Đánh trúng, đánh đúng các đường dây, ổ nhóm ma túy lớn

Thứ bảy, 24/04/2021 14:06

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, xử lý 86 vụ với 123 đối tượng phạm tội về ma túy. Điều đáng nói, mặc dù số vụ ít hơn (gần 15%) và số đối tượng cũng giảm (hơn 16%) so với cùng kỳ năm 2020; tuy nhiên, chỉ với 2 chuyên án, lại thu giữ số ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng đã phần nào khẳng định, hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho Phòng CSMT và CAQ Liên Chiểu vì thành tích trong cùng ngày phá 2 chuyên án ma túy lớn trên địa bàn.

Một trong những chuyên án lớn được khám phá thành công là đường dây đưa ma túy từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng tiêu thụ do Công an quận (CAQ) Sơn Trà phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triệt phá vào cuối tháng 1-2021 vừa qua. Chuyên án được CAQ Sơn Trà xác lập từ tháng 2-2020, và đối tượng nằm trong "tầm ngắm" là Lê Bảo Ngọc (1994), trú P. Mân Thái (Q. Sơn Trà). Sau thời gian lập chuyên án để tập trung điều tra, xác minh, CAQ Sơn Trà nắm được thông tin Ngọc vừa giao dịch thành công số lượng ma túy với một đối tượng ở Thanh Hóa, và đối tượng này đang trên đường đưa ma túy vào Đà Nẵng giao cho Ngọc. Đến 23 giờ ngày 28- 1, chuyên án được triệt phá thành công khi Ngọc cùng với Nguyễn Văn Đức (1999, trú Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bị các trinh sát khống chế, bắt quả tang cùng tang vật gồm 3,5 kg chất rắn dạng tinh thể trắng (đối tượng khai là ma túy đá), gần 2.000 viên thuốc lắc… Qua khai thác, Đức thừa nhận số ma túy trên do Đức vận chuyển từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng để giao cho Ngọc tiêu thụ. Và đây được xem là chuyên án thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Hay như mới đây, sau quá trình theo dõi, thu thập, xác minh thông tin, lúc 16 giờ ngày 12-3-2021, tại bến xe Trung tâm thành phố, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) bắt quả tang Nguyễn Công Được (2002, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), thuê trọ tại tổ 17, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục đấu tranh, trinh sát tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Trương Thị Kiều Trang (1999, quê Triệu Long, H. Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và Nguyễn Phúc Hậu (1994, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi nêu trên. Tang vật thu giữ trong vụ án gồm 2.800 viên thuốc lắc, 200 gam ketamin, 1 ô-tô, 275 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan...

Số ma túy Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng thu giữ được trong đường dây do đối tượng Trần Thị Kiều Trang cầm đầu.

Cùng thời gian trên, CAQ Liên Chiểu đã tiến hành triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang Nguyễn Nhất Linh (thường gọi là Liều, 1989, trú tổ 1, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) khi y đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một địa điểm trên đường Nguyễn Lương Bằng, thu giữ 2 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 100 gam. Khám xét tại nhà của đối tượng, CAQ Liên Chiểu tiếp tục thu giữ 6 gói ma túy đá có tổng trọng lượng khoảng 3kg; 2 gói ma túy loại ketamin có trọng lượng khoảng 260 gam, 130 viên hồng phiến, 690 viên thuốc lắc, 120 triệu đồng cùng nhiều tang vật chứng khác.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường-Trưởng phòng CSMT Công an TP, qua công tác đấu tranh cho thấy, nguồn ma túy tiếp tục thẩm lậu vào thành phố, chủ yếu là từ các tỉnh Bắc miền Trung như Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế; hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy tổng hợp vẫn là phổ biến, chiếm hơn 95% tổng số vụ bắt giữ (59/62 vụ); đáng nói, tỷ lệ đối tượng hoạt động phạm tội có sử dụng trái phép chất ma túy chiếm hơn 96%, tỷ lệ đối tượng phạm tội không nghề nghiệp là 98%... 

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hoạt động của tội phạm ma túy thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp trên hầu hết các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tuy nhiên, với trọng trách được giao, Phòng CSMT cũng như công an các địa phương, lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng đã khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau để thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, phức tạp và liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn các chất ma túy, triệt xóa cả đường dây, bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. "Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trong dịp lễ, tết, bảo vệ đại hội Đảng các cấp…, các đơn vị, nhất là lực lượng CSĐTTP về ma túy CATP đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp, lập án đấu tranh đạt kết quả cao, trong đó, khám phá thành công 5 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn", Đại tá Cường nhìn nhận.

"Những chiến công, thành tích kể trên thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, và đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân", Đại tá Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2021 một lần nữa khẳng định sự quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy, đánh trúng, đánh đúng các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, phức tạp, ngăn chặn từ xa ma túy thẩm lậu vào thành phố, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

DOÃN NGUYÊN HƯNG