chuyên án đã có đủ tài liệu chứng minh vai trò, hành vi của từng đối tượng trong chuyên án nên quyết định phá án.

Ngày 9-12, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an TP), huy động 60 CBCS chia thành 10 tổ công tác đồng loạt ra quân phá án.

Theo đó, lực lượng phá án đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng về các hành vi: “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, gồm: Hoàng Duy Ninh và Phạm Ngọc Triêm (đầu mối cấp dưới của Ninh) cùng 7 “con bạc”: Nguyễn Đức Phước (1983, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng); Nguyễn Đắc Tươi (1986, trú xã Gò Nổi, Đà Nẵng); Nguyễn Đình Lân (1972, trú phường Hội An, Đà Nẵng); Phan Ngọc Châu (1960), Nguyễn Văn Mỹ (1975), Nguyễn Đức Hiệp (1976, cùng trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng) và Châu Ngọc Thanh Truyền (1983, trú xã Núi Thành, Đà Nẵng).

Tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ, gồn: 9 ĐTDĐ, hơn 2.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 4-11-2025 đến ngày 8-12 với số tiền quy đổi khoảng 80 tỷ đồng, tạm giữ 161 triệu đồng và phong tỏa tài khoản của các đối tượng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng từ tháng 5- 2025, Hoàng Duy Ninh liên hệ một đối tượng trên mạng xã hội (không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) lấy tài khoản Super VFPM2 và VFPK2, lần lượt có hạn mức trị giá 1.000.000 Yen và 500.000 Yen (1 Yen cá độ có quy ước trị giá 6.000 đồng).

Căn cứ các dữ liệu trích xuất điện tử thể hiện, Ninh chia tách tài khoản Super trên thành 8 tài khoản Master, 28 tài khoản Agent, 101 tài khoản Member để phân phối, cung cấp cho các đầu mối, “con bạc” cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng thắng thua bằng tiền. Để thu lợi bất chính, các đối tượng trong đường dây cá độ nâng mức giá trị quy đổi 1 đơn vị Yen cá độ từ 6.000 đồng lên 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong88 để truy cập vào các tài khoản cá độ để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng, ứng dụng triệt để các phương tiện kỹ thuật, công nghệ cao, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, sử dụng “điểm trung chuyển trung gian” để giao dịch, luân chuyển dòng tiền thắng thua cá độ bóng đá trong quá trình tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhằm mục đích đối phó với cơ quan chức năng.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 400 tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 4- 11 đến ngày 9- 12 (khoảng một tháng), người chơi cá cược với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là khoảng hơn 80 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Việc đấu tranh thành công Chuyên án số 192B là một chiến công xuất sắc, tập trung trí tuệ nghiệp vụ; đồng thời là sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng. Thắng lợi này là thành quả của sự đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí và tinh thần kiên quyết, không quản ngại hiểm nguy đấu tranh đến cùng với tội phạm. Thành tích trên cũng đã góp phần hạn chế tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tội phạm hình sự... trên địa bàn TP Đà Nẵng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an TP Đà Nẵng nói riêng, Công an nhân dân nói chung trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

X.SƠN